M.U đang có 'cơ hội vàng' để chiêu mộ Paulo Dybala của Juve

13/09/2018 21:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tương lai của Paulo Dybala ở Juventus đang trở nên không chắc chắn hơn bao giờ hết và đây là cơ hội để M.U chiêu mộ tiền đạo người Argentina.

Ronaldo tái ngộ Higuain, bắt tay Dybala trong buổi tập đầu tiên ở Juventus

Ronaldo tái ngộ Higuain, bắt tay Dybala trong buổi tập đầu tiên ở Juventus

Hôm qua Cristiano Ronaldo cuối cùng đã hiểu là cầu thủ Juventus nghĩa là như thế nào khi anh có buổi tập đầu tiên với đội bóng Italy.

Tương lai của Paulo Dybala ở Juventus đang là chủ đề khiến báo chí Italy tốn nhiều giấy mực. Cầu thủ 24 tuổi người Argentina mới ra sân 2 lần cho Juventus ở mùa giải này. Anh đã ngồi dự bị ở 2 trận gần nhất của "Bà đầm già". Những tin đồn về việc Juventus có thể bán Dybala đã xuất hiện.

Chủ sở hữu của Palermo, Maurizio Zamparini, cho rằng Juventus sẽ bán tiền đạo Paulo Dybala vào tháng Giêng năm sau. Dybala đã thi đấu cho Palermo trước khi chuyển sang Juventus vào Hè 2015.

M.U đang có 'cơ hội vàng' để chiêu mộ Paulo Dybala
Paulo Dybala đang phải ngồi ghế dự bị ở Juventus

"Dybala sẽ rời Juventus bởi vì họ muốn thu về 120 triệu euro từ việc bán cậu ấy. Tôi nghĩ có thể Dybala sẽ rời Juventus vào tháng Giêng năm sau để chuyển sang thi đấu ở Tây Ban Nha. Cậu ấy nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB ở Anh và Tây Ban Nha", ông Zamparini phát biểu.

"Juventus có rất nhiều ngôi sao trong đội hình và hiển nhiên sẽ rất khó để tất cả bọn họ cùng ra sân. Thế nhưng, thật đáng buồn khi mà một cầu thủ tài năng như Dybala không được ra sân", ông Zamparini nói tiếp.

Những lời nói của chủ sở hữu Palermo không phải không có lý. Lúc này hàng công của Juventus đang trở nên chật chội sau khi Cristiano Ronaldo chuyển đến với giá 100 triệu euro. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đem lại sự phấn khích cho các CĐV và lẽ dĩ nhiên, HLV Max Allegri phải để Ronaldo đá chính.

Ở trận đấu gần nhất của Juventus (trước Parma), HLV Max Allegri đã sử dụng bộ ba Ronaldo - Mandzukic - Bernardeschi trong khi Dybala phải ngồi ghế dự bị và phải đến phút 80 mới được tung vào sân.

Ở trận gặp Lazio vào tháng trước, HLV Max Allegri vẫn dùng bộ ba Ronaldo - Mandzukic -Bernardeschi. Chỉ có trận đấu ra quân trước Chievo, HLV Allegri mới cho Dybala đá chính. Anh chơi ngay phía sau Cristiano Ronaldo.

Có thể nói lúc này, trong sơ đồ của HLV Allegri không còn chỗ cho Dybala nữa và nếu nhà cầm quân người Italy tiếp tục giữ sơ đồ như ở trận đấu gần nhất, Dybala sẽ còn mài đũng quần trên băng ghế dự bị dài dài.

M.U đang có 'cơ hội vàng' để chiêu mộ Paulo Dybala
Dybala có thể rời Juventus để tìm bến đỗ mới

Dybala đã khởi đầu mùa giải trước một cách tuyệt vời với 5 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên. Nhưng ở mùa giải này, anh gặp khó khăn trong việc kết hợp với Ronaldo. Cầu thủ người Argentina đã chơi tốt trong sơ đồ 4-2-3-1 ở mùa giải trước, đặc biệt tại đấu trường châu Âu. Có thể nói anh chơi hay nhất ở vị trí số 9 ảo, nhưng trong sơ đồ 4-3-3 hiện tại thì Dybala không cạnh tranh được với Mario Mandzukic và Ronaldo.

Chắc chắn Dybala sẽ không chấp nhận phận "người thừa" ở Juventus. Vì thế, anh có thể chuyển sang đội bóng khác để ra sân nhiều hơn. Đây chính là thời cơ để M.U chiêu mộ ngôi sao người Argentina. "Quỷ đỏ" đang cần đưa về một ngôi sao tấn công tài năng như Dybala. Cách đây vài ngày, báo chí xứ Sương mù loan tin rằng M.U sẵn sàng chi 107 triệu bảng để chiêu mộ Dybala và thậm chí, họ có thể đổi Paul Pogba lấy cầu thủ người Argentina.

HLV Jose Mourinho từ lâu đã khao khát một số 10 đẳng cấp. Ông từng thử nghiệm Mata, Lingard, Fellaini, Ander Herrera và Andreas Pereira ở vị trí đó nhưng không một ai chiếm được niềm tin của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Các cầu thủ trên đều thiếu sự sáng tạo và bản năng săn bàn như Dybala.

Nếu như Dybala gia nhập M.U, sức tấn công của "Quỷ đỏ" sẽ được tăng cường đáng kể. Ngoài ra anh cũng sẽ đem lại nhiều phương án tấn công cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Các CĐV M.U đã thất vọng vì "Quỷ đỏ" mua sắm ít trong mùa Hè vừa qua. Việc M.U chiêu mộ một ngôi sao như Dybala trong tháng Giêng tới sẽ làm vui lòng các CĐV của họ và cũng sẽ là một lời khẳng định cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm