Mourinho: 'Tôi nhớ không nhầm thì tỉ số ở những trận thua của M.U là 1-2 và 0-1'

23/12/2017 07:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho khẳng định Zlatan Ibrahimovic có thể đá chính ở trận gặp Leicester và thi đấu ở vị trí số 10 cùng với Romelu Lukaku.

Trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Leicester ở vòng 19 Premier League, HLV Jose Mourinho đã khẳng định quyết tâm của mình: “Sự kỳ vọng của tôi là M.U sẽ cố gắng ở mọi trận đấu để giành chiến thắng. Ở những trận thua, M.U đã chiến đấu tới những phút cuối cùng. Tôi nhớ không nhầm thì tỉ số ở những trận thua của chúng tôi là 1-2 và 0-1. Chúng tôi đã cố gắng chiến đấu ở từng trận đấu để giành được kết quả tốt nhất. Chúng tôi có thể hứa hẹn rằng mình sẽ dốc hết sức ở từng trận đấu còn lại của mùa giải”.

Khi được hỏi về tương lai của những cầu thủ M.U đã thi đấu kém trong trận thua 1-2 trước Bristol City ở Cúp Liên đoàn Anh, Mourinho trả lời: “Tôi không đưa ra quyết định dựa trên kết quả của 1 trận đấu, hay chỉ qua 1 đêm. Bristol đã may mắn khi giành chiến thắng. Nhưng họ đã tự tạo ra may mắn ấy bằng cách nỗ lực rất nhiều. Đó là điều tốt đẹp có thể xảy ra trong bóng đá khi một đội bóng hạng dưới đánh bại một đội bóng lớn hơn. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều, vì thế các đội bóng ở hạng dưới đã trở nên chuyên nghiệp hơn và những trận đấu như vừa qua có thể xảy ra thường xuyên hơn. Vấn đề là người ta cứ đinh ninh M.U sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên vì còn nhiều trận đấu khác”.

Chú thích ảnh
Mourinho không đổ lỗi cho học trò vì trận thua trước Bristol

Mourinho nói về Leicester, đối thủ sắp tới của M.U: “Tôi nghĩ Leicester đã thi đấu một cách phi thường ở mùa giải 2015-16. Họ đã hưởng lợi rất nhiều từ việc các ứng viên vô địch của giải cùng nhau sa sút. Sẽ rất khó để Leicester có thể lặp lại thành tích như ở mùa giải đó, khi mà các đội bóng lớn đang có phong độ cao. Nhưng tôi nghĩ là Leicester đang làm rất tốt. Họ đang ở vị trí tích cực trên BXH, không phải lo lắng và sợ hãi”.

M.U lại 'khóc ròng' vì lịch thi đấu dịp Giáng sinh và đầu năm mới

M.U lại 'khóc ròng' vì lịch thi đấu dịp Giáng sinh và đầu năm mới

M.U có lịch đấu bất lợi hơn so với các đội Top đầu trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới. Đó là một nghiên cứu vừa được công bố trên website chính thức của Quỷ đỏ.

HLV người Bồ Đào Nha cho biết M.U không có chấn thương mới nào. Tuy nhiên Marouane Fellaini và Michael Carrick sẽ vắng mặt trong các trận đấu của M.U ở dịp Giáng sinh. Carrick đã không thi đấu kể từ trận gặp Burton ở Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng Chín năm nay, trong khi Fellaini vắng mặt kể từ ngày 25/11. “Họ không thể thi đấu ở kỳ Giáng sinh. Valencia sẽ vắng mặt, các bạn biết rồi đấy. Còn Eric Bailly phải phẫu thuật”, Mourinho phát biểu.

Mourinho khẳng định 4 cầu thủ được nghỉ ở trận gặp Bristol là De Gea, Nemanja Matic, Phil Jones và Ashley Young sẽ đá chính ở trận đấu tới.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic đã ghi bàn ở trận thua 1-2 của M.U trước Bristol

Mourinho cho biết Ibrahimovic có thể ra sân ở trận gặp Leicester. Tiền đạo 36 tuổi người Thụy Điển đã ghi bàn ở trận thua 1-2 của M.U trước Bristol. “Ibrahimovic là một lựa chọn ở trận đấu với Leicester. Cậu ấy đã thi đấu khoảng 1 tiếng ở trận gặp Bristol. Tôi nghĩ là Ibrahimovic sẵn sàng đá chính ở trận đấu tới”, HLV của M.U phát biểu.

Ông khẳng định có thể cho Ibrahimovic chơi ở vị trí số 10: “Trong hiệp 2 trận đấu với Bristol, có khoảng thời gian Lukaku và Ibrahimovic sát cánh với nhau (trước khi Ibra bị thay ra). Ibrahimovic đá ở vị trí số 10, còn Lukaku chơi ở vị trí số 9. Tôi biết là Ibrahimovic có thể chơi ở vị trí số 10, dù cho cậu ấy sở trường là chơi ở vị trí số 9. Khi mà trong đội có chỗ trống ở vị trí số 10 thì tại sao không để Ibra đá ở vị trí đó cơ chứ?”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm