Mourinho thay đổi cách nhìn về Martial ra sao?

23/08/2017 18:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ vị thế có nguy cơ là người thừa trong kế hoạch của Jose Mourinho, Anthony Martial đang từng bước được trao cơ hội trong những trận đấu đầu tiên mùa này. Ký giả Kevin Palmer đưa ra góc nhìn cho sự thay đổi này trên trang Independent.

Hồi đầu năm nay, đã có những lúc Martial cảm nhận được rằng sự nghiệp của anh tại Man United sắp đi đến hồi kết. Đó không phải lần đầu tiên Mourinho đưa ra những đánh giá khắt khe với một cầu thủ trẻ trong hoàn cảnh anh ta đánh mất sự tự tin và tài năng không đủ để nhận được lòng tin từ ông.

Mourinho từng rất nghi ngờ Martial

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng rất mạnh tay loại bỏ những cầu thủ mà ông không tìm thấy tinh thần chiến binh. Có thể kể ra Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Leonardo Bonucci, David Luiz và Mohamed Salah, và nhiều người cho rằng Martial sẽ là cái tên tiếp theo nối dài danh sách ấy.

Những nghi ngờ về Martial đến từ mùa trước, khi Mourinho thẳng thắn nói rằng tuyển thủ người Pháp là một trong số những cầu thủ không thể hiện được mình. Việc anh không ra sân trong những trận cầu quan trọng ở cuối mùa cùng với những chỉ trích công khai của Mourinho là chỉ dấu cho niềm tin giảm sút dành cho tiền đạo 21 tuổi này. Hồi tháng Tư vừa qua, Mourinho từng bộc lộ suy nghĩ về Martial: “Có phải tôi nghĩ Martial là cầu thủ giàu tiềm năng? Đúng vậy. Có phải tôi nghĩ cậu ta sẽ tỏa sáng không? Đúng. Nhưng cậu ta cần phải cống hiến những gì tôi mong đợi”. Thật ra suy nghĩ tiêu cực về Martial của Mourinho được bộc lộ hồi đầu năm nay, khi cựu cầu thủ Monaco được đồn đoán sẽ tìm đến bến đỗ mới: “Tôi biết Martial là một cầu thủ tài năng, nhưng cậu ta cần lắng nghe tôi, chứ không phải người đại diện của cậu ta. Hàng ngày tôi đọc các tờ báo với những tin kiểu Martial sắp đến Sevilla, Martial sắp được cho mượn. Cậu ta là một người có những điều kiện để trở thành một cầu thủ hàng đầu”.

QUAN ĐIỂM: Mourinho không hề bất công với Martial

QUAN ĐIỂM: Mourinho không hề bất công với Martial

Không ít người cho rằng, sau những gì đã thể hiện ở hai vòng đấu vừa qua, Anthony Martial xứng đáng được đá chính, chứ không phải Marcus Rashford. Nhưng thật ra, HLV Jose Mourinho cũng có cái lý của mình...

Cách ứng xử của Mourinho với Martial là phép thử nhằm mài sắc tài năng và truyền lửa vào một tài năng ở dạng ngọc thô như anh. Nếu như chiến lược gia người Bồ Đào Nha không nhìn thấy điều ấy ở Martial, chắc chắn tuyển thủ người Pháp sẽ nằm ngoài những kế hoạch của Man United mùa này.

Mọi chuyện đang tốt hơn ở mùa này

Ở giai đoạn đầu mùa, có cảm giác Martial không thuộc về đội chủ sân Old Trafford, khi anh không đá chính trong cả hai trận đầu tiên của Man United ở Premier League, cũng như trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Real Madrid. Lúc đó, tất cả đều tin rằng Mourinho đã cạn kiệt niềm tin với anh. Nhưng sau khi những thông tin cho biết Tottenham gửi lời đề nghị với Martial, Mourinho đã nói chuyện với tuyển thủ người Pháp trong bối cảnh đó có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh ở sân Old Trafford.

Rồi kết quả từ cuộc nói chuyện ấy khá tích cực. Nụ cười trở lại với Martial, còn Mourinho lần đầu tiên tiết lộ rằng gương mặt tiềm năng nhưng không để lại dấu ấn đáng kể ở mùa trước đang trong quá trình phát triển tài năng. Ông phát biểu sau chiến thắng trước Swansea: “Chúng tôi đang sử dụng Martial ổn thỏa và cậu ta bộc lộ thái lộ đúng đắn”. Đó là trận đấu thứ hai tuyển thủ người Pháp ghi bàn, sau pha lập công ở trận mở màn trước West Ham.

Mourinho nói thêm: “Chúng tôi đã trao đổi về tương lai của Martial ở Man United và tôi nghĩ cậu ta có sự gắn kết tốt với Paul Pogba và Romelu Lukaku. Tôi nghĩ sự tự tin của cậu ta đang tăng lên, với việc ghi 2 bàn trong khoảng thời gian 20 phút ở hai trận đấu đã qua. Tôi không thể sử dụng chỉ 11 người cho cả Premier League, Champions League và các giải cúp quốc nội. Tôi cần một đội ngũ. Martial đang chơi tốt và việc có một đội ngũ những cầu thủ sử dụng tiếng Pháp đang giúp ích cho cậu ta”.

Đó là những nhận xét tích cực mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành cho hướng phát triển của Martial so với mùa trước. Tuyển thủ 21 tuổi này có thể tin tưởng rằng anh đang có được cơ hội thật sự trong kế hoạch sử dụng của Mourinho. Việc Man United không thể chiêu mộ Ivan Perisic từ Inter Milan có thể là bước ngoặt cho sự nghiệp của Martial, bởi nếu Perisic tới sân Old Trafford, cơ hội dành cho Martial càng nhỏ đi trông thấy.

Thái độ cũng như năng lực chuyên mộ của Martial sẽ là yếu tố quyết định tương lai của anh trong những tháng tiếp theo, nhưng Mourinho rõ ràng đủ khôn ngoan để trao cơ hội thứ hai cho một viên ngọc giàu tiềm năng như anh.

2 Tính đến thời điểm hiện tại, Martial đã ghi được 2 bàn sau 2 lần ra sân ở Premier League.

8 Mùa trước, Martial đóng góp 8 bàn thắng cho Man United trên tất cả các đấu trường.

58 Cách đây hai năm, Man United đã phải chi ra tới 58 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Monaco.

Đức Hùng (Theo Independent)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm