Mourinho muốn bắt tay Pep, chê thậm tệ sân Tổ Chim của Trung Quốc

25/07/2016 07:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đáp lại tấm “chân tình” từ Pep Guardiola, Mourinho cũng khẳng định sẽ bắt tay đối thủ trong trận derby tới. HLV người Bồ Đào Nha cũng chê thậm tệ SVĐ quốc gia của Trung Quốc không ra gì.

Tình trạng của SVĐ Tổ Chim thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đang có rất nhiều vấn đề. Man City cũng là một nạn nhân và Pep Guardiola đã phải lên tiếng than phiền trong buổi họp báo hôm qua rằng chất lượng mặt cỏ ở đây quá tệ.

Vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày, sân không thoát khỏi ngập úng buộc lòng Mourinho cùng các học trò phải chuyển địa điểm tập luyện và phỏng vấn sang khu Olympic Centre. Dù vậy, tình hình vẫn không khá khẩm hơn khi mưa lớn vẫn đang “hoành hành” trước giờ bóng lăn. Phòng họp báo quá bé và không sẵn sàng, buộc lòng bộ phận truyền thông phải làm việc ở... ngoài trời. Vì lẽ đó, Jose Mourinho trả lời phỏng vấn trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.


Jose Mourinho trả lời phỏng vấn... ngoài trời tại Trung Quốc

HLV người Bồ Đào Nha nói: “Những cuộc đối đầu giữa hai đội tại Etihad, Old Trafford hay Wembley với tôi không bao giờ là một trận giao hữu. Nhưng chơi trên mặt sân thảm hại thế này không phải là giao hữu nữa mà là đá cho vui”.

“Mặt sân xấu đến tệ hại. Tôi cần các cầu thủ lành lặn. Tôi chỉ có một mục tiêu là các cầu thủ về nhà trong trạng thái an toàn”.

“Nếu bạn muốn biết tôi có bắt tay Pep hay không, tôi xin trả lời luôn là có. Tôi chẳng hiểu câu hỏi các bạn dành cho anh ta và cho tôi có ý gì. Toàn chỉ nghĩ tới những hiềm khích. Tôi đã cùng Pep làm việc với nhau ở Barca, rồi sau đó đến Tây Ban Nha. Sao điều đó không thấy ai nhắc tới?”.

Khi được hỏi về vấn đề này trong buổi phỏng vấn hôm qua, Pep cũng khẳng định sẽ bắt tay với Mourinho: “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ bắt tay với nhau chứ”, Pep Guardiola nói. “Chúng tôi đều là những người lịch sự. Tại sao lại không bắt tay? Chẳng có lý do gì để phải làm thế. Ông ấy muốn thắng, tôi cũng muốn thắng, và đó là tất cả”, ông trả lời khi cả thế giới biết rằng hai người đã có quá nhiều ân oán.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm