Guardiola: 'Tại sao tôi lại không bắt tay Mourinho cơ chứ?'

24/07/2016 19:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola đã dùng “mặt cỏ” để làm giảm độ nóng trận derby Manchester tới đây. Ông cũng cho rằng mọi người không nên đặt quá nhiều kỳ vọng khi đây chỉ là một trận giao hữu thông thường. Bên cạnh đó, tân HLV của Man City cũng đã có những chia sẻ về chấn thương của Vincent Kompany và thời điểm anh này có thể trở lại.

Chưa phải là một giải đấu chính thức nên Pep Guardiola có quyền làm như vậy. Ông không đặt nặng chuyện thắng thua trong một trận giao hữu, dù đối thủ bên kia chiến tuyến của ông là Jose Mourinho.

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ bắt tay với nhau chứ”, Pep Guardiola nói. “Chúng tôi đều là những người lịch sự. Tại sao lại không bắt tay? Chẳng có lý do gì để phải làm thế. Ông ấy muốn thắng, tôi cũng muốn thắng, và đó là tất cả”, ông trả lời khi cả thế giới biết rằng hai người đã có quá nhiều ân oán.

“Nhưng đây chỉ là một trận giao hữu. Một trận đấu thân thiện không hơn”.


Pep đã có trận ra mắt không thành công khi để thua đội bóng cũ Bayern

Mặt cỏ ở SVĐ Bắc Kinh rất kém chất lượng. Guardiola muốn các cầu thủ của mình tránh gặp phải những chấn thương khi phải đá trên một mặt cỏ như vậy, hơn là giành chiến thắng trong một trận giao hữu.

“Tôi không biết nhiều về sân bóng nơi đây, nhưng theo những thông tin tôi nhận được thì mặt cỏ bị như vậy là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Hiện tại mặt cỏ không được như mong muốn”, Guardiola nói.

“Chúng tôi đang cố gắng thích ứng và điều chỉnh. Đây là trận đấu thứ 2 của đội. Điều quan trọng nhất là không ai bị thương cả”.

Kompany đã bất ngờ xuất hiện trên băng ghế dự bị của Man City trong trận thua trước Bayern Munich. Điều này gây bất ngờ nhiều cho giới truyền thông, vì tốc độ hồi phục khủng khiếp của tuyển thủ Bỉ. “Điều đó không quan trọng”, HLV người TBN trả lời khi được hỏi liệu Kompany có thể ra sân trong trận Derby “giao hữu”.

“Những gì xảy ra với Vincent Kompany trong 2 năm qua là rất khó khăn. Khó khăn xảy ra cho cả anh ấy và đội bóng”, Guardiola tiếp lời.


Ông sẽ có trận derby Manchester đầu tiên vào ngày mai (25/7)

“Việc Kompany trở lại sớm không quan trọng bằng việc anh ấy trở lại thế nào. Kompany cần phải sung sức. Kompany cần đủ thể lực để ra sân thường xuyên và tập luyện mỗi ngày. Anh ấy cần như vậy một tuần, rồi nhiều tuần sau đó”.

“Nếu duy trì được thể trạng như vậy, mọi người sẽ thấy một Kompany tốt nhất”.

“Hãy quên chuyện trở lại sớm đi. Khi các bác sĩ nói Kompany sẵn sàng, lúc đó anh ấy sẽ trở lại. Nếu anh ấy đá trận gặp Sunderland tại Premier League, thì đó là hoàn hảo. Bằng không, đội trưởng của chúng tôi sẽ thi đấu vào tháng 9”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm