Mourinho luôn nghĩ về Anfield

10/10/2017 14:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi M.U đè bẹp Crystal Palace 4-0 cách đây hơn một tuần, HLV Jose Mourinho bảo rằng ông không hề nghĩ đến Liverpool, "dù chỉ một phút". Có nhiều lý do để tin rằng chiến lược gia người Bồ đã nói dối.

Trước mắt M.U sẽ là chặng Tourmalet thực sự, với 3 trận Big Bang ở 4 vòng sắp tới, là 7 trận đấu trong vòng 22 ngày. Hiện tại, khi mà loạt trận của các ĐTQG chưa kết thúc, Mourinho vẫn chưa biết M.U sẽ chịu tác động lớn đến đâu từ "virus FIFA".

Những thách thức ở Anfield

Romelu Lukaku đã vắng mặt ở trận Bỉ thắng Bosnia 4-3 vì chấn thương mắt cá chân. Marouane Fellaini thì bị căng dây chằng gân khoeo nên sẽ phải nghỉ 3 tuần. Phil Jones được BHL tuyển Anh trả về dù chưa thi đấu một phút. Paul Pogba đã ở Miami thời gian vừa qua để chữa trị chấn thương gân khoeo. Còn sáng mai, Antonio Valencia sẽ phải quyết đấu với Argentina ở Quito, nên anh chỉ có thể trở về Anh 24 giờ trước khi M.U hành quân đến Anfield vào thứ Bảy.

Dù Mourinho có thừa nhận hay không, màn đối đầu với Liverpool vẫn là trận đấu lớn nhất của họ ở mùa giải này, dù có thể đó không phải là bài test lớn nhất cho tư cách ứng cử viên vô địch. Nếu M.U muốn đưa ra một thông điệp ở Anfield, chắc chắn đó sẽ là nhiệm vụ khó khăn, trong bối cảnh họ không có nhiều lựa chọn ở khu trung tuyến.

TIN HOT M.U: Bale được 'bật đèn xanh', Phil Jones bình phục, Mourinho săn sao trẻ Serbia

TIN HOT M.U: Bale được 'bật đèn xanh', Phil Jones bình phục, Mourinho săn sao trẻ Serbia

M.U có thể chiêu mộ Gareth Bale, Phil Jones bình phục kịp thời trước đại chiến, Mourinho nhắm sao trẻ Serbia,... là những tin chính của bản tin HOT M.U ngày 10/10

Pogba đã làm bạn với những "bệnh nhân" dài hạn như Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo. Michael Carrick đã nghỉ 2 trận gần nhất cũng vì chấn thương, trong khi Fellaini sẽ phải nghỉ "một vài tuần". M.U giờ chỉ còn hai tiền vệ trung tâm là Nemanja Matic – người cũng phải tập trung cùng đội tuyển Serbia, và Ander Herrera.

Về lý thuyết, Matic và Herrera là sự kết hợp ăn ý cho cặp tiền vệ trung tâm, họ có những tố chất bổ sung đặc biệt cho nhau. Nhưng ở các trận lớn trên sân khách, Mourinho thích sử dụng 3 tiền vệ trung tâm hơn. Trận hòa 0-0 ở Anfield mùa trước chẳng hạn, khi ông sử dụng cả Pogba, Fellaini, và Herrera.

Bộ mặt nào cho hàng tiền vệ M.U ở Anfield?

Nếu Mourinho chỉ còn Matic và Herrera ở trận Liverpool, mà vẫn muốn sử dụng 3 tiền vệ trung tâm thì sao? Ông có thể dùng Daley Blind, Victor Lindelof, Scott MacTominay/Axel Tuanzebe lên tuyến giữa. Vấn đề là trong số 4 cầu thủ này, chỉ McTominay là tiền vệ trung tâm đích thực, mà anh mới 20 tuổi, và khoác áo M.U vỏn vẹn 3 lần.

Tất nhiên, Mourinho vẫn có thể chỉ sử dụng Matic và Herrera. Với cách bố trí đó, M.U có thể táo bạo hơn, với 4 cầu thủ tấn công, chứ không phải ba. Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata và Marcus Rashford đều dó thể xuất phát phía sau Lukaku (nếu anh có thể thi đấu), thay vì phải rút bớt 1 người ra. Rất khó tin Mourinho sẽ bố trí Rashford một bên và Anthony Martial bên kia. Cả hai đều đang có phong độ tốt, nhưng Mourinho có vẻ không thích ý tưởng để họ đá cùng nhau mà hay sử dụng luân phiên.

Lựa chọn thứ ba, và có vẻ khả thi nhất của Mourinho, chính là sơ đồ 3-4-3. Việc bố trí ba trung vệ và 2 wing-back sẽ giảm bớt nhu cầu về tiền vệ trung tâm thứ ba. Mourinho vẫn thường nói về chiến thuật phòng ngự phản công, với ví dụ là chức vô địch Chelsea mùa trước cùng phát kiến 3-4-3 của Antonio Conte. Hồi mùa Hè, Mourinho từng áp dụng sơ đồ này trước LA Galaxy, nhưng sau đó khẳng định các cầu thủ vẫn chơi với hệ thống cũ, và thử nghiệm này chỉ là "đề phòng chúng tôi sử dụng khi mùa giải đang diễn ra".

Trước CSKA Moskva, khi vắng cả Fellaini, Carrick và Pogba, Mourinho đã sử dụng bộ ba trung vệ ở hàng thủ và Matic – Herrera ở khu trung tuyến. Sơ đồ này đã hoạt động rất hiệu quả khi nó khiến CSKA đối phó chật vật và đại bại 1-4. Ở trận đó, Martial đẩy cao bên cánh trái trong khi Mkhitaryan bó vào trong để tạo khoảng trống cho Ashley Young băng lên.

Ở trận Liverpool hòa Spartak Moskva 1-1 ở Champions League, bộ đôi tấn công giàu tốc độ Mohamed Salah đã bị hạn chế tối đa không gian, khi phải đối mặt với sơ đồ 5 hậu vệ của đội bóng Nga. Mourinho hẳn rút ra khá nhiều bài học từ trận đấu ấy. Và với một HLV thực dụng như ông, chặn đứng Liverpool cũng quan trọng không kém gì làm tổn thương họ.

Đừng ngạc nhiên nếu Mourinho sử dụng sơ đồ 3 trung vệ tại Anfield.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm