Mourinho bất ngờ gửi lời cảnh báo tới Ibrahimovic

26/08/2017 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã nói với Ibrahimovic rằng anh không phải lựa chọn ưu tiên trên hàng công của Man United. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự lo lắng với bảng đấu ở Champions League.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã chấp nhận giảm lương để được ký tiếp hợp đồng với Man United thêm một năm nữa. Cầu thủ người Thụy Điển đang trong quá trình hồi phục sau khi gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 4 vừa qua. Dự kiến Ibra sẽ trở lại thi đấu sau kỳ Giáng sinh năm nay.

HLV Jose Mourinho sẽ điền tên tiền đạo 35 tuổi vào danh sách 25 cầu thủ dự Champions League mùa giải này mặc dù cũng không chắc về chấn thương của anh. “Người đặc biệt” cũng nhấn mạnh Ibra chỉ là lựa chọn thứ hai trên hàng công của Quỷ đỏ sau Lukaku và thậm chí là Marcus Rashford khi trở lại.

“Zlatan hiểu tôi và cậu ấy biết tôi sẽ chọn những cầu thủ mà tôi nghĩ là tốt nhất đối với đội bóng”, Mourinho phát biểu. “Nếu cậu ấy có thể ra sân và chứng minh được mình là người giỏi nhất thì cậu ấy sẽ được chọn”.

“Tôi luôn cố gắng trung thực với các cầu thủ của mình. Có lẽ đôi khi tôi không xử lý tình huống đúng đắn nhưng tôi luôn cố gắng. Zlatan sẽ trở lại vào giữa mùa giải và là một sự bổ sung nhất lượng. Cậu ấy còn hơn cả một lựa chọn. Chúng tôi sẽ có thêm một cầu thủ nữa có thể đá được cả ‘số 9’ và ‘số 10’ ”.

“Có lẽ đến tháng 1, tôi sẽ gõ cửa Ed Woodward để yêu cầu thêm một tiền đạo nhưng hiện tại thì tôi không cần. Tôi đã có một trong những người giỏi nhất trên thế giới”, Mourinho nói thêm.

Chú thích ảnh
Ibra sẽ không phải lựa chọn hàng đầu ở Man United

Mourinho cho biết thêm việc giữ chân Ibra cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của Man United.

“Theo ý kiến của tôi, một CLB như Man United đã cho thấy tầm lớn mạnh của mình trong từng sự việc. Vụ của Ibra là một sự kiện quan trọng. Một cầu thủ bị chấn thương khi đang khoác áo Man United và đã từng chiến đấu cho Man United. Do vậy, CLB cần ở đây để thể hiện trách nhiệm của mình.

Matic đến M.U khiến Mourinho lãng quên Ander Herrera?

Matic đến M.U khiến Mourinho lãng quên Ander Herrera?

Ander Herrera bỗng dưng trở thành người thừa ở Man United ở mùa giải này, khi mà anh không chen chân được vào đội hình ra sân của “Quỷ đỏ” ở hai trận đấu gần đây.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho tỏ ra không mấy lạc quan về việc Ibra có thể ra sân trong các trận đấu ở vòng bảng Champions League gặp Basel, CSKA Moscow và Benfica. Ông nhấn mạnh thêm bảng đấu này rất nguy hiểm và tỏ ra khá lo lắng với những đối thủ sắp tới.

“Bảng đấu của chúng tôi giống với bảng của Porto, mỗi đội đều có thể giành chiến thắng hoặc thua trận. Bạn sẽ không thể thấy khoảng cách 4 đến 5 điểm giữa mỗi đội hay một đội có 14 điểm và một đội có 0 điểm được. Đó là một bảng đấu nguy hiểm”, Mourinho tiếp tục.

“Nếu bạn nhớ trong quá khứ gần đây thì Man United đã thua Basel và không thể đánh bại Benfica”, Mourinho khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm