Michael Carrick lên tiếng bênh vực Van Gaal

06/11/2015 06:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã bị chỉ trích rất nhiều vì chiến thuật của mình ở Man United nhưng mới đây, Michael Carrick đã lên tiếng bênh vực HLV người Hà Lan.

Các cựu cầu thủ của Man United là Paul Scholes và Andrei Kanchelskis gần đây đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật thiên về kiểm soát bóng của Van Gaal. “Van Gaal quá thực dụng. Các cầu thủ của ông ấy thi đấu như người máy. Họ bị giới hạn trong một khuôn khổ nghiêm ngặt và không được phép tự mình ứng biến, trái ngược với những gì mà Sir Alex chỉ đạo chúng tôi”, Kanchelskis phát biểu. Trong khi đó Paul Scholes cho rằng Man United của Van Gaal chơi rất nhàm chán.

Theo thống kê, “Quỷ đỏ” đã trải qua 404 phút tịt ngòi trước khi Rooney ghi bàn vào lưới CSKA Moskva ở Champions League vào hôm thứ Ba vừa qua. Các CĐV Man United sốt ruột với lối chơi của đội bóng và liên tục hét vang trên khán đài: “Tấn công! Tấn công! Tấn công!” và la ó khi Van Gaal rút Anthony Martial ra.


Michael Carrick tin tưởng vào chiến thuật của HLV Van Gaal

“Những gì mà Scholes nói không làm tôi buồn lòng. Tôi rất tôn trọng anh ấy và điều đó sẽ không thay đổi. Chiến thuật của Man United thực sự không phải là vấn đề đáng để bàn cãi. Mọi người luôn có ý kiến của mình nhưng dường như bây giờ họ bàn về chiến thuật hơn so với trước đây. Các HLV có chiến thuật khác nhau và cách xắp xếp đội hình khác nhau. Tôi không nghĩ chiến thuật của HLV Van Gaal là bảo thủ. Nó chỉ có chút khác biệt. Lối chơi của chúng tôi dựa trên việc kiểm soát bóng và làm chủ thế trận với việc cầm bóng. Và cuối cùng, chúng tôi đã có bàn thắng và giành thắng lợi”, Michael Carrick phát biểu.

Scholes: 'Van Gaal quá thiên về phòng ngự. Tôi không muốn đá cho đội Man United này'

Scholes: 'Van Gaal quá thiên về phòng ngự. Tôi không muốn đá cho đội Man United này'

Paul Scholes chỉ trích lối chơi thiên về phòng ngự của Man United thời Van Gaal và cho biết anh không muốn đá cho đội United này.



Anh nói tiếp: “Dĩ nhiên là chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá đầy hứng khởi và ghi thật nhiều bàn thắng. Nhưng trước các đội bóng thi đấu với 10 người ở trong vòng cấm thì điều đó sẽ không hề dễ dàng. Tôi nghĩ Man United đã thi đấu năng động và bùng nổ ở trận đấu vừa qua trong khía cạnh tấn công. Nếu ở những trận đấu trước, chúng tôi thắng 1-0 thì người ta sẽ không tranh cãi nhiều về chiến thuật của đội bóng đến thế”.

Carrick khuyên các đồng đội phớt lờ những tiếng gào thét của CĐV trên khán đài: “Công việc của chúng tôi là chơi bóng. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi ở CLB tuyệt vời này. Nếu bạn không thể chịu đựng được sức ép từ CĐV thì tốt nhất bạn hãy chuyển sáng đội bóng khác”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm