Mata, Rooney, Depay... đang trên đường rời Man United

04/11/2016 19:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – “Nên ra đi hay ở lại?”, đây là một cầu hỏi mà khiến rất nhiều cầu thủ đang thuộc biên chế Manchester United phải đau đầu.

Đêm thứ Năm (4/11), Man United lại có một trận đấu thất vọng khi để thua 1-2 trước Fenerbahce trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau trận đấu, HLV của Fenerbahce, ông Dick Advocaat đã khuyên người đồng hương của ông là Memphis Depay nên rời khỏi sân Old Trafford để cứu vãn sự nghiệp của mình. Sau đây là những cái tên trong đội hình Man United nên cân nhắc việc ra đi hay ở lại vì lý do tương tự.


Xem lại trận đấu giữa Fenerbahce và Man United thuộc khuôn khổ Europa League

1. Memphis Depay


Memphis Depay

Depay đến Man United với mức giá 25 triệu bảng vào tháng 6 năm 2015. Cầu thủ 22 tuổi được so sánh với Ronaldo và được trao chiếc áo số 7 của những huyền thoại "Quỷ đỏ". Nhưng sự nghiệp của cầu thủ người Hà Lan càng ngày càng tụt dốc sau khi bị cựu HLV Louis van Gaal loại khỏi đội hình ra sân cuối mùa giải trước và không nhận được sự tin tưởng của người tiền nhiệm là Jose Mourinho trong mùa giải này.

Depay cũng vừa bị bỏ rơi trong trận đấu với Fenerbahce. Cầu thủ mang áo số 7 chưa có lần ra sân chính thức nào cho Man United tại Premier League và Europa League mùa giải này. Trận duy nhất Depay xuất hiện trong đội hình xuất phát là trận Man United gặp Northampton tại cúp Liên đoàn Anh. Nhiều khả năng Depay sẽ được cho mượn hoặc bán đứt sau một thời gian nữa.

2. Wayne Rooney


Wayne Rooney đang không có được một mùa giải như ý dưới thời HLV Jose Mourinho

"Người đặc biệt" từng nói với Rooney rất rõ ràng rằng anh nên rời Man United nếu muốn được ra sân thường xuyên hơn. Rất khó để đội trưởng tuyển Anh có thể cải thiện phong độ dưới thời tân HLV Mourinho khi mà sức nặng của tuổi tác bắt đầu đè nặng lên đôi chân của anh. Rooney đã ghi một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Man United trong trận đấu với Fenerbahce nhưng hiệu suất của anh ở mùa giải này vẫn là một con số thất vọng.

Giờ thì Rooney không thể giành được suất đá chính trong đội hình xuất phát của Man United với vị trí tiền vệ hay tiền đạo nữa và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của tuyển thủ người Anh. Việc rời khỏi sân Old Trafford có thể là cách duy nhất để Rooney giữ lại hy vọng góp mặt cùng ĐT Anh tại World Cup 2018. Sau 532 trận cùng 246 bàn thắng qua 12 mùa bóng, nhiều khả năng người hâm mộ Man United sẽ phải nói lời chào tạm biệt với đội trưởng của họ trong tương lai gần.

3. Juan Mata


Juan Mata

Những tưởng việc Jose Mourinho đến Man United sẽ là dấu chấm hết cho sự xuất hiện của Juan Mata tại sân Old Trafford. Nhưng giờ đây, cầu thủ người Tây Ban Nha lại là điểm sáng hiếm hoi của "Quỷ đỏ" trong mùa giải đầy khó khăn này. Mata thậm chí còn vượt qua Ander Herrera để giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của CLB với hơn 90.000 phiếu bầu chọn.

Mata là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Man United có được chiến thắng 1-0 trước Man City tại cúp Liên đoàn Anh giữa tuần trước. Anh cũng có màn thể hiện tuyệt vời trong trận thắng 4-1 trước Fenerbahce tại vòng 3 Europa League, qua đó được trao chiếc băng đội trưởng Man United trong trận hòa 0-0 với Burnley hôm 29/10. Khác với 2 người đồng đội nêu trên, cầu thủ người Tây Ban Nha nên cân nhắc việc gắn bó với CLB. Mourinho có vẻ không đối xử với Mata theo cách ông làm như hồi còn ở Chelsea nữa. Sân Old Trafford cũng là một nơi phù hợp để tiền vệ 28 tuổi có cơ hội thể hiện bản thân.

4. Henrikh Mkhitaryan


Henrikh Mkhitaryan là tân binh gây thất vọng nhất mùa Hè qua

Man United đã phải trả cho Dortmund số tiền 26 triệu bảng để có được chữ ký của Mkhitaryan. Thế nhưng, tiền vệ người Armenia chỉ mới ra sân 6 lần trong mùa giải này. Mkhitaryan xuất hiện trong trận thua trước Fenerbahce đêm qua nhưng màn thể hiện sau đó đã khiến anh phải nhận những lời chỉ trích của "Người đặc biệt".

Tuy nhiên, rất khó để đánh giá về thực lực thật sự của Mkhitaryan. Có những tin đồn rằng cầu thủ 27 tuổi đang phải vật lộn trong việc làm quen với sự khắc nghiệt tại Premier League. Điều này nghe có vẻ rất khó tin với một người vừa nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga". Mùa trước, cầu thủ người Armenia có 15 pha kiến tạo nhưng lại đang "mất tích" hoàn toàn trong mùa giải này trong màu áo "Quỷ đỏ".


Chào mừng đến với bộ phim "Finding Mkhi"

5. Bastian Schweinsteiger


Schweinsteiger đang bị Mourinho quay như chong chóng

Cách Mourinho đối xử với Schweinsteiger thật sự rất đáng sợ. Chỉ cách đây vài tháng, tiền vệ người Đức bị "Người đặc biệt" loại khỏi đội hình trước khi có cơ hội thể hiện bản thân. Anh phải tập luyện cùng đội trẻ Man United và bị cấm chụp hình tập thể cùng cả đội. Thế nhưng, Schweinsteiger đột nhiên được cho phép trở lại tập luyện với đội một và xuất hiện trong một buổi tập tại Carrington hôm thứ Ba (1/11).

Mourinho cho biết tiền vệ người Đức sẽ có cơ hội được ra sân thi đấu trong thời gian tới. Nhưng nếu có một cơ hội khác như việc rời khỏi Man United vào tháng 1 tới, Schweinsteiger nên chộp lấy ngay vì tương lai của anh cùng đội chủ sân Old Trafford thật sự không rõ ràng.

6. Anthony Martial


Anthony Martial đang sa sút phong độ sau sự cố gia đình hồi đầu mùa

Trong khi Depay được so sánh với Ronaldo thì Martial được người ta kỳ vọng sẽ trở thành một "Henry mới" của ĐT Pháp. Tuy nhiên sự nghiệp của cầu thủ 20 tuổi tại Man United đang gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi đời sống hôn nhân của anh đổ vỡ. Martial đến sân Old Trafford với mức giá 36 triệu bảng từ Monaco năm 2015, tiền đạo người Pháp có 50 lần ra sân cho Man United mùa trước nhưng hiện đang đánh mất vị trí vào tay Marcus Rashford vì sa sút phong độ.

Tuy nhiên, Martial vẫn có thể lấy lại phong độ, bằng chứng là bàn thắng của anh vào lưới CLB Stoke City. Ở tuổi 20, Martial cũng cần được ra sân nhiều hơn và giống như Depay, "Cậu bé vàng" năm 2015 quá giỏi để phải ngồi dự bị. Tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ lấy lại phong độ cho dù là dưới thời HLV Mourinho hay bất cứ ai khác.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Burnley thuộc vòng 10 Premier League:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm