Marco Verratti chọn Raiola làm người đại diện, rộ tin đồn đến Man United

20/07/2017 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marco Verratti đã chọn “siêu cò” Mino Raiola làm người đại diện mới. Điều này rất có thể sẽ giúp Man United có cơ hội chiêu mộ tiền vệ người Italy.

Marco Verratti đã quyết định chia tay người đại diện Donato Di Campli để hợp tác với Mino Raiola. Tiền vệ người Italy đã được liên hệ chuyển sang Barca trong mùa Hè này. Thậm chí Barca đã gõ cửa PSG để hỏi mua Verratti, nhưng đội bóng của Pháp đã lắc đầu từ chối.

Sau đó, Donato Di Campli đã gây nên scandal khi tuyên bố Verratti là “tù nhân” của PSG. Verratti đã buộc phải lên tiếng xin lỗi PSG vì phát biểu của Di Campli. Cuối cùng anh đã chia tay Di Campli để chuyển sang làm việc với Mino Raiola, “siêu cò” có các thân chủ là một loạt ngôi sao bóng đá, bao gồm Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba và Romelu Lukaku.

Trên mạng xã hội Instagram, cầu thủ 24 tuổi này viết: “Tôi xin thông báo rằng lúc này, người duy nhất có quyền đại diện cho mối quan tâm của tôi về thể thao là Mino Raiola”.

Chú thích ảnh
Verratti đã chọn Mino Raiola làm người đại diện mới

“Tôi xin cảm ơn luật sư Di Campli vì đã hoàn thành xuất sắc công việc cho tới nay”, Verratti viết tiếp.

Cũng trong tháng này, Verratti đã công khai xin lỗi PSG vì những phát ngôn làm xôn xao dư luận của Di Campli: “Chúng tôi đã trải qua thời gian khó khăn. Những gì người đại diện của tôi nói không phải là điều tôi muốn truyền đạt. Vì thế tôi xin lỗi tới tất cả mọi người, tới CLB, tới Chủ tịch, CĐV và cả những đồng đội. Tôi hạnh phúc ở đây và sẽ trở lại tập luyện”.

Việc Verratti chọn Mino Raiola làm người đại diện là tín hiệu tích cực với Man United. Man United được cho là đã để mắt tới Verratti trong vài tháng qua và giờ đây họ nhiều khả năng quyết định chiêu mộ tiền vệ này. Đội bóng thủ đô Paris yêu cầu mức giá là 100 triệu euro cho cầu thủ 24 tuổi này. Man United là một trong số ít các CLB ở châu Âu có thể đáp ứng được yêu cầu của cầu thủ PSG.

Barcelona nên từ bỏ Verratti, đầu tư vào Sergi Roberto

Barcelona nên từ bỏ Verratti, đầu tư vào Sergi Roberto

Marco Verratti, là người có thể nâng cấp chất lượng chơi bóng của đội bóng xứ Catalunya, và nếu tiền vệ người Italy tới Camp Nou sẽ tạo ra một cú hích lớn về tinh thần cho Barcelona, sau mùa giải rệu rã và mệt mỏi. Nhưng...

Raiola chính là “đạo diễn” của vụ chuyển nhượng trị giá 89 triệu bảng của Pogba từ Juve sang Man United vào Hè năm ngoái. Ngoài Pogba, Raiola còn có các thân chủ khác đang khoác áo Man United là Lukaku, Henrikh Mkhitaryan và Sergio Romero. Dù PSG tỏ rõ lập trường không muốn bán Verratti, nhưng Raiola có thể sẽ tìm ra cách buộc đội bóng của Pháp phải để tiền vệ người Italy ra đi.

HLV Jose Mourinho đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm trên TTCN mùa Hè này và Verratti có thể sẽ là giải pháp cho HLV người Bồ Đào Nha. Cầu thủ 24 tuổi người Italy đã ghi 6 bàn trong 201 trận khoác áo PSG, kể từ khi anh chuyển tới vào năm 2012. Verratti đã giành được 4 chức vô địch Ligue 1 với PSG. Anh được đánh giá là một trong số những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới ở thời điểm này.

Trước Verratti, Man United được cho đã hỏi mua Nemanja Matic của Chelsea và Eric Dier của Tottenham.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm