Man United xem xét việc biến Old Trafford trở thành SVĐ lớn thứ 2 châu Âu

25/01/2017 10:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tờ Daily Mail, CLB Man United đang cân nhắc một cách nghiêm túc kế hoạch mở rộng sức chứa sân Old Trafford lên 88 nghìn chỗ ngồi.

Theo đó, việc tăng thêm 12 nghìn chỗ nhiều khả năng sẽ được bắt đầu với 7500 chỗ ở khán đài Sir Bobby Charlton, nơi mà hiện tại đang là khán đài chính.

Trước kia, việc đường xe lửa nằm ở đằng sau SVĐ khiến ý định mở rộng sức chứa đòi hỏi một công trình đường hầm đắt tiền lẫn phải phá hủy nhiều nhà cửa. Tuy nhiên, trong thời buổi công nghệ tiên tiến, những cản trở có thể không còn là vấn đề.



Man United đang tính phương án xây dựng mà không ảnh hưởng đến việc giảm sức chứa sân Old Trafford trong quá trình thi công.

Nếu mọi việc được thông qua rồi hoàn tất, sân Old Trafford sẽ có 88 nghìn chỗ ngồi và trở thành SVĐ của CLB lớn thứ 2 ở châu Âu, chỉ xếp sau Camp Nou của Barca với 99,354 chỗ ngồi.

Ngoài ra, Old Trafford sẽ trở thành sân lớn thứ 2 ở Anh, xếp sau sân Wembley với 90 nghìn chỗ. Nó sẽ còn lớn hơn cả Bernabeu của Real Madrid với 85,454 chỗ.

DANH SÁCH SVĐ LỚN NHẤT CHÂU ÂU

1. Camp Nou (Barcelona) 99,354

2. Wembley (London) 90,000

3. Santiago Bernabeu (Madrid) 85,454

4.Signal Iduna Park (Dortmund) 81,359

5. San Siro (Milan) 80,018

..........................................................

9. Old Trafford (Manchester) 75,811

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm