5 lần Chelsea 'hớt tay trên' của Man United: Từ Drobga, Robben tới Hazard

25/01/2017 05:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đang cạnh tranh với Man United để chiêu mộ Victor Lindelof và họ đang rất tự tin, bởi trong quá khứ, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã 5 lần “hớt tay trên” các mục tiêu chuyển nhượng của “Quỷ đỏ”.

1.Eden Hazard


Trước khi gia nhập Chelsea vào năm 2012, Eden Hazard đã có cuộc gặp với HLV Alex Ferguson, người đã rất muốn đưa anh về Old Trafford. Hazard tiết lộ ở thời điểm đó: “Tôi đã nói chuyện với chủ tịch Abramovich. Ông ấy rất giản dị và yêu bóng đá. Chelsea và Man United đều đang cố gắng tranh giành tôi. Theo tôi, Chelsea có kế hoạch tốt hơn. Tôi đều liên hệ với 2 CLB và cũng đã nói chuyện với HLV của 2 đội”.

2.Arjen Robben

Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan suýt chuyển từ PSV sang Man United vào năm 2004. Robben và cha của mình thậm chí còn có mặt ở sân Old Trafford và trung tâm huấn luyện Carrington của Man United. Họ đã được Man United đảm bảo về số trận mà cầu thủ người Hà Lan thi đấu. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác. “Cuộc gặp giữa tôi và Sir Alex diễn ra tốt đẹp. Tôi đã sẵn sàng kí hợp đồng với họ. Nhưng sau đó, Claudio Ranieri và Kenyon (HLV và giám đốc kĩ thuật của Chelsea) đã thuyết phục tôi sang Chelsea. Tôi không hề thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội khoác áo Man United. Trong bóng đá, mọi thứ diễn ra rất nhanh”, Robben phát biểu.

3.Pedro


Cú “áp phe” Pedro của Chelsea đã khiến nhiều CĐV của Man United thất vọng về phó chủ tịch điều hành  Edward Woodward của Man United. Vào tháng 8/2015, Edward Woodward bay sang Barcelona để hoàn tất vụ chiêu mộ Pedro. Cầu thủ người Tây Ban Nha suýt nữa đã cập bến Old Trafford, nhưng thêm lần nữa, Man United lại bị Chelsea hớt tay trên do Edward Woodward chần chừ trước những điều khoản của vụ chuyển nhượng. Pedro sau này cũng xác nhận rằng anh đã nhận được lời đề nghị từ Liverpool, Man United và Chelsea, nhưng chỉ có Chelsea là đã đẩy nhanh tốc độ đàm phán để kí hợp đồng với cầu thủ này.

4.Didier Drogba


Với Man United, vụ để vuột Drogba vào tay Chelsea khiến họ nuối tiếc nhất. Trước khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà sang Chelsea vào năm 2004, Sir Alex đã cân nhắc chiêu mộ anh. “Chúng tôi đã đến "ngắm giò" Drogba ở Marseille. Nhưng họ đòi 25 triệu bảng và Chelsea đã đến và hoàn tất chuyển nhượng, trước khi chúng tôi kịp đưa ra quyết định”, Sir Alex tiết lộ.

5.John Obi Mikel


Mikel đã ký văn bản rời Lyn Oslo năm 2005 và Man United thậm chí thông báo họ đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với tiền vệ khi đó 18 tuổi trên trang chủ của mình. Man United United bỏ qua việc tiếp xúc với người đại diện của Mikel và muốn gặp trực tiếp anh nhưng trong lúc họ chờ anh gia nhập vào tháng 1/2006 thì Mikel cho họ chưng hửng vì cho rằng anh cảm thấy bị ép phải ký hợp đồng mà không có người đại diện chứng kiến và nói là Chelsea mới là đội anh thực sự muốn gia nhập. Sau đó thì Mikel đã ký hợp đồng với Chelsea. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm