Man United sẽ mất... 180 triệu bảng vì Morata

16/06/2017 16:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United sẽ mất 180 triệu bảng để có được Alvaro Morata, tiền đạo của Real Madrid.

Man United đang rất khát một tiền đạo mới sau khi chia tay với Zlatan Ibrahimovic. Đội bóng chủ sân Old Trafford đang đẩy mạnh tiến độ vụ chiêu mộ tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid. Theo thông tin mới nhất từ The Sun, Man United đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Alvaro Morata. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ hưởng mức lương 350 nghìn bảng/tuần nếu anh gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, Real Madrid đang đòi 90 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Morata. Như vậy, nếu tính cả tiền lương và phí chuyển nhượng, Man United sẽ tốn 180 triệu bảng vì Morata.

Man United đã gửi lời đề nghị trị giá 65 triệu bảng cho Real Madrid nhưng đội bóng chủ sân Bernabeu đã từ chối.

Man United
Morata đang là mục tiêu hàng đầu của Man United trên TTCN

Mùa Hè năm ngoái, Man United đã phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng khi mua Paul Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng. Chủ tịch Florentino Perez biết rõ Man United đang rất thèm khát Morata nên ông đã tuyên bố với “Quỷ đỏ” rằng giá của tiền đạo 24 tuổi này sẽ không thấp hơn Pogba.

Phía Real Madrid cũng chấp nhận để cho người đại diện của Morata là Juanma Lopez đàm phán với Man United, nhưng họ quyết tâm bán cựu tiền đạo của Juventus với giá cao nhất có thể.

Trong chiến dịch tái tranh cử chức chủ tịch, ông Perez đã hứa với các CĐV Real Madrid về kế hoạch xây dựng một Dải ngân hà mới (Galactico). Số tiền thu về từ vụ bán Morata sẽ được Real Madrid dùng để mua về những ngôi sao như Eden Hazard (Chelsea) hay Kylian Mbappe (Monaco).

Man United sẽ đá sơ đồ nào nếu có cả Morata và Belotti?

Man United sẽ đá sơ đồ nào nếu có cả Morata và Belotti?

Man United sẽ có nhiều phương án lựa chọn, nếu như Jose Mourinho chiêu mộ được 2 tiền đạo là Andrea Belotti và Alvaro Morata trong mùa Hè này.

Mùa giải vừa qua, Morata đã ghi được 20 bàn và giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu gồm La Liga và Champions League dù chỉ đá chính 16 trận trên tất cả đấu trường.

Mourinho cũng chính là người đã cho Morata ra mắt hồi năm 2010 khi ông đang ngồi ghế HLV tại Bernabeu. "Người đặc biệt" luôn đánh giá cao tiền đạo người Tây Ban Nha và luôn mong một ngày sẽ tái hợp với cậu trò cũ của mình.

Trước Morata, Man United đã chiêu mộ thành công trung vệ Victor Lindelof từ Benfica. Cầu thủ người Thụy Điển ký hợp đồng 4 năm với Quỷ đỏ cùng mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng. Ngoài ra, Man United có thể phải trả thêm cho đại diện Bồ Đào Nha 8,8 triệu bảng phí phụ thu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm