Man United: Rooney sẽ là vấn đề lớn nhất của Mourinho

02/08/2016 06:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong rất nhiều thách thức mà Jose Mourinho phải đối mặt ở Old Trafford mùa tới, thì câu hỏi liên quan tới Wayne Rooney được dự báo là sẽ hóc búa nhất.

Không sai, chiến lược gia người BĐN cần vá víu các lỗ trống ở hàng thủ, nhưng thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở cửa một tháng nữa. Vấn đề tâm lý cũng quan trọng sau 3 mùa giải đầy thất vọng, nhưng Mourinho là một chuyên gia đáng tin cậy trong hạng mục này. Việc đào tạo trẻ cũng sẽ bị nghi ngờ bởi Người đặc biệt chưa bao giờ nổi tiếng với việc tạo điều kiện cho các ngôi sao triển vọng.

Câu hỏi lớn

Nhưng trên hết vẫn sẽ là câu hỏi Rooney. Đội trưởng Man United đã ghi 2 bàn vào lưới Galatasaray ở Thụy Điển hôm thứ Bảy, nhưng thực ra đã chơi không tốt ở trận này: Các pha chạm bóng bước một nặng nề, chuyền bóng tệ, di chuyển thiếu dứt khoát và không hợp với vị trí tiền đạo lùi đằng sau Zlatan Ibrahimovic.

Vấn đề là tất cả những điều đó không mới. Người tiền nhiệm của Mourinho, Louis van Gaal, đã khăng khăng để Rooney đá chính mỗi tuần, bất chấp những hạn chế rõ ràng của cầu thủ này. Cũng chính vì điều đó, Van Gaal đã phải điều chỉnh Rooney về chơi tiền vệ trung tâm trong nửa sau mùa trước. Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách HLV Man United, Mourinho đã xác quyết đội trưởng của ông sẽ không đá tiền vệ.

“Trên sân có nhiều vị trí, khó nhất là ghi bàn. Cũng là bình thường khi một cầu thủ ở độ tuổi đó phải thay đổi đôi chút… có lẽ anh ấy không phải là một tiền đạo, không còn là một số 9”, Mourinho nói về Rooney. “Nhưng với tôi anh ấy không bao giờ là một số 6, chơi cách gôn tới 50 mét… Anh ấy sẽ là số 9, số 10, số 9,5, nhưng không bao giờ là số 6 hay số 8”.

Trận gặp Galatasaray phản ánh chính xác nhận xét của Mourinho. Rooney tỏ ra vẫn còn thích thú với việc ghi bàn và hợp hơn trong vai trò đó. Với tuyên bố từ chiến lược gia người BĐN, không ai ngạc nhiên khi đội trưởng của ông bắt đầu ở vị trí số 10, nhưng trận đấu không diễn ra như ý anh cho tới phút 51, với nhiều đường chuyền hỏng và một chiếc thẻ vàng.

Tuy nhiên sau đó, Rooney bắt đầu chơi tốt hơn nhiều. Bàn đầu tiên của anh được ghi khá thiện nghệ từ quả tạt của Antonio Valencia. Tuyển thủ Anh cũng có vai trò then chốt trong tình huống dẫn tới quả phạt đền, với pha chuyền bổng cho Marcus Rashford tăng tốc bên cánh trái. Nhưng ngay cả với những điều đó, Rooney vẫn chưa làm đủ để khẳng định vị thế của anh là người tạo cảm hứng và sáng tạo chính trên hàng công áo đỏ.

Không Rooney tốt hơn cho Man United?

Sự có mặt của Rooney đi kèm với một cái giá cho đội bóng áo đỏ. Những pha chạm bóng bước một và những đường chuyền hỏng của anh xảy ra quá thường xuyên. Ngoại trừ vài trận đấu vào tháng 1 mùa giải trước và những lúc Rooney đóng vai tiền vệ trung tâm, anh nhìn chung là đã gây thất vọng 2 mùa giải vừa qua.

Thật trớ trêu, 2 bàn thắng vào lưới Galatasaray không giúp được nhiều cho anh trong việc khẳng định vị thế số 10. Cú đúp đó cho thấy Rooney vẫn hợp hơn với vai trò một mối đe dọa trên hàng công. Nhưng Man United giờ có nhiều cầu thủ chơi ổn định và hiệu quả hơn ở vị trí đó. Sẽ là quá vội vàng nếu đánh giá mối quan hệ đối tác Rooney - Ibrahimovic chỉ sau một hiệp đấu của một trận giao hữu vô thưởng vô phạt đầu mùa, nhưng tiền đạo người Thụy Điển rõ ràng chơi gọn gàng, sáng tạo và khôn ngoan hơn đồng đội của anh.

Đáng nói hơn, rất nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng sự sa sút của Rooney những năm vừa qua là không thể vãn hồi. Anh đã phát tiết khi còn quá trẻ, gặp trục trặc với Sir Alex Ferguson, lao dốc cùng với David Moyes và không thể phục hồi dưới quyền Van Gaal. 3 HLV đó rất khác nhau, và đã sử dụng Rooney ở gần như mọi vị trí trên sân, trừ hàng thủ. Nếu anh không thể thành công, thì thật khó tin anh lại có thể tìm thấy sức sống mới với Mourinho.

HLV người BĐN cũng có trong tay quá nhiều phương án thay thế. Juan Mata đã khá chắc chắn sẽ ở lại Old Trafford mùa tới và là một số 10 tự nhiên hơn nhiều so với Rooney. Ibrahimovic và Rashford cùng Anthony Martial có thể tạo thành bộ ba tấn công lợi hại hơn nhiều, thay vì cố gắng gượng ép nhồi nhét Rooney vào hàng công. Những con số của tuyển thủ Anh từng là rất ấn tượng. Khá chắc chắn là anh sẽ phá kỷ lục ghi bàn mọi thời cho CLB của Sir Bobby Charlton (249 bàn). Anh xếp thứ 9 trong danh sách những người có nhiều trận khoác áo Man United nhất (520) và hiện là người hưởng lương cao nhất đội (260.000 bảng/tuần). Nhưng có vẻ như những con số đó không còn nhiều ý nghĩa nếu Man United thực sự muốn tìm kiếm phương án tối ưu cho tuyến tiền đạo.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm