Wayne Rooney dưới thời Mourinho: Đội trưởng nhưng lên ghế dự bị?

31/07/2016 15:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày còn dẫn dắt Real Madrid (2010), Jose Mourinho từng đánh tiếng mua Wayne Rooney với giá… 60 triệu bảng. Trong nhiệm kỳ 2 ở Chelsea (2013), Mourinho cũng muốn đưa Rooney về Stamford Bridge. Bây giờ, chẳng cần vụ chuyển nhượng nào, họ đã là thầy trò của nhau.

Hồi tháng 10/2010, Rooney đăng đàn tuyên bố rằng anh thất vọng vì Man United không mua những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Anh cũng úp mở ý định ra đi nếu CLB không mang về những ngôi sao lớn thực sự.

Khi Mourinho chiều Rooney

Thông điệp của đội trưởng tuyển Anh khi ấy rất rõ ràng: Man United không đủ tham vọng đối với anh. Đó là một động thái bất thường, thậm chí là chưa từng có trong suốt triều đại kéo dài 26 năm của Sir Alex. Tuyên bố của Rooney có thể khiến Sir Alex nổi giận lôi đình. Thực tế, Rooney cảm thấy thất vọng vì Man United hầu như không động đến khoản tiền 80 triệu bảng thu được từ thương vụ bán Cristiano Ronaldo để mua sắm cả.

Bây giờ, sau gần 6 năm, Rooney có lẽ đã tạm thỏa mãn, Cùng với nền tảng nhân sự đã được xây dựng từ thời Van Gaal, Jose Mourinho đang mua sắm theo đúng ý muốn của Rooney: những sự bổ sung chất lượng và đẳng cấp cho các vị trí còn khuyết. Ngoài Eric Bailly, rất có thể chiến lược gia người Bồ sẽ mua một trung vệ đẳng cấp nữa. Trên hàng công, ông đã mang về Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan, còn ở tuyến giữa có thể là bản hợp đồng kỷ lục thế giới mang tên Paul Pogba.


Mourinho sẽ xử trí Rooney như thế nào ở mùa giải tới? 

Năm 2010, Rooney muốn Man United mang các ngôi sao về để họ trở thành những vệ tinh đầy chất lượng quanh mình. Nhưng đó là khi anh còn ở đỉnh cao phong độ. Còn bây giờ, sau 6 năm, Rooney đã sắp bước sang tuổi 31 và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Các ngôi sao về Old Trafford nhiều khả năng sẽ chiếm chỗ của anh hơn là chơi cùng và hỗ trợ anh.

Nhưng trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, có vẻ như Mourinho đang rất muốn lấy lòng Rooney. Ông cam kết anh vẫn là đội trưởng không thể thay thế tại Man United, và quan trọng không kém, là những cam kết về mặt vị trí thi đấu. “Với tôi, Rooney sẽ không bao giờ là một “số 6”, chơi cách khung thành đến 50 mét”, Mourinho quả quyết trong buổi họp báo hồi đầu tháng, “Bạn có thể bảo rằng khả năng chuyền bóng của anh ấy thật tuyệt vời, nhưng nếu không có áp lực, tôi chuyền bóng cũng tuyệt vời. Ở vị trí ấy mà đưa bóng vào lưới mới là điều khó khăn. Với tôi, anh ấy sẽ là số 9, số 10, số 9 rưỡi, nhưng không bao giờ là “số 6” hoặc số 8”.

Ấy vậy mà trong vòng 6 tháng qua, Rooney đã phải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, ở cả Man United và đội tuyển Anh. Khi tốc độ không còn như xưa, Rooney buộc phải lùi về chơi tiền vệ và tận dụng nhãn quan chiến thuật của mình trong việc tỉa tót những đường chuyền.

Wayne Rooney hết lời TÂNG BỐC Jose Mourinho

Wayne Rooney hết lời TÂNG BỐC Jose Mourinho

Đội trưởng Wayne Rooney tin tưởng rằng tân HLV Jose Mourinho sẽ mang tinh thần chiến thắng trở lại với Man United.


“Đôi khi, bạn phải đưa ra lựa chọn trong sự nghiệp của bạn, và ở thời điểm hiện tại, sẽ tốt hơn nếu tôi chơi lùi hơn”, Rooney thổ lộ với BBC Sport hồi tháng Năm, “Mùa giải tới, đó là nơi tôi sẽ chơi bóng”. Louis van Gaal đồng ý với điều đó và đã sử dụng Rooney ở vị trí tiền vệ trung tâm và ít nhiều thu được thành công ở cuối mùa giải trước, trong khi cựu HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson cũng để anh đá ở tuyến giữa trong chiến dịch tệ hại ở EURO 2016 vừa qua.

Vị trí nào cho Rooney?

Mourinho đã tuyên bố Rooney là đội trưởng và sẽ khẳng định sẽ không để anh phải đá ở vị trí của một “số 6”. Vậy thực tế, đâu sẽ là vị trí thích hợp với ngôi sao này? Dù được ông thầy người Bồ trao cơ hội, song Rooney cũng sẽ phải đấu tranh để tìm một vị trí mà anh ưa thích: tiền đạo hoặc một người kiến thiết lối chơi. Đó đều là những vị trí mà có thể anh sẽ bị cạnh tranh dữ dội.

Ibrahimovic đã được Mourinho tin tưởng giao cho chiếc áo số 9 cùng sứ mạng dẫn dắt hàng tấn công ở vị trí mũi nhọn. Ở tuổi 34, có thể anh già hơn Rooney, nhưng phong độ thì khác hẳn. Việc ghi tới 50 bàn thắng cho PSG ở mùa giải trước là một minh chứng. Đến Man United, Ibra có lẽ còn mang sứ mạng của một “gia sư”, nhằm kèm cặp tài năng trẻ Marcus Rashford, người đã gây ấn tượng cực mạnh khi được trao cơ hội ra mắt ở mùa giải trước (ghi 8 bàn/18 trận).

Sẽ không có cơ hội cho Rooney ở vị trí số 9, dù quá khứ cho thấy những mùa giải hay nhất của anh là ở vị trí này (34 bàn ở những mùa giải 2009-10 và 2011-12). Ở vị trí ấy, Rooney không phải là hiện tại (Ibra), và lại càng không phải tương lai (Rashford).

Thành tích ghi bàn của Rooney giảm dần trong ba mùa giải gần nhất: 17 bàn, 12 bàn, rồi cuối cùng chỉ còn là 8 bàn ở mùa giải trước. Đó là lần đầu tiên kể từ khi khoác áo Man United, anh ghi dưới 10 bàn thắng/mùa giải ở Premier League. 8 bàn thắng sau 28 trận rõ ràng không phải một con số thuyết phục đối với tiền đạo của Man United.


Mourinho đã tuyên bố Rooney là đội trưởng và sẽ khẳng định sẽ không để anh phải đá ở vị trí của một “số 6”

Như vậy, cơ hội đáng kể nhất để Rooney góp mặt ở đội hình xuất phát là ở vị trí số 10, số áo mà anh đã mặc bấy lâu nay. Nhưng sự cạnh tranh cũng là rất lớn. Sự hiện diện của tân binh Mkhitaryan là một lý do. Ngôi sao người Armenia được quy hoạch cho vị trí cánh phải trên hàng tấn công ba người, nhưng anh hoàn toàn có thể chơi tốt ở vị trí số 10 như đã từng thể hiện tại Dortmund.

ĐIỂM NHẤN Man United 5-2 Galatasaray: Mourinho xác định bộ khung đá chính. Chỉ mặt trận tấn công đáng hài lòng

ĐIỂM NHẤN Man United 5-2 Galatasaray: Mourinho xác định bộ khung đá chính. Chỉ mặt trận tấn công đáng hài lòng

Một tuần trước trận tranh Community Shield với Leicester, Man United khởi động bằng chiến thắng 5-2 trước Galatasatay. Chúng ta cùng xem những gì United đã làm được và chưa làm được sau màn diễn tập ở Gothenburg.


Juan Mata sẽ là một đối thủ cạnh tranh khác của Rooney cho vị trí này. Nhiều người nói rằng Mourinho không thích phong cách của tiền vệ người Tây Ban Nha, nhưng ít nhất, “số 8” đã chơi tốt ở trận ra mắt của Mourinho trên sân DW, và nhận được những lời có cánh từ ông thầy người Bồ. Vấn đề muôn thủa của Mata vẫn là tốc độ, và đó là điều mà Rooney có thể tận dụng. Dù đã chậm chạp hơn xưa nhiều vì gánh nặng tuổi tác, Rooney vẫn có thể phần nào bù đắp lại khiếm khuyết ấy bằng nhiệt huyết vốn có của mình.

Mourinho hiểu rằng Rooney vẫn còn vai trò rất lớn của một Quỷ đầu đàn, dù rằng anh đã ở bên kia sườn dốc. Nhiệm vụ của ông là phải tìm một vị trí thích hợp nhất để Rooney có thể duy trì sự hiện diện của mình trên sân, để anh có thể chứng tỏ sự hữu dụng của mình. Hãy nhớ lại trận chung kết cúp FA mùa trước, khi Rooney đi bóng qua 5 cầu thủ Crystal Palace trước khi tạt bóng để rồi Juan Mata ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 đầy quý giá.

Năm 2013, Sir Alex từng viết trong cuốn tự truyện My Autobiography của mình rằng Rooney đã “gặp khó khăn trong những động tác qua người” và “đánh mất khát khao cũng như nhiệt huyết trong từng bước chạy”. Thậm chí, ông tính bán Rooney nếu như còn tại vị. “Tôi để cậu ấy thảo luận về tương lai với David Moyes, với hy vọng được chứng kiến nhiều màn trình diễn hay hơn tại Old Trafford”, Sir Alex viết vậy.

Dù thế nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở bản thân Rooney, ở nỗ lực của chính anh trong mối đe dọa của những bản hơp đồng mới. Sức ép cạnh tranh có thể là điều cần thiết để Rooney tìm lại phần nào sự nguy hiểm của mình xưa kia.

Trong ba năm dưới thời hậu Sir Alex, Man United và Rooney đều sa sút. Sứ mạng hồi sinh bây giờ đang nằm trong tay Mourinho. Liệu ông có thành công?

Mỗi mùa qua đi hiệu suất lại giảm 

Mùa giải trước, lần đầu tiên, Wayne Rooney ghi bàn ít đến như thế tại Premier League: 8 bàn. Trước đó, thành tích ghi bàn của “số 10” tại Premier League luôn là hai chữ số. Điều đáng lo là Rooney ghi bàn ít dần đi ở ba mùa giải hậu Sir Alex: 17 bàn (2013-14), 12 bàn (2014-15), và 8 bàn (2015-16).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm