Man United phải mua hậu vệ giỏi như Mats Hummels

04/06/2015 06:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Để có thể giành các danh hiệu ở mùa giải tới, Man United sẽ phải ráo riết tăng cường lực lượng. Một trong số những vị trí cần bổ sung nhân sự là hàng thủ.

Đầu mùa giải này, đội chủ sân Old Trafford thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm ra bộ khung hàng thủ như ý. Không ít thời điểm hai cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia và Ashley Young phải lùi xuống đá như những hậu vệ biên, và đó cũng là lúc Louis van Gaal gặp khó khăn trong việc áp dụng sơ đồ 3-5-2.

Man United thủ tệ hơn Arsenal & Chelsea

Cơn bão chấn thương khiến cho tài năng trẻ Tyler Blackett được ra sân lần đầu tiên ngay ở trận mở màn mùa giải, rồi tiếp tục thi đấu ở 4 trận tiếp theo cho đến chiếc thẻ đỏ của anh ở trận gặp Leicester. Chỉ trong tháng đầu tiên của mùa giải, Van Gaal đã dùng tới 12 cầu thủ khác nhau ở hàng thủ, bao gồm những gương mặt lần đầu ra sân như Paddy McNair, Tom Thorpe và Michael Keane. Quá nhiều ca chấn thương đã phá vỡ sự ổn định nơi hàng thủ của Man United.

Bên cạnh chấn thương, sự thay đổi chiến thuật liên tục của Van Gaal khiến hàng thủ Man United gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra sự ăn ý, dẫn đến những sai sót đáng tiếc. Chưa một ai thực sự để lại ấn tượng ở hàng thủ mùa này, ngoại trừ Daley Blind đôi lúc thi đấu đạt yêu cầu ở hành lang cánh trái cũng như sự tiến bộ của Chris Smalling ở nửa sau của mùa giải.

Hàng thủ chính là điểm bất lợi lớn nhất của Man United so với các ông lớn khác như Arsenal hay Chelsea. Dù chỉ lọt lưới ít hơn Man United đúng 1 bàn (36 so với 37), Arsenal vẫn được đánh giá có hàng thủ vững chắc hơn hẳn. Laurent Koscielny và Per Mertesacker rất ăn ý khi đá cặp trung vệ, trong khi ở ngoài biên, Hector Bellerin và Nacho Monreal đều thi đấu vượt xa kỳ vọng.

Trong khi đó, Chelsea là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League, phần lớn nhờ vào sự ổn định trong những lần ra sân của bộ đôi John Terry – Gary Cahill. Cũng không thể bỏ qua dấu ấn chiến thuật của Jose Mourinho, nếu chúng ta nhớ lại Terry đã chơi tệ như thế nào khi phải đá với hàng thủ dâng cao dưới triều đại Andre Villas-Boas.

Ai đến, ai đi Hè này?

Chắc chắn Man United sẽ tiến hành một cuộc thay máu mạnh mẽ nơi hàng thủ. Rafael da Silva chỉ chơi chưa đầy 20 phút ở Premier League từ đầu năm 2015 tới giờ, và khả năng ra đi của anh là khá lớn do không phù hợp với Van Gaal. Jonny Evans là một cái tên khác không để lại ấn tượng ở mùa giải này, với nguyên nhân đến từ chấn thương và sự sa sút phong độ. Đến thời điểm đạt được trạng thái thể lực tốt nhất thì anh lại nhận án treo giò 6 trận vì hành vi nhổ nước bọt. Phil Jones có thể vẫn đảm bảo được chỗ đứng, nhưng mùa tới là thời điểm quan trọng với trung vệ 23 tuổi này, khi anh đang có dấu hiệu đi xuống về phong độ so với những ngày đầu ở sân Old Trafford.

Kẻ đi tất sẽ có người đến. Man United cần ít nhất hai hậu vệ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Ở vị trí trung vệ, sẽ không còn cơ hội để đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ Mats Hummels. Nhưng nếu mang về Nicolas Otamendi, một trong những mục tiêu đang nổi lên ở thời điểm hiện tại, đó cũng là một giải pháp tốt cho thầy trò Van Gaal. Sự có mặt của Otamendi chưa chắc đã làm mất đi cơ hội của Marcos Rojo, một hậu vệ biên nhưng thường xuyên được kéo vào trong đá trung vệ.

Còn ở bên hành lang cánh phải, Man United hoàn toàn có thể chiêu mộ Dani Alves khi hậu vệ của Barcelona sẽ là cầu thủ tự do mùa Hè này. Ngoài Alves, đội chủ sân Old Trafford cũng có thể đặt vấn đề với Gregory van der Wiel của PSG.

37 Với 37 bàn thua, hàng thủ của Man United vẫn chưa thể sánh bằng Chelsea (32 bàn thua) và Arsenal (36 bàn thua).

12 Chỉ trong tháng đầu tiên của mùa giải, Van Gaal đã dùng tới 12 cầu thủ khác nhau cho hàng thủ, gồm cả những tài năng trẻ.

2 Man United có ít nhất hai vị trí cần tăng cường nhân sự trong mùa Hè này, đó là vị trí trung vệ và hậu vệ cánh phải.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm