Man United ‘nhắm’ Gary Neville thay Van Gaal

07/12/2015 21:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis Van Gaal sẽ chia tay Old Trafford vào mùa hè năm 2017, và Man United đang khẩn trương lên danh sách những ứng cử viên thay thế cho chiến lược gia người Hà Lan. Gary Neville - cựu Quỷ đỏ và cũng là tân HLV trưởng của Valencia - đang được BLĐ Man United theo dõi sát sao.

Hiện tại, Van Gaal đang phải hứng chịu cơn bão chỉ trích từ giới truyền thông bởi lối chơi bế tắc của mình. Man United đã hòa 5 trong 9 trận vừa qua, và các CĐV mong đợi nhiều hơn ở đội bóng đã chi tới 250 triệu bảng để mua cầu thủ. Ngay cả các cựu danh thủ Man United như Roy Keane, Paul Scholes hay Rio Ferdinand cũng đã lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ.


Mặc dù bị chỉ trích, Van Gaal vẫn đang được BLĐ Man United ủng hộ

Mặc dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy BLĐ Man United sẽ thay thế Van Gaal trước khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa giải sau. Thậm chí, các ông chủ của CLB còn tính đến phương án gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan.

Tuy nhiên, Man United sẽ không để mình rơi vào thế bị động, trong bối cảnh Van Gaal chỉ còn gắn bó với đội bóng thêm 18 tháng nữa. Công cuộc tìm kiếm HLV mới tại Old Trafford đã bắt đầu. Và sau khi Valencia bất ngờ bổ nhiệm Gary Neville làm tân HLV trưởng, cựu hậu vệ phải Man United trở thành ứng cử viên tiềm năng ngồi vào chiếc ghế Van Gaal để lại, nếu gây được ấn tượng tại La Liga.

Hàng công Man United: Đứng ngoài cuộc đua phá lưới là một tội ác

Hàng công Man United: Đứng ngoài cuộc đua phá lưới là một tội ác

Man United không có một cầu thủ nào trong Top 18 chân sút hàng đầu Premier League ở mùa giải này. Đó là tội ác thực sự đối với một đội bóng hàng đầu nước Anh và đang sở hữu những chân sút đắt giá trên hàng công.



Gary Neville trong ngày nhậm chức tại Valencia

Sau khi Gary Neville nhậm chức tại đội bóng mới, Phó chủ tịch Ed Woodward của Man United đã gửi lời chúc mừng đến cựu cầu thủ của CLB. Đây có thể là nước đi đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford trong quá trình tìm kiếm HLV mới. Nếu Gary Neville làm tốt công việc của mình tại Valencia và được gia hạn hợp đồng, đến khi Van Gaal giải nghệ, anh sẽ có kinh nghiệm một năm rưỡi ở vị trí HLV trưởng, tại một giải đấu cạnh tranh hàng đầu châu Âu như La Liga.

Điều này giúp Neville nắm lợi thế trước người đồng đội cũ Ryan Giggs – một ứng cử viên khác cho vị trí Van Gaal để lại, nhưng kinh nghiệm cầm quân còn hạn chế. Cựu danh thủ người xứ Wales từng là HLV tạm quyền của Man United trong những vòng đấu cuối của mùa giải 2013-14, sau khi CLB sa thải người tiền nhiệm David Moyes. Tuy nhiên, Quỷ đỏ khi ấy đã hết hy vọng vào Top 4 và không còn động lực thi đấu.


Gary Neville đang có lợi thế trước Ryan Giggs

Bên cạnh đó, Man United cũng để ý tới những nhà cầm quân dạy dạn kinh nghiệm, và những cái tên như Pep Guardiola hay Diego Simeone đã được nhắc đến.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm