Man United cần mua cầu thủ ngay

27/01/2016 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa những lời kêu gọi sa thải Louis van Gaal ầm ĩ ở Old Trafford, điều cần thiết nhất với Man United lúc này lại là tăng cường lực lượng, bởi lẽ dù có ai thay thế HLV người Hà Lan đi nữa, thì đội bóng áo đỏ sẽ không thể tiến xa với đội ngũ cầu thủ như hiện giờ.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1 chỉ còn lại vài ngày nữa là đóng cửa và cho tới giờ Man United vẫn chưa có một hợp đồng lớn nào, dù cả 3 tuyến của họ đều gặp vấn đề. Trên hàng công, ngay cả khi Wayne Rooney đã lấy lại cảm giác ghi bàn, phong độ của anh vẫn là quá phập phù cho một chiến dịch dài ngày, nhiều mặt trận. Anthony Martial, với tất cả tài năng và triển vọng của anh, chưa thể vượt qua những giới hạn của một cầu thủ mới 20 tuổi với gánh nặng của cái giá chuyển nhượng quá lớn. Memphis Depay thì vừa không phải một tiền đạo đích thực, vừa thiếu thái độ của một cầu thủ lớn.

Tuy nhiên, không phải ở hàng công, mà chính tuyến phòng ngự mới đang là rắc rối lớn nhất của Van Gaal. Chỉ thủng lưới 21 bàn ở Premier League mùa này, ít thứ 2 giải đấu (sau Tottenham, đội đã thua 19 bàn), nhưng những gì các hậu vệ phía trước khung thành của David De Gea đang thể hiện không hề khiến các CĐV áo đỏ thấy yên tâm. Đáng nói hơn, 5/6 thất bại của Man United ở giải Ngoại hạng mùa này, ngoại trừ trận thua Arsenal 0-3, đều rất đáng trách. Họ đã thúc thủ trước những chân sút của Southampton, Stoke, Bournemouth, Norwich và Swansea. Đó khó có thể coi là một tập hợp những hàng công mạnh của giải Ngoại hạng.

Ở vị trí hậu vệ trái, Van Gaal đã mất Luke Shaw vào tháng 9 vì một chấn thương nghiêm trọng dự kiến chỉ có thể bình phục vào cuối mùa này. Những Marcos Rojo, Daley Blind, Ashley Young, Cameron Borthwick-Jackson và Matteo Darmian đều đã thay phiên nhau thất bại trong việc thay thế tuyển thủ Anh. Khi Shaw trở lại anh chắc chắn sẽ đá chính, nhưng lúc này, Van Gaal không có một lựa chọn thực thụ nào cho vị trí đó, cũng là nơi Man United thường xuyên bị đối thủ tấn công vào một cách có chủ đích nhất.

Cánh bên kia, Darmian đã có khởi đầu nhiều hứa hẹn sau khi chuyển tới từ Torino mùa Hè trước. Nhưng anh càng chơi càng kém cỏi và đã được liên hệ với việc trở về Serie A (Juventus?) trong tháng 1 này, lại vừa chấn thương. Van Gaal từng sử dụng Antonio Valencia và Young ở vị trí đó, nhưng cả hai cũng đang dưỡng thương.

Cuối cùng là vai trò trung vệ. Đúng là Chris Smalling đang có mùa giải hay nhất của anh cho Man United, nhưng vấn đề là anh phải xoay xở mà không có một đối tác ổn định. Blind là người đá cặp với Smalling nhiều nhất nhưng tuyển thủ Hà Lan thiếu sức vóc và tốc độ cho vị trí trung vệ ở một giải đấu đòi hỏi hai phẩm chất đó nhiều như Premier League. Phil Jones là trung vệ duy nhất còn lại của Man United, nhưng anh chưa bao giờ thoát khỏi những chấn thương và mới đá chính tất cả 6 trận mùa này.

Rojo từng chơi cặp khá tốt với Smalling mùa trước, nhưng anh sẽ phải đá hậu vệ trái thay cho Shaw. Paddy McNair thì quá thiếu kinh nghiệm. Những tin đồn liên hệ Bruno Martins Indi với Man United là dễ hiểu, nhưng điều quan trọng là đội bóng áo đỏ phải nhanh chóng biến những tin đồn đó thành sự thực trước khi quá muộn.

Banega sắp tới Old Trafford?

Báo chí Anh nói Man United sắp phá vỡ sự im lặng của họ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 với chữ ký đầu tiên là Eva Banega từ Sevilla khi mùa mua sắm chỉ còn lại vài ngày. Banega, 27 tuổi, đã chơi rất ấn tượng mùa này, nhưng đội bóng của anh hiện đang xếp thứ 7 ở La Liga, kém 8 điểm so với vị trí được dự Champions League. Tiền vệ trung tâm này đã ghi 6 bàn trong 16 trận ra sân mùa này và cũng là một mục tiêu của Barcelona.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm