Man City vẫn có thể vĩ đại mà không cần là Invincibles

18/11/2017 06:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bất bại 11 trận, ghi 38 bàn thắng, hơn đội thứ nhì 8 điểm, Man City đang được rất nhiều người liên tưởng đến Arsenal "Invincibles" ở mùa giải 2003-04.

Thực tế thì Pep Guardiola, Kevin de Bruyne, Arsene Wenger và một số chuyên gia cho rằng so sánh ấy là quá sớm khi Premier League mới trôi được 11 vòng. Hàng thủ City thật ra chưa đến mức hoàn hảo, và chỉ cần một chấn thương cũng có thể dẫn đến khủng hoảng. Nhưng nếu City cứ tiếp tục phong độ như thế này, họ có thể viết tên mình vào lịch sử Premier League, bất kể mùa giải này có bất bại hay không.

Mùa giải bất bại 2003-04 của Arsenal có thể sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng lịch sử 25 năm của Premier League chưa hề chứng kiến đội bóng nào tấn công tốt hơn Man City hiện nay. Trong mùa 2003-04, Arsenal cũng phải mất tới 21 trận đấu mới đạt được số bàn thắng mà Man City đã có được sau... 11 vòng đấu.

Và đừng quên rằng 6 năm trước, City thậm chí còn bất bại 12 trận, ghi đến 42 bàn thắng, nhưng không ai so sánh họ với Invincibles cả. Thực tế, đến cuối mùa ấy, đội bóng của Roberto Mancini thua đến 5 trận, và chỉ vô địch nhờ hơn M.U về hiệu số bàn thắng bại.

Nhưng mùa này thì khác.

Sẽ không ngạc nhiên nếu City thua 1 trong số 27 vòng đấu tới. Vấn đề là việc "hay nhất" sẽ được định nghĩa như thế nào.

Arsenal đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn suốt 10 năm qua, nhưng chắc chắn họ không phải hay nhất. Pep đã truyền phong thái ấy cho Man City, nhưng đã đưa nó lên một tầm cao mới. City bây giờ đang khiến người ta liên tưởng đến Barcelona trong giai đoạn huy hoàng mà Pep nắm giữ (2008-2012) với 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League.

Đã rất mạnh, Man City vẫn lên kế hoạch mua sắm cực ‘khủng’ Hè tới

Đã rất mạnh, Man City vẫn lên kế hoạch mua sắm cực ‘khủng’ Hè tới

HLV Pep Guardiola đã được bật đèn xanh để có thêm một kỳ chuyển nhượng với nhiều ‘bom tấn’ hơn trong mùa Hè tới.

Những chỉ số thống kê về City mùa này càng củng cố cho ý tưởng bóng đá tổng lực mà Pep đã áp dụng cho các học trò. Họ ghi trung bình 3,45 bàn/trận ở mùa giải này, cao hơn hẳn hai mùa giải vô địch trước đó là 2011-12 (2,45) và 2013-14 (2,68).

Man City không chỉ giành chiến thắng ở những trận này, họ còn thống trị về thế trận, chơi một lối chơi hấp dẫn, và kết thúc bằng những tỷ số cách biệt. Arsenal không làm được điều đó ở mùa giải 2003-04. Và dù bất bại, nhưng Arsenal Invincibles chỉ đạt tỷ lệ ghi bàn là 1,92 bàn/trận. Thứ bóng đá mà Wenger áp dụng khi đó cũng hay, nhưng không đến đẳng cấp của sự quyến rũ như Pep đang làm ở Man City hiện nay.

Nếu City lần thứ ba vô địch Premier League và tiếp tục hủy diệt các đội bóng theo cách mà họ đã làm ở 11 trận đã qua thì đúng là chẳng cần bất bại, họ cũng đã viết tên mình vào lịch sử Premier League, theo một cách khác, giàu cảm xúc hơn, và cũng thật khó quên.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm