Lukaku: 'Tôi phải giành danh hiệu mới được tôn trọng nhưng tôi đá thế là giỏi rồi'

27/02/2018 10:16 GMT+7 | Man United

(Thetjhaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku thừa nhận chỉ khi nào giành được các danh hiệu với M.U thì anh mới có được sự tôn trọng của các fan Quỷ Đỏ.

Tiền đạo người Bỉ vừa phá lưới Chelsea trong chiến thắng 2-1 của M.U mới rồi. Đó mới là bàn thắng đầu tiên của Lukaku vào lưới các đội trong top 6 Premier League từ khi gia nhập M.U nhưng anh cho rằng những gì mình làm được đã đủ để chứng tỏ tài năng.

Chú thích ảnh

“Tôi chơi bóng từ năm 16 tuổi. Mùa nào mọi người cũng kỳ vọng tôi ghi cỡ 20 bàn thắng. 10 năm rồi tôi đã làm điều đó nên tôi nghĩ thế là đủ để chứng tỏ tài năng. Tôi muốn nhận được nhiều sự tôn trọng hơn và không quan tâm tới những chỉ trích. Tôi chỉ muốn cải thiện khả năng và chứng minh cho mọi người thấy tôi có thể làm được gì trên sân”, Lukaku chia sẻ.

ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Chelsea: Lukaku thật đáng giá. Mourinho vẫn ‘đặc biệt’

ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Chelsea: Lukaku thật đáng giá. Mourinho vẫn ‘đặc biệt’

M.U 2-1 Chelsea. M.U đã thắng một trận đấu họ buộc phải thắng. Mourinho chứng tỏ tài cầm quân của mình trước Conte và M.U giải tỏa áp lực do Liverpool tạo ra trong cuộc chiến tranh ngôi nhì bảng Premier League.

Chú thích ảnh

Được hỏi anh nghĩ cần phải làm gì để giành được sự tôn trọng của các fan M.U, Lukaku trả lời thẳng thắn: “Nếu tôi giành được các danh hiệu. Tôi muốn chinh phục danh hiệu. Nếu tôi có danh hiệu và dẫn dắt M.U tới chiến thắng thì khi đó tôi nghĩ mọi người sẽ tôn trọng tôi hơn. Nhiều cầu thủ lớn được thừa nhận đều là những người đã đoạt được danh hiệu gì đó và tôi muốn được như họ”.

Hè 2017 tưởng như Lukaku gia nhập Chelsea nhưng cuối cùng anh lại cập bến M.U. Tiền đạo 24 tuổi cho biết đấy là lựa chọn làm anh hài lòng. “Tôi chọn M.U bằng cả con tim và lí trí. Đấy là lựa chọn đúng đắn. Mọi người đều thấy giờ tôi đang ở một môi trường tốt. HLV và các đồng đội khích lệ tôi mỗi ngày. Tôi có động lực chiến thắng và đó là điều tôi muốn”.

Lukaku cũng tin rằng các fan M.U vẫn chưa được chứng kiến phong độ cao nhất của anh: “Tôi cần tiếp tục làm việc cật lực. Mùa này tôi ghi bàn nhiều và cần tiếp tục duy trì phong độ này. Tôi biết mình có thể chơi tốt hơn và tôi muốn chơi tốt hơn, muốn làm việc chăm chỉ và giành danh hiệu. Tôi mới 24 tuổi và còn nhiều thời gian để cải thiện khả năng chơi bóng trước khi đạt tới đỉnh cao nên tôi không bao giờ tự thỏa mãn. Lúc nào tôi cũng muốn chơi tốt hơn nữa và đó là thách thức thú vị”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm