Liverpool vẫn còn điểm yếu phải cải thiện nếu muốn vô địch Premier League

14/11/2016 19:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Với 26 điểm sau 11 trận đấu, Liverpool đang tạm thời chiếm ngôi đầu bảng. Dưới thời HLV Juergen Klopp, Lữ đoàn đỏ đã trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất của giải Ngoại hạng. Nhưng, lịch sử đã cho thấy, để có thể giành chức vô địch, Liverpool cần phải cải thiện hàng phòng thủ.

Liverpool đã ghi được tổng cộng 30 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sức mạnh nơi hàng công có vẻ hơi khập khiễng khi so sánh với hàng thủ, bằng chứng là số lần thủng lưới của họ cũng không hề nhỏ. Thật vậy, họ đã để lọt lưới tới 14 lần, hầu hết các bàn thắng đó đến từ những đội bóng trong Top 7. Điển hình như trong trận thắng 4-3 trước Arsenal, hàng công đã thể hiện được sức mạnh hủy diệt với 4 bàn thắng chỉ sau 20 phút. Tuy vậy, việc để đối thủ gỡ lại 2 bàn đã nói lên rất nhiều về sự thất thường nơi hàng thủ của Lữ đoàn đỏ.


Vởi tỷ suất thủng lưới là 1,27 bàn/trận, nếu như giữ nguyên hàng thủ như hiện tại, theo lý thuyết, đến cuối mùa giải, Liverpool sẽ để lọt lưới tới 48 bàn thắng. Con số đó ít hơn 2 bàn so với 50 bàn thủng lưới của họ dưới thời HLV Brendan Rodgers mùa giải 2013/14, nhưng tại thời điểm đó, Lữ đoàn đỏ đã ghi tới 101 bàn thắng, chỉ kém đội về nhất là Man City 1 bàn.


HLV Juergen Klopp cần phải có sự gia cố trong khâu phòng ngự, nếu muốn giành chức vô địch tại đấu trường Premier League.


Theo thống kê, những đội bóng giành chức vô địch tại Premier League 10 năm trở lại đây, trung bình số bàn thua của họ là 32. Như vậy, Liverpool chỉ được phép để lọt lưới không quá 18 bàn thắng trong 27 trận đấu còn lại, giảm tỷ lệ thủng lưới xuống còn một nửa. Tuy vậy, đó sẽ là một vấn đề hết sức nan giải, ngay cả đối với một nhà cầm quân tài ba như HLV Klopp. Nhưng, hãy nhìn lại vào mùa giải năm ngoái, lấy cảm hứng từ Leicester và câu chuyện cổ tích của đội bóng nhỏ bé này.


“Bầy cáo” đã có một khởi đầu tệ hại, để thủng lưới gần 2 bàn mỗi trận trong 9 trận đấu đầu tiên – nhiều hơn Liverpool 6 bàn so với cùng kỳ năm nay. Tuy nhiên, họ đã cho thấy được sự lột xác từ hàng phòng ngự. Giữ sạch lưới trong trận thứ 10 trước Crystal Palace, và chỉ để lưới rung lên 21 lần cho tới cuối mùa giải. Đó là cách mà Leicester đã làm và lên ngôi vô địch.


Hoặc một ngoại lệ khác, ví dụ như mùa giải 2012/13, Man United đã để lọt lưới tới 43 lần, tuy nhiên, mùa giải ấy vẫn chứng kiến thầy trò Sir Alex nâng cao chiếc cúp danh giá. Hoặc xa hơn, tại mùa 1999/2000, dù để thủng lưới tới 45 bàn thắng, Man United vẫn giành chức vô địch.


Nếu như đoàn quân của HLV Klopp duy trì hiệu suất nơi hàng công như hiện tại, họ sẽ là một ứng cử viên đáng gờm cho chức vô địch. Nhưng nếu củng cố được sức mạnh nơi hàng phòng ngự, đó sẽ là chìa khóa giúp Liverpool biến giấc mơ trở thành hiện thực.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm