Liverpool: FSG & sự liên đới với vụ Sterling

21/05/2015 08:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Raheem Sterling có ra đi, không nhiều người bất ngờ. Lỗi không hoàn toàn thuộc về bản thân anh hay HLV Brendan Rodgers, mà những ông chủ của tập đoàn Fenway Sports Group cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Một số người cho rằng Sterling đang quá mạo hiểm với bản thân. Anh sẽ phát triển bản thân nhiều hơn nếu duy trì được sự ổn định về phong độ cũng như được ra sân đều đặn với một đội bóng coi trọng tài năng như Liverpool, thay vì tìm kiếm vận may ở một điểm đến cao hơn.

Dẫu sao người ta có thể hiểu được ý muốn ra đi của Sterling. Mùa trước, Rodgers từng ví tuyển thủ 20 tuổi này là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất Châu Âu, và ông đang phải trả giá vì những lời nói có cánh của mình. Sterling và người đại diện của mình không hề quên chúng.

Tạm gác sang một bên dấu hỏi về đóng góp của Sterling, Liverpool mùa này đang thi đấu không thành công. Nếu thua trong trận đấu với Stoke vào Chủ Nhật này, đội chủ sân Anfield có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 7, và sẽ phải mong chờ Arsenal đánh bại Aston Villa ở trận chung kết Cúp FA mới đảm bảo tấm vé dự Europa League. Sterling lại khao khát được cùng với những cầu thủ trẻ hay nhất Châu Âu khác thể hiện mình tại Champions League, thay vì hài lòng tranh tài ở sân chơi hạng hai như Europa League.

Thật khó để bản thân Sterling có thể chơi tốt khi không có những ngôi sao hỗ trợ. Cầu thủ 20 tuổi này rất quyết tâm vượt qua cái mác của một gương mặt giàu tiềm năng, và đã ở rất gần mục tiêu đó. Nhưng nếu nhìn vào phòng thay đồ của Liverpool, có ai ngạc nhiên nếu Sterling nghĩ về một chân trời khác? Nếu được hỏi ai trong số những cầu thủ của đội chủ sân Anfield đủ sức khoác áo Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League, thì ngoài Sterling ra, có lẽ chỉ có thêm Philippe Coutinho. Cùng lắm là Jordan Henderson cho một vị trí trên ghế dự bị nữa, và chấm hết.

Nếu như yêu cầu chuyển nhượng của Sterling vẫn chưa đáng để quan tâm, thì việc Luật công bằng tài chính (FFP) có thể được nới lỏng mang đến tin vui cho những đội bóng muốn chiêu mộ anh, nhất là hai ông lớn Chelsea và Man City.

Còn tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) và Liverpool, họ chẳng được lợi nhiều từ điều ấy. Giai đoạn mà đội chủ sân Anfield mua sắm rầm rộ trong năm 2011 phần lớn đến từ khoản tiền 50 triệu bảng bán Fernando Torres cho Chelsea. Luis Suarez trở thành bản hợp đồng chất lượng, nhưng bên cạnh đó là quá nhiều “hàng thừa” như Andy Carroll, Stewart Downing, Charlie Adam hay Sebastian Coates. Rồi khi Suarez ra đi, Liverpool lại mang về một loạt tân binh, nhưng chẳng ai thật sự để lại dấu ấn.

Các ông chủ của FSG cần phải xác định rõ ràng hướng đi của đội bóng. Hoặc vung thật nhiều tiền để mua sắm, hoặc nên tính đến chuyện chuyển giao cho một nhà đầu tư khác. Việc Liverpool mùa này không thể lọt vào Top 4 hay Sterling có thể ra đi chỉ là một phần của vấn đề. Phần còn lại nằm ở phản ứng từ ban lãnh đạo Liverpool.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm