Leicester vẫn lập kỷ lục ở Champions League dù không thắng

03/11/2016 10:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Leicester City vẫn đang thể hiện bộ mặt trái ngược ở hai đấu trường Premier League và Champions League.

Đêm qua, chuyến làm khách của Leicester tới sân của Copenhagen đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, qua đó lập kỷ lục mới về thành tích giữ sạch lưới ở Champions League. Cụ thể, Leicester đã trải qua 4 trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League mà không để thủng lưới bàn nào. Có thể nói đây là kỳ tích với đội bóng lần đầu dự Champions League như Leicester.

Trước đó, kỷ lục về thành tích giữ sạch lưới ở Champions League thuộc về Parma (mùa 1997-98) và Malaga (mùa 2012 -13) với ba trận đầu không để thủ môn phải vào lưới nhặt bóng.


HLV Ranieri hết lời khen ngợi thủ thành Casper Schmeichel

Để lập được thành tích trên, Leicester phải cảm ơn sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel. Trong trận đấu với Copenhagen, Schmeichel xuất sắc đấm bóng ngay trên vạch vôi sau pha đánh đầu cận thành của Cornelius.

Sau trận đấu, HLV Claudio Ranieri đã hết lời ca ngợi thủ môn Đan Mạch. “Tôi yêu cầu thủ của mình. Rất khó để nói không yêu họ. Tôi phải luôn luôn nói rằng tôi có yêu họ. Cầu thủ của tôi là tuyệt vời nhất. Kasper đã có một pha cứu thua rất tuyệt. Nếu tình huống đó thành bàn, chúng tôi đã thua trận. Kasper thi đấu rất ấn tượng, luôn có những màn trình diễn tuyệt vời. Tôi rất an tâm khi cậu ấy trấn giữ khung gỗ. Cậu ấy rất mạnh mẽ, chắc chắn, một thủ môn tài năng”.



Kết quả bảng G Champions League sau 4 lượt trận

Với 1 điểm có được, Leicester đã có tổng cộng 10 điểm sau 4 lượt trận, dẫn đầu bảng G. Chỉ cần có thêm một điểm trong hai trận đấu còn lại, thầy trò HLV Ranieri sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Thăng hoa ở Champions League nhưng Leicester lại thi đấu bết bát ở đấu trường Champions League. Đoàn quân của HLV Ranieri mới chỉ có được 12 điểm sau 10 trận và hiện đứng thứ 11 trên BXH.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm