Vì sao Leicester thăng hoa ở Champions League, dù cực tệ ở Premier League?

19/10/2016 11:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ Premier League đang sa lầy ở trong nước nhưng lại bay cao ở Châu Âu. 3 trận vòng bảng Champions League toàn thắng của Leicester trái ngược với sự đi xuống của họ ở giải Ngoại hạng. Khác biệt đến từ đâu?

Từ chiến thuật? Chắc chắn không phải vì Claudio Ranieri vẫn cho Leicester đá 4-4-2 từ Premier League tới Champions League. Chiến thuật không có gì bất ngờ. Từ con người? Chắc chắn cũng không phải vì từ Premier League ra Champions League, Claudio Ranieri chỉ thay đổi nhân sự đôi chút mà Leicester muốn dùng người khác đi cũng không được do “The Foxes” không có nhiều lựa chọn về con người. Bổ sung đáng kể nhất của họ mùa này là Slimani trên hàng công. Còn lại, ông Ranieri vẫn dùng những cầu thủ đã cùng ông làm nên câu chuyện thần tiên ở Premier League mùa trước.

Vậy vì sao với nhân sự, chiến thuật hầu như không thay đổi, Leicester lại đang chơi rất hay ở Châu Âu nhưng sa sút không phanh ở Premier League? Thứ nhất và cơ bản nhất, Champions League với Leicester bây giờ giống như Premier League với họ mùa trước.


“The Foxes” tiếp cận cuộc chơi với sự hứng khởi, khát khao cao nhất, với động lực chiến thắng tối đa. Và quan trọng không kém, họ vẫn còn nguyên sự bí ẩn với các đối thủ. Mùa trước khi Leicester đá ở Premier League, họ không chỉ cực kỳ khát khao chứng tỏ mình mà còn không “đánh động” bất cứ ông lớn nào. Từ cặp bài trùng Mahrez – Vardy cho tới những N’Golo Kante, Drinkwater... tất cả vẫn là ẩn số với phần còn lại của Premier League.

Hạ Copenhagen, Leicester toàn thắng cả 3 trận Champions League, chưa thua bàn nào

Hạ Copenhagen, Leicester toàn thắng cả 3 trận Champions League, chưa thua bàn nào

Leicester vừa giành chiến thắng 1-0 trươc Copenhagen ở vòng bảng Champions League. Đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Champions League của “Bầy cáo”. Họ đang viết nên những điều thần kỳ ở Champions League mùa này

Mùa này, ngoài chuyện Kante ra đi khiến khả năng phòng ngự từ xa của Leicester suy yếu thì những quyền lực truyền thống của Premier League như Chelsea, Man City, Liverpool, Man United... đều đã mạnh lên nhiều sau khi tăng cường lực lượng đáng kể trong mùa Hè. Và Leicester thì không còn được coi là tân binh, là đội bóng “chiếu dưới” trong mắt các đối thủ nữa mà là đội bóng cần phải đánh bại.

Thế nên, dễ hiểu vì sao họ đang dần trở lại với đúng chỗ đứng vốn có của mình ở giải Ngoại hạng. Với kinh nghiệm của một HLV dày dạn, Claudio Ranieri đã lường trước khó khăn và nói rằng mục tiêu của “The Foxes” mùa này là trụ lại trong top 10. Giờ thậm chí ngay cả mục tiêu ấy họ còn chưa đạt được.

Nhưng  Champions League là câu chuyện khác và trong chừng mực nhất định, nó lại giống như Premier League với Leicester mùa trước. Họ được kích thích và tạo cảm hứng cao độ bởi những cảm giác mới mẻ của lần đầu dự Champions League mang lại. Và trong khi những FC Porto, FC Copenhaghen, Club Brugge trong bảng đấu của họ khó sánh với những Liverpool, Chelsea, Man United từng thắng đậm họ mùa này về sức mạnh đội ngũ, Claudio Ranieri và các cầu thủ của ông hoàn toàn bí ấn với các đối thủ của họ ở Châu Âu.


Tất nhiên, tất cả đều biết Leicester vừa vô địch Premier League mùa trước nhưng chưa thể ý thức đầy đủ về những mối hiểm họa mang tên Mahrez hay Vardy. Không ngẫu nhiên khi tiền vệ Algeria “biến mất” ở Premier League từ đầu mùa nhưng lại ghi 3 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo ở Champions League.

Dĩ nhiên, Champions League rất khác với Premier League bởi bước ra Châu Âu, Leicester sẽ gặp phải những kiểu đối thủ có lối chơi đa dạng hơn nên sớm muộn gì thì họ cũng sẽ bị “nhận diện” và hóa giải khi những hạn chế cố hữu về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm thi đấu và cả sự đa dạng trong lối chơi bộc lộ ra.

Nhưng cho tới trước lúc đó, The Foxes vẫn là nhân tố bí ẩn ở lục địa già và dù thế nào họ có lí do để tự hào ngay từ bây giờ bởi kì tích thắng cả 3 trận đầu tiên và sạch lưới ở Champions League chưa có đội bóng Anh nào đạt được.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm