Jose Mourinho chỉ ra yếu tố cơ bản khiến Man United chưa thể thành công

29/10/2016 08:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho tin rằng những cầu thủ nòng cốt của Man United hiện tại không có tinh thần chiến thắng giống như thế hệ Ryan Giggs và Paul Scholes ngày trước.

Kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United đã sa sút. Tuy nhiên không ai ngờ rằng đội bóng chủ sân Old Trafford đã thụt lùi đến nỗi không giành được vé dự Champions League. Những người kế nhiệm ông, David Moyes và Van Gaal chỉ mang lại thất vọng. Trong 3 năm qua, Man United đã 2 lần không cán đích ở Top 4 và chức vô địch FA Cup ở mùa trước là danh hiệu lớn duy nhất mà “Quỷ đỏ” giành được sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Jose Mourinho đã được bổ nhiệm làm HLV của Man United ở mùa Hè vừa qua, nhưng ông vẫn chưa thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại đỉnh cao. 

“Thật không dễ để thay đổi những điều khó khăn nhất chỉ trong 3 tháng. Bạn có thể thay đổi về lối chơi và việc mắc sai lầm nhưng về tinh thần thi đấu thì mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt nếu bạn có những cầu thủ không có kinh nghiệm về việc làm thế nào và cần phải thực những gì để chiến thắng. Các cầu thủ cần phải duy trì được sự ổn định về tâm lý để hình thành nên thói quen phải giành chiến thắng. Đó là điều rất khó làm được so với việc hình thành nên thói quen đón nhận thất bại”, Jose Mourinho phát biểu.


Man United đã thua 0-4 trên sân của Chelsea ở vòng đấu trước của Premier League

“Chúng tôi cần có thời gian. Một số CLB cũng gặp vấn đề tương tự và có những HLV muốn có thời gian để cải thiện đội bóng . Tuy nhiên có những đội đòi hỏi thành công ngay lập tức. Nhưng đây là Man United và đội bóng có Mourinho nên việc đó chẳng phải là vấn đề”, Mourinho phát biểu. 

“Tôi đã đến Man United khi đội bóng không có những cầu thủ như Scholes, Ryan Giggs và Roy Keane. Khi tôi chuyển tới đây, đội bóng có những cầu thủ giỏi nhưng nhiều người trong số họ chưa phải là cầu thủ hoàn thiện. Họ chưa sẵn sàng. Một vài cầu thủ giống như Carrick, có đẳng cấp cao nhưng không ở độ tuổi 24-25”, Mourinho nói tiếp. 

Jose Mourinho tin rằng Man United có thể giành được cú ăn ba hoặc ăn bốn ở mùa giải này: “Man United đang trong quá trình chuyển giao nhưng tôi sẽ không thay đổi lời nói mà mình đã đưa ra ở ngày đầu tiên tại CLB này. Bạn luôn phải nói “chúng tôi muốn giành chiến thắng” ở Man United”. Chúng tôi vẫn đang có khát vọng như thế và ở thời điểm này, Man United còn có 4 đấu trường để cạnh tranh. Hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể giành được 4, 3 danh hiệu hay không giành được chức vô địch nào”.

Man United: Michael Carrick xứng đáng được đá chính hơn Fellaini

Man United: Michael Carrick xứng đáng được đá chính hơn Fellaini

Jose Mourinho đã gặp khó khăn trong việc tìm người đá cặp với Paul Pogba. Bây giờ, sau hàng loạt thử nghiệm có lẽ HLV người Bồ Đào Nha nên đặt niềm tin ở lão tướng Michael Carrick hơn là Marouane Fellaini.


Jose Mourinho ca ngợi lão tướng Carrick của Man United, người đang đảm nhiệm vai trò quan trọng trong đội bóng: “Việc chơi tốt ở tuổi 25 là một chuyện, còn có thể đá hay ở tuổi 35 không lại là chuyện khác. Điều duy nhất mà tôi có thể nói là Carrick đúng là một hiện tượng. Đấy chẳng phải là điều phải nghi ngờ. Liệu tôi có phải tính toán thời gian cho Carrick thi đấu không ư? Dĩ nhiên là có. Tôi không thể đặt kỳ vọng lên cậu ấy giống như Marcus Rashford và Ander Herrera về việc chơi tốt trong 5,6 hoặc 7 trận liên tiếp. Nhưng khi Carrick ở trên sân, cậu ấy có những đóng góp quan trọng”.

Clip Man United 1-0 Man City (vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh) 


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm