John Terry ủng hộ chiến dịch chống phân biệt chủng tộc của FA

28/10/2012 21:01 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Trung vệ đội trưởng John Terry của Chelsea vừa khẳng định anh sẽ ủng hộ chiến dịch “Kick It Out”của FA trước thềm trận đại chiến với M.U.

Ngôi sao người Anh hiện đang phải nghỉ thi đấu do án treo giò bốn trận của FA. Terry từng dính vào vụ bê bối phân biệt chủng tộc lớn nhất bóng đá Anh năm vừa qua. Anh bị tố cáo đã có hành động phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand của QPR. Tuy được tuyên vô tội bởi tòa án dân sự và không bị FA ghép tội phân biệt chủng tộc, hình ảnh Terry vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Không ít người đã nhìn trung vệ của Chelsea như một kẻ phân biệt chủng tộc.



Terry đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch "Kick It Out" - Ảnh: Getty

Bất chấp điều đó, Terry vẫn khẳng định anh sẽ ủng hộ chiến dịch “Kick It Out” và sáng kiến “One Game, One Community” (Một trận đấu, một cộng đồng).

Terry chia sẻ trong bản chương trình của Chelsea trước trận đấu: “Đây là trận đấu dành riêng cho chiến dịch “Kick It Out One Game, One Community”. Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết loại bỏ hoàn toàn tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc khỏi những trận đấu của Chelsea. CLB cũng sẽ tạo nên bầu không khí tương tự trong khu vực SVĐ của Chelsea.”

Đội trưởng của The Blues kì vọng đội bóng của anh sẽ đạt kết quả tốt trước United và duy trì được ngôi đầu bảng. Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã giành chiến thắng trước Arsenal và Spurs trên sân khách. Chelsea muốn tiếp tục duy trì kết quả tốt trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.”

Terry cũng đã lên tiếng chúc mừng người đồng đội Ramires sau thắng lợi 4-2 trước Tottenham. Đó chính là trận đấu thứ 100 của Ramires trong màu áo Chelsea. Nếu The Blues giành thắng lợi trước M.U, họ sẽ vượt lên trên “Quỷ Đỏ” tới 7 điểm đồng thời tạo khoảng cách 4 điểm với Man City. Đó thực sự là những con số rất lớn khi mùa giải chưa trôi quá 10 vòng đấu. Vì mục tiêu đó, Chelsea nhất định sẽ thi đấu hết mình.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm