Ibrahimovic, Martial hay Sterling sẽ quyết định số phận derby Manchester?

09/09/2016 18:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần phải nói quá nhiều, hàng công chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận derby Manchester vào cuối tuần này. Hãy cùng đặt lên bàn cân những lựa chọn sáng giá của Man City và Man United.

Wayne Rooney (Man United)

Vị trí của Rooney ở Man United dưới triều đại Jose Mourinho vẫn chưa có gì là đảm bảo, dù cựu cầu thủ Everton đã đá chính trong những trận đấu đầu mùa của đội chủ sân Old Trafford. Cần phải ghi nhận những đóng góp của anh, dù màn trình diễn của Rooney vẫn chưa làm các cổ động viên Man United hài lòng. Đáng chú ý, Rooney là người ghi nhiều bàn nhất trong các trận derby Manchester, với 8 pha lập công.

Anthony Martial (Man United)

Sự nổi lên của Marcus Rashford tưởng như sẽ khiến Martial mất vị trí, nhưng tuyển thủ người Pháp đến giờ vẫn được tin tưởng đá chính. Anh là chân sút hàng đầu của Man United mùa trước, với 17 bàn cho đội chủ sân Old Trafford trên tất cả đấu trường. Mùa này, Martial ra sân ở cả ba trận đầu tiên của Man United tại Premier League, dù chưa trận nào đá trọn vẹn 90 phút.

Zlatan Ibrahimovic (Man United)

Tiền đạo người Thụy Điển cho thấy đây là chữ ký đáng giá của Man United, khi ghi được 4 bàn trong 4 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford. Ibrahimovic không lạ gì Guardiola khi cả hai người từng có thời gian gắn bó ở Barcelona. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn cho chân sút 34 tuổi này nếu anh đánh bại được ông thầy cũ trong màu áo Man United, dù Guardiola cũng sẽ nghĩ cách để ngăn chặn Ibrahimovic. Tính đến thời điểm này của năm 2016, Ibrahimovic đã ghi được 36 bàn.


Hàng công Man United được đánh giá cao hơn

Nolito (Man City)

Không được chú ý nhiều như các tân binh khác, Nolito lại đang hòa nhập khá tốt với hàng công Man City và tạo ra áp lực đáng kể với Leroy Sane, người mới trở lại sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh hoàn toàn có thể đá cao nhất trên hàng công thay cho Sergio Aguero, nhưng tuyển thủ người Tây Ban Nha sẽ đóng góp nhiều bàn thắng và đường kiến tạo hơn nếu chơi lệch về cánh trái.

Raheem Sterling (Man City)

Sterling khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng, và từng nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng Tám. Dù vẫn cần phải chơi ổn định hơn, tuyển thủ người Anh đang có cơ hội cải thiện năng lực dưới triều đại của Pep Guardiola. Tính đến thời điểm này, Sterling đã góp công ít nhất một bàn (trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo) trong mọi trận đấu của Man City từ đầu mùa tới giờ.


Sterling và Nolito có lấp đầy khoảng trống mà Aguero để lại

Kelechi Iheanacho (Man City)

Được coi là lựa chọn khả dĩ nhất cho Guardiola khi Aguero vắng mặt vì án treo giò, Iheanacho đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất của mình từ đầu mùa khi lập công trong màu áo ĐTQG. Chân sút người Nigeria mùa trước là lựa chọn dự phòng đầu tiên cho Aguero, trên cả Wilfried Bony, và anh hoàn toàn đủ khả năng để chứng minh niềm tin của Guardiola không đặt nhằm chỗ. Đáng chú ý, Iheanacho đã ghi 14 bàn cho Man City mùa trước, trung bình cầu thủ này chỉ mất 85 phút để mang về một pha lập công.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm