HY HỮU: Liverpool có thể ‘được’ nghỉ 3 tuần lễ liên tiếp

10/02/2017 18:38 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi nhiều ông lớn lo lắng về việc phải thi đấu quá dày trong thời gian tới, thì Liverpool lại bất an theo chiều hướng ngược lại: có thể họ sẽ phải ngồi chơi xơi nước suốt 3 tuần.

Trong số các ông lớn của Premier League mùa này, Chelsea và Liverpool không tham dự cúp châu Âu. Ở đấu trường cúp nội địa, không như Chelsea vẫn còn cúp FA để theo đuổi thì Liverpool đã bị loại hết. Như vậy, theo lịch thi đấu thì từ giờ cho đến cuối tháng Ba, thầy trò Juergen Klopp chỉ phải đá vỏn vẹn 5 trận tại Premier League.

Vì không phải đá cúp nên sau trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này, Liverpool sẽ nghỉ đến 16 ngày trước khi trở lại với chuyến làm khách đến sân của Leicester vào ngày 27/02. Tuy nhiên, trong trường hợp Leicester phải đá lại trận đấu với Millwall ở vòng 1/8 cúp FA, thì trận đấu này sẽ bị hoãn lại, và như thế, Liverpool sẽ phải nghỉ thêm 1 tuần nữa trước khi chạm trán Arsenal ở vòng 27.


Liverpool có phải nghỉ dài hay không, phụ thuộc vào việc Leicester có để Millwall cầm hòa hay không

Tất nhiên, Leicester được đánh giá cao hơn hẳn đội hạng dưới Millwall, nên nếu đá hết sức ra, họ hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ chỉ sau một trận. Nhưng vấn đề là trận gặp Millwall diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến làm khách đến sân Sevilla trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League, đấu trường mà Leicester đang thi đấu rất ấn tượng. Bởi thế, HLV Ranieri rất có thể sẽ dung đội hình hai trước Millwall.

Nếu Leicester phải đá lại với Millwall thì về lý thuyết họ có thể xin đá sớm với Liverpool vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật trước đó, nhưng khả năng là khá nhỏ, và thay vào đó, trận đấu này có thể được ấn định vào giữa tháng Ba. Như vậy, Liverpool sẽ trải qua 3 tuần từ trận đấu với Tottenham và Arsenal mà không có một trận chính thức nào. Ngoài ra, trong trường hợp Burnley bị Lincoln cầm hòa ở vòng 1/8 cúp FA, trận đấu giữa họ với Liverpool vào ngày 12/03 cũng có thể phải sắp xếp lại lịch.


Liverpool đang khởi đầu năm 2017 thật tồi tệ

Việc nghỉ ngơi nhiều có thể giúp các cầu thủ Liverpool tăng cường thể lực, hồi phục chấn thương, nhưng nghỉ quá nhiều có thể khiến họ đánh mất cảm giác, cũng như sự hưng phấn. Mà trong triết lý của Klopp, mất hưng phấn thì đừng mơ chiến thắng.

Kể từ đầu năm, phong độ của Liverpool là cực kỳ tệ hại khi họ mới thắng 1 trong số 10 trận tính trên mọi đấu trường (4 hòa, 5 thua). Từ vị thế cạnh tranh chức vô địch, họ đã tụt xuống thứ 5, chỉ kém Man United đúng 1 điểm.


Xem lại thất bại gần nhất của Liverpool, 0-2 trước Hull City

T.C
Tổng hợp


 


 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm