Hậu vệ của Liverpool bị HLV Cameroon ‘đá đểu’ vì từ chối tham dự CAN 2017

06/02/2017 19:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi dẫn dắt Cameroon đến với chức vô địch CAN 2017, HLV Hugo Broos đã lên tiếng chỉ trích Matip và một số cầu thủ vì từng từ chối tham gia giải đấu.

Joel Matip là một trong 8 cầu thủ từ chối lên tuyển tham dự CAN 2017. Trung vệ 25 tuổi ở lại Anh để tập trung thi đấu cho CLB Liverpool và thật trớ trêu thay, đội bóng của anh vừa nhận thất bại 0-2 trước Hull City trong khi tuyển Cameroon thì đăng quang chức vô địch CAN 2017.

Sau khi dẫn dắt đội bóng đến với chức vô địch danh giá, HLV Hugo Broos đã lên tiếng nhắc nhở Matip và các đồng đội.

“Có rất nhiều rắc rối đã xảy ra trước đây, một số cầu thủ đã từ chối tham gia cùng chúng tôi”, HLV người Bỉ cho biết. “Được thôi, đó là quyết định của họ. Có thể bây giờ họ đang hối tiếc và nghĩ: ‘Chết tiệt! Tại sao mình không đi cùng cả đội cơ chứ?”.


Matip bị HLV Hugo Broos đá xoáy vì từ chối lên tuyển

Trong trận đấu vừa qua, Ai Cập là đội vươn lên dẫn trước do công của Mohamed Elneny. Nhưng sang hiệp 2, Cameroon đã lấy lại thế trận và có 2 bàn thắng do công của Nicolas N'Koulou và Vincent Aboubakar, qua đó giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1.

“Khi chúng tôi đến với giải đấu, không ai nghĩ Cameroon sẽ tiến xa như vậy. Chúng tôi cố gắng vượt qua vòng đấu đầu tiên và đã làm được. Sau đó, chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng trước Senegal”, Broos tiếp tục.

“Kể từ thời điểm đó, cả đội đã có được sự tự tin. Chúng tôi tin rằng nếu có thêm một chút may mắn, chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng trong trận chung kết”.

“Cameroon vẫn cần cải thiện rất nhiều điều. Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp 1, cụ thể là 25 phút đầu tiên. Chúng tôi biết rằng Ai Cập sẽ làm mọi thứ để ghi bàn mở tỷ số nhưng không thể ngăn cản điều đó. Do vậy, chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm”, Broos khép lại.


Cameroon 2-1 Ai Cập

Đội bóng của HLV Hugo Broos đã có một trận đấu quả cảm và hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch CAN 2017. Chức vô địch này đã giúp Cameroon chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 15 năm qua. Đây cũng là chức vô địch CAN thứ 5 trong lịch sử ĐTQG Cameroon.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm