HLV Man United, Van Gaal: 'Thích thì cứ la ó tôi. Cả đời tôi bị chỉ trích quen rồi. Chả sợ!'

07/11/2015 08:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaalcủa Manchester United nói các CĐV nên la ó ông chứ đừng la ó cầu thủ. Ông quen với những lời chỉ trích rồi. Còn la ó cầu thủ thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội bóng.

CĐV Man United đã la ó Van Gaal khi ông thay Anthony Martial bằng Marouane Fellaini trong trận Man United thắng CSKA Moskva 1-0 ở Champions League hồi giữa tuần. CĐV cũng hét vang yêu cầu Van Gaal cho Ander Herrera vào sân (cầu thủ này chỉ vào sân ở phút 89) và hô lên “tấn công, tấn công, tấn công”, trong suốt quãng thời gian Man United tịt ngòi.

Van Gaal nói rằng la ó ông cũng được, nhưng đừng la ó cầu thủ. Nhưng HLV người Hà Lan cũng “cảnh báo”, khiến không khí của Old Trafford căng thẳng thì chỉ có hại cho Man United mà thôi.


Van Gaal sẵn sàng chịu áp lực thay cầu thủ

“Tôi nghĩ các CĐV nên ủng hộ cầu thủ thay vì khiến họ khó thi đấu tốt ngay tại Old Trafford”, Van Gaal nói. “Cho đến giờ, tôi không có gì phải phàn nàn về các CĐV. Tôi chỉ khuyên họ nên chỉ trích HLV thay vì cầu thủ”.

“Rất khó để thi đấu tốt khi bị CĐV gây áp lực, và nếm trải điều đó không tốt cho cầu thủ chút nào. Tốt hơn hết, hãy chỉ trích HLV là tôi đây. Tôi có thể chịu được mấy thứ đó, bởi tôi có nhiều kinh nghiệm trong nghề này”.

“Hồi bắt đầu sự nghiệp HLV năm 39 tuổi ở Ajax, mọi CĐV Ajax cũng la ó thế này, từ những ngày đầu tiên. Họ hét lên “Johan Cruyff”, cho đến khi chúng tôi vô địch cúp UEFA thì việc đó mới chấm dứt”.

“Ở Barca, họ vẫy khăn trắng. Trong giai đoạn 1, tôi giành những chiếc cúp với đội bóng, chuyện này không xảy ra, nhưng ở giai đoạn 2, họ luôn vẫy khăn trắng”.

“Ở Bayern Munich, tôi cũng trải nghiệm việc tương tự trong năm thứ hai, vì tôi, một HLV, thường phải chịu đựng những thứ tiêu cực như vậy. Tuy vậy, số lượng CĐV của Man United lớn hơn, vì chúng tôi được hâm mộ trên toàn cầu”.


Van Gaal đã quen chịu sức ép

Góc nhìn: Man United đang thiếu một thủ lĩnh lối chơi

Góc nhìn: Man United đang thiếu một thủ lĩnh lối chơi

Người lớn tiếng, mạnh miệng nhất trong việc công kích hệ thống của Louis Van Gaal, chính là Paul Scholes, cầu thủ mang tinh thần Man Utd đậm nét nhất suốt 20 năm qua...


Van Gaal bào chữa cho màn trình diễn đáng thất vọng trước CSKA: “Tôi nghĩ chúng tôi đã tấn công trong 85 phút đấy chứ. Chúng tôi tạo ra thứ bóng đá đầy tính giải trí và phần còn lại chỉ phụ thuộc vào số bàn thắng mà thôi”.

“Khi số lượng bàn thắng giảm, mọi người thích phân tích lý do, mà bạn biết đấy, rất khó để xuyên phá một đội bóng bố trí 10 cầu thủ phòng ngự”.

United đã 2 lần trở lại từ đợt tập trung các đội tuyển quốc gia và thua cả hai. Van Gaal không muốn điều này tái diễn.

“Chuyện này xảy ra hai lần rồi, trước Swansea và Arsenal, thật tệ”, ông nói. “Tuần này, chúng tôi được đá trên sân nhà, nhưng lại phải gặp đội bóng đã thắng chúng tôi ở mùa trước, nên sẽ khó khăn”.

“Nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ thắng, và hy vọng 2 tuần sau đó, chúng tôi sẽ vẫn thắng.

22h00 (giờ Việt Nam) đêm nay ở Old Trafford, Man United sẽ tiếp West Brom ở vòng 12 Premier League.

Lịch thi đấu vòng 12 Premier League

Thứ Bảy, ngày 7/11

19h45

Bournemouth - Newcastle United

22h00

West Ham - Everton

Sunderland - Southampton

Norwich City - Swansea City

Leicester City - Watford

Man United - West Brom

Chủ Nhật, ngày 8/11

00h30

Stoke City - Chelsea

20h30

Aston Villa - Manchester City

23h00

Liverpool - Crystal Palace

Arsenal - Tottenham


H.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm