HI HỮU: Trọng tài bẻ còi như ở... V-League, Liverpool thoát một bàn thua

14/12/2015 07:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - West Brom có thể đã giành thắng lợi trước Liverpool, nếu trọng tài không từ chối pha lập công của Jonas Olsson ở phút 45+1.

Phút 45+1 trận đấu giữa Liverpool và West Brom ở vòng 16 Premier League mùa này, Jonas Olsson đã dứt điểm chính xác trong vòng cấm làm tung lưới thủ môn Mignolet, sau quả đá phạt trực tiếp của Craig Gardner. Trên bảng tỉ số, West Brom đã chuyển sang dẫn 2-1.

Mặc dù vậy, sau khi trọng tài chính bàn bạc với trọng tài biên, pha lập công trên của Olsson đã không được công nhận vì cho rằng hậu vệ đội khách đã rơi vào thế việt vị. Và tỉ số khi ấy đã trở lại là 1-1. Henderson đã mở tỉ số ở phút 21 cho Liverpool, nhưng 9 phút sau đội bóng của HLV Juergen Klopp đã thủng lưới sau cú dứt điểm của Craig Dawson.


West Brom đã bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng trước Liverpool

Sang hiệp 2, cả West Brom và Liverpool đều có thêm 1 bàn thắng nữa nhờ công của Olsson (73') và Origi (90+6). Nếu như bàn thắng ở cuối hiệp 1 của West Brom được công nhận, rất có thể Liverpool sẽ phải nhận trận thua với tỉ số 2-3.

HLV Tony Pulis của West Brom tỏ ra bất bình: "Sự thất vọng lớn nhất là khi trọng tài biên không căng cờ báo việt vị ở tình huống đó. Họ nói với tôi là pha lập công được ghi ở thế việt vị vậy tại sao trọng tài biên không giơ cờ lên và tại sao ông ta lại kéo trọng tài chính ra để nói chuyện ?. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các trọng tài vào hôm thứ Hai tới. Nếu cờ được giơ lên đúng thời điểm, chúng tôi sẽ chấp nhận".

Trước đây ở V-League, từng có một pha bẻ còi tương tự. Đó là trong trận đấu giữa V.HP và SLNA ở vòng 7 V-League 2012. Tiền vệ Bebbe bên phía SLNA đã có một pha nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Đậu Ngọc Tân của V.HP lúng túng đấm bóng bay vào lưới.

Thế nhưng, tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm trọng tài chính Trần Trung Hiếu và trợ lý Đỗ Mạnh Hà đã không công nhận bàn thắng của tiền vệ Bebbe với lý do trái bóng đã lượn ra ngoài đường biên ngang trước khi chui vào lưới, cho dù chỉ vài giây trước đó trọng tài còn ra hiệu cho V.HP thực hiện tình huống giao bóng ở giữa sân.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm