Hậu vệ đắt nhất thế giới Alex Sandro sẽ đưa Chelsea lên đẳng cấp mới

27/06/2017 06:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea dự kiến sẽ đưa về Stamford Bridge cầu thủ người Brazil Alex Sandro với mức giá kỉ lục cho một hậu vệ là 61 triệu bảng. Nhưng tại sao Chelsea lại chấp nhận chi nhiều tiền như vậy vì Sandro?

Theo thông tin mới nhất mà tờ Daily Mail đăng tải, Chelsea sắp chiêu mộ thành công hậu vệ trái của Juventus là Alex Sandro (26 tuổi) với giá 61 triệu bảng. Nếu cập bến Chelsea, Sandro sẽ vượt qua người đồng hương David Luiz để trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Antonio Conte đã yêu cầu một hậu vệ cánh, người có thể ngay lập tức giúp Chelsea cạnh tranh ở Champions League và đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã tìm ra một cầu thủ thích hợp: Alex Sandro.

Alex Sandro chính là một trong số ba hậu vệ trái hàng đầu thế giới và cầu thủ này đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi gia nhập Juventus. Giờ đây, anh đã ngồi “chung mâm” với những hậu vệ trái xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại là Marcelo (Real Madrid) và David Alaba (Bayern Munich).

Alex Sandro
Alex Sandro sẽ nâng cấp cho Chelsea ở vị trí hậu vệ cánh trái

Chelsea nhận ra rằng họ có thể thuyết phục Sandro chuyển sang Premier League thi đấu, sau khi phát hiện rằng cầu thủ này nhận mức lương tương đối thấp ở “Bà đầm già”. Ông Conte dĩ nhiên là muốn làm việc với một hậu vệ cánh có xu hướng tấn công và đầy tốc độ như Sandro. Cầu thủ người Brazil này rất phù hợp với sơ đồ 3-4-3 của HLV người Italy.

Sandro cùng với một hậu vệ cánh khác và ba cầu thủ ở hàng tiền đạo của Chelsea sẽ tạo ra 5 mũi tấn công đe dọa cho hàng thủ của đối phương .

Cầu thủ 26 tuổi người Brazil cũng rất giỏi trong các pha không chiến cũng như trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều đáng nói là Marcos Alonso, hậu vệ cánh trái của Chelsea, lại có điểm yếu là những tình huống một đấu một và từng bị đánh bại bởi những cầu thủ tấn công có tốc độ.

Alonso cũng có thể chơi bên cạnh Sandro, trong trường hợp cựu hậu vệ của Porto được đẩy lên đá cao hơn nếu cần thiết.

Conte cũng có thể sử dụng Sandro ở trong sơ đồ 4 hậu vệ bởi hậu vệ người Brazil cũng là một cầu thủ mẫn cán khi được giao trách nhiệm phòng ngự.

Chelsea
Sơ đồ lý tưởng của Chelsea mùa tới với các mục tiêu mà họ theo đuổi

Ở Italy, tin tức về Chelsea theo đuổi Sandro khiến các CĐV của Juventus tỏ ra thất vọng. Về phần “Bà đầm già”, họ biết mình đang mất đi một cầu thủ sáng giá ở hàng thủ. Trước đây, HLV Max Allegri đã tìm ra cách để khỏa lấp chỗ trống của Paul Pogba, nhưng tìm một người thay thế cho Alex Sandro sẽ khó khăn hơn, bởi hiện tại trên TTCN có rất ít cầu thủ đủ sức kế thừa vị trí của hậu vệ 26 tuổi.

Alex Sandro trở lại và giúp Juve hành hạ Porto?

Alex Sandro trở lại và giúp Juve hành hạ Porto?

Để đánh bại đối thủ, tốt nhất là bạn phải hiểu rõ họ là ai. Juventus có điều kiện lí tưởng để làm điều đó trong chuyến làm khách của Porto đêm nay bởi họ đang sở hữu một cựu cầu thủ Porto trong đội hình, Alex Sandro.

 

Ông Conte từng mất niềm tin vào chính sách chuyển nhượng của Chelsea, nhưng giờ đây nhà ĐKVĐ Premier League đã ủng hộ HLV người Italy bằng cách đưa về mục tiêu mà ông hằng khao khát trên TTCN. Chelsea có thể hoàn tất vụ chiêu mộ Sandro vào tuần này, cùng với Tiemoue Bakayoko (AS Monaco) và Willy Caballero, người sẽ thay thế vị trí của Asmir Begovic.

Chelsea do vậy sẽ chi 100 triệu bảng trên TTCN mùa Hè này. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà họ gửi tới cho các đối thủ của mình tại Premier League cũng như ở châu Âu, rằng Chelsea có thể thu hút những cầu thủ giỏi nhất thế giới và muốn giành mọi danh hiệu ở mùa giải sau.

10 hậu vệ đắt giá nhất thế giới (theo Daily Mail)

1. Alex Sandro 61 triệu bảng – từ Juventus tới Chelsea - 2017

2. David Luiz 50 triệu bảng – từ Chelsea tới Paris Saint-Germain - 2014

3. John Stones 47,5 triệu bảng – từ Everton tới Manchester City - 2016

4. Shkodran Mustafi 35 triệu bảng – từ Valencia tới Arsenal - 2016

5. Thiago Silva 33 triệu bảng – từ AC Milan tới Paris Saint-Germain - 2012

6. Eliaquim Mangala 32 triệu bảng – từ Porto tới Manchester City - 2014

6= David Luiz 32 triệu bảng – từ Paris Saint-Germain tới Chelsea - 2016

8. Nicolas Otamendi 31,5 triệu bảng – từ Valencia tới Manchester City - 2015

9. Mats Hummels 30 triệu bảng – từ Borussia Dortmund tới Bayern Munich - 2016

9= Rio Ferdinand 30 triệu bảng – từ Leeds tới Manchester United - 2002

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm