Chelsea mùa tới vẫn cực khó bị đánh bại với 4 tân binh chất lượng

26/06/2017 05:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến dịch chuyển nhượng mùa Hè của Chelsea mới chỉ bắt đầu được xúc tiến. Nhưng rất có thể họ sẽ bổ sung được 4 tân binh chất lượng và tiếp tục trở thành đối thủ khó bị đánh đánh bại ở Premier League mùa tới.

Lukaku (Everton), Bakayoko (Monaco), Alex Sandro (Juventus) và Van Dijk (Southampton) là 4 cái tên được liên hệ rất nhiều với The Blues thời gian qua. Tuy Chelsea chưa chính thức mua được ngôi sao nào nhưng có vẻ như tất cả các vụ áp phe này đều khả thi với đội bóng của Antonio Conte.

Lí do quan trọng để người ta tin Chelsea sẽ mua được các ngôi sao này là họ không gặp phải sự cạnh tranh nào đáng kể và tiền thì họ không thiếu. Cả Bakayoko, Lakaku, Van Dijk đều đã được liên hệ với The Blues từ lâu và các cuộc đàm phán dường như tiến triển khá tích cực. Điều quan trọng đặc biệt là cả Lukaku, Bakayoko, Van Dijk đều coi Chelsea là điểm đến ưu tiên của họ.

Chú thích ảnh

Riêng trường hợp Alex Sandro khó khăn hơn nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Chelsea theo đuổi hậu vệ trái của Juve khá quyết liệt. Chelsea đã chính thức ra giá hỏi mua Alex Sandro mà TGĐ Marotta của Juve xác nhận là họ “đã nhận được đề nghị hỏi mua Alex Sandro với mức giá cao”.

Mức giá ấy được cho là vào khoảng 60 triệu euro. Juventus đã từ chối và khẳng định không bán Alex Sandro. Nhưng Tuttosport cho biết Chelsea vẫn không bỏ cuộc và lại chuẩn bị nâng giá dạm mua Alex Sandro lên 70 triệu euro. Đó là số tiền rất khó từ chối nếu chúng ta biết Juve chỉ mất có 26 triệu euro để mua Alex Sandro từ Porto.

Antonio Conte chính là 'bom tấn' đầu tiên của Chelsea

Antonio Conte chính là 'bom tấn' đầu tiên của Chelsea

“Bom tấn” đầu tiên của Chelsea ở mùa hè này chính là… Antonio Conte. Theo báo chí Italy, nhà cầm quân này đã đồng ý ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 với đội chủ sân Stamford Bridge.

Các cuộc đàm phán chiêu mộ Lukaku, Bakayoko và Van Dijk cũng sắp hoàn thành. Thế là đủ để truyền thông hình dung về bộ khung đá chính của Chelsea mùa tới và dù vẫn chưa hoàn hảo nhưng thật khó phủ nhận đấy thực sự là một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến, rất khó bị đánh bại. Điều quan trọng không kém là với 4 ngôi sao rất có thể sắp được chiêu mộ gồm Lukaku, Bakayoko, Alex Sandro và Van Dijk, Conte có thể thoải mái xoay tua để Chelsea chạy đua cùng lúc trên các mặt trận cam go.

Chú thích ảnh

Với sơ đồ 3-4-3 yêu thích của mình, Conte có hai wing-back cánh trái đầy chất lượng gồm Alex Sandro và Marcos Alonso; hai wing-back cánh phải là Victor Moses và Azpilicueta; 2 cặp tiền vệ trung tâm gồm Bakayoko – N’Golo Kante và Matic – Fabregas. Bộ 3 trung vệ đá chính của Chelsea dự kiến gồm Van Dijk – David Luiz – Azpilicueta nhưng Conte còn 2 phương án dự phòng khác là Cahill và Ake.

Trên mặt trận tấn công, Conte còn quân bài trong tay áo rất lợi hại là Willian. Cầu thủ Brazil có thể đá cả hai cánh, có tốc độ tốt và lối chơi khá lắt léo. Khi cần thiết Willian có thể thay thế Pedro hoặc Hazard. Chính Pedro cũng đá được cả hai cánh nên Conte khá dễ dàng trong việc sắp xếp nhân sự khi có cầu thủ tấn công nào đó phải nghỉ đấu vì chấn thương hay thẻ phạt. Với 4 tân binh chất lượng cao (giả định) được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Conte không chỉ dễ dàng đối phó với mật độ thi đấu dày đặc của Chelsea, giúp đội bóng không rơi vào tình trạng kiệt quệ về thể lực mà còn có thể linh hoạt thay đổi chiến thuật khi cần thiết.

Chú thích ảnh

Ưa thích sơ đồ 3-4-3 nhưng để tránh bị đối thủ bắt bài, Conte có thể cho Chelsea chuyển qua đá với sơ đồ 4-3-3 và với sơ đồ này, ông hoàn toàn có thể khai thác tối đa khả năng sáng tạo của Fabregas ở trung tuyến bằng cách xếp anh chơi cao hơn cặp tiền vệ trung tâm Bakayoko – Kante. Ngoài ra cũng có thể kéo Hazard vào đá ở vị trí trung tâm trong khi Pedro và Willian chơi ở hai cánh.

Đấy chỉ là 2 trong số những ví dụ cho thấy Chelsea có thể dễ dàng chuyển đổi chiến thuật và sắp xếp nhân sự ra sao một khi họ bổ sung được 4 tân binh chất lượng cao nói trên. Nhiều ngôi sao chất lượng hơn đồng nghĩa với nhiều phương án chiến thuật hơn được mở ra và điều đó đương nhiên khiến Chelsea càng trở nên khó bị đánh bại hơn mùa tới.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm