Harry Kane chỉ ra lợi thế của Tottenham có thể khiến Chelsea lo sợ

02/05/2017 10:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vẫn đang hơn Tottenham nhì bảng 4 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League và hai đội đều còn 4 trận chưa đá nhưng Harry Kane tin rằng Spurs vẫn có thể khiến Chelsea lo ngại.

Khoảng cách vẫn là 4 điểm nhưng Tottenham là đội đá trước ở vòng 36 và nếu họ thắng West Ham thì khoảng cách với Chelsea được rút ngắn chỉ còn đúng 1 điểm cho tới trước khi The Blues đấu với Boro trên sân nhà.

Tottenham 2-0 Arsenal

Ở vòng đấu vừa qua, Chelsea đá trước Spurs vài tiếng và chiến thắng của họ trước Everton cũng tạo nên áp lực nhất định với Tottenham nhưng các cầu thủ của Mauricio Pochettino đã xuất sắc vượt qua thử thách khi đánh bại Arsenal 2-0 sau đó. Harry Kane cho rằng bây giờ anh và đồng đội có cơ hội gây sức ép tương tự lên Chelsea ở vòng đấu tới.

“Được chơi trước là rất tốt. Chúng tôi hiểu là bây giờ cũng giống như mùa trước khi Leicester được chơi trước chúng tôi. Đội đá sau sẽ cảm thấy khó khăn bởi họ phải chịu áp lực nếu đội đá trước chiến thắng. Làm khách của West Ham không đơn giản nhưng chúng tôi hy vọng sẽ chiến thắng và gây sức ép lên Chelsea”.

Tại sao Tottenham đang là đội bóng đáng sợ nhất nước Anh?

Tại sao Tottenham đang là đội bóng đáng sợ nhất nước Anh?

Có thể Tottenham Hotspur sẽ không vô địch Premier League mùa này nhưng chắc chắn họ là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất.

Tottenham đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng và đó là chuỗi thắng dài nhất của họ từ đầu mùa. Họ cũng sạch lưới 4 trận gần nhất. Đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự ổn định đáng kể của Spurs và vị trí thứ 2 họ đang nắm giữ là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí với 77 điểm giành được lúc này, Tottenham đã giành nhiều hơn 7 điểm so với những gì họ làm được trong cả mùa trước và họ vẫn còn 4 trận chưa đấu.

Sự hưng phấn, tự tin và quyết tâm cao độ là những gì Harry Kane khẳng định anh và đồng đội đang có được. “Mùa này chúng tôi chơi còn tốt hơn mùa trước. Bất kể chuyện gì xảy ra thì mùa sau Tottenham cũng phải chơi tốt hơn nữa. Đó là điều quan trọng. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi vượt mốc 80 hay 85 điểm mùa này. Spurs có thể đóng lại mùa giải với 89 điểm mà vẫn không vô địch. Nhưng chúng tôi tin có thể đánh bại mọi đối thủ. Tottenham đang trải qua quãng thời gian tuyệt vời”.

Khát vọng chiến thắng và sự tự tin của Spurs là có thật và chính điều đó khiến cuộc đua vô địch Premier League hứa hẹn gay cấn tới những vòng đấu cuối cùng. Chelsea đang nắm lợi thế nhưng Spurs chưa bỏ cuộc và vẫn sẽ tiếp tục gây sức ép lên họ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm