Tại sao Tottenham đang là đội bóng đáng sợ nhất nước Anh?

18/04/2017 20:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Có thể Tottenham Hotspur sẽ không vô địch Premier League mùa này nhưng chắc chắn họ là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất.

Hiện tại, dù kém đội đầu bảng Chelsea 4 điểm trong khi còn 6 trận đấu nhưng Spurs đang là đội bóng thể hiện thứ bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu khi liên tục hạ gục đối phương chóng vánh.

Bournemouth là nạn nhân mới nhất khi thầy trò Maurcio Pochettino có được chiến thắng 4-0 thứ 5 ở mùa này – một thành tích quá đỗi khủng khiếp.

Và đó không phải con số ấn tượng duy nhất mà CLB đang phô diễn.

Dưới đây là 15 con số thống kê khác khiến người ta phải ngả mũ những “chú gà trống thành London”.

1.    Tottenham đã thắng với cách biệt nhiều hơn 2 bàn ở 9 trận Premier League mùa này

2.    Mặc dù còn tới 6 vòng nhưng Tottenham đã có được 71 điểm, nhiều hơn thành tích 70 điểm mùa trước.


3.    Harry Kane đã có 3 mùa giải liên tiếp ghi trên 20 bàn/mùa ở Premier League. Anh mới chỉ là cầu thủ thứ 4 làm được điều đó sau Alan Shearer, Thierry Henry và Ruud van Nistelrooy nhưng là cầu thủ trẻ nhất (23 tuổi).


4.    Chiến thắng trước Bournemouth là trận thắng thứ 7 liên tiếp của họ - một kỷ lục tại Premier League trong lịch sử CLB. Ngoài ra, đây cũng là chuỗi trận ấn tượng nhất ở châu Âu trong thời điểm hiện tại.


5.    Trung bình Tottenham tung ra 15 cú sút/trận ở Premier League, nhiều nhất giải đấu. Và chỉ xếp sau Bayern Munich ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.


6.    Mỗi trận, Spurs có 6,4 pha dứt điểm trúng đích, hơn bất cứ đội bóng nào khác ở những giải đấu hàng đầu nước Anh.


7.    Các cầu thủ Tottenham tạo ra 13,3 đường chuyền quyết định mỗi trận, nhiều nhất Premier League.


8.    Tottenham là đội bóng có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất Premier League (15 trận).


9.    Tottenham là đội bóng duy nhất ở Premier League có 3 cầu thủ ghi trên 10 bàn một mùa. Harry Kane (20), Dele Alli (16), Heung Min Son (12).


10.    Tottenham là đội bóng duy nhất có 4 đại diện trong Top 15 cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất.


11.    Không có cầu thủ Tottenham nào góp mặt trong tất cả các trận đấu ở mùa này. Eriksen và Alli là 2 cầu thủ ra sân nhiều nhất, cùng là 31 trên 32 trận có thể.


12.    Trên mọi đấu trường, Harry Kane, Alli, Eriksen và Heung Min Son đã ghi bàn và kiến tạo trong 106 bàn thắng.


13.    Mousa Dembele là cầu thủ có tỉ lệ chuyền bóng thành công nhiều thứ 10 ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 91,8% - ngang bằng với Toni Kroos của Real Madrid.


14.    Mức chi tiêu sàn của “Gà trống” ở 3 mùa giải gần nhất là -4,9 triệu bảng trong khi số tiền của Chelsea là 123,45 triệu.


15.    Harry Kane đã có 69 bàn sau 110 trận tại Premier League – tương đồng với Luis Suarez mặc dù cựu ngôi sao Liverpool thi đấu nhiều hơn 990 phút.



Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm