Hàng thủ M.U: Tạm yên tâm với Eric Bailly và Phil Jones

24/08/2017 18:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc dùng Eric Bailly và Phil Jones ở trung tâm hàng phòng ngự của M.U trong 2 trận gần đây, Jose Mourinho đã tìm ra cặp trung vệ tốt nhất cho “Quỷ đỏ” ở thời điểm này.

Ở hai trận đầu tiên của mùa giải này, Jose Mourinho đã sử dụng cặp trung vệ Eric Bailly – Phil Jones và kết quả mà HLV người Bồ Đào Nha thu về rất khả quan, khi mà “Quỷ đỏ” toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Phải chăng đây chính là cặp trung vệ tốt nhất của M.U ở thời điểm này?

Mourinho đã tìm ra người đá cặp với Eric Bailly

Ngay trong mùa Hè đầu tiên tại M.U, Jose Mourinho đã đưa về bản hợp đồng mới là một trung vệ tới từ Villarreal: Eric Bailly. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã nhanh chóng trở thành hòn đá tảng ở hàng phòng ngự của Man United, hóa giải vô số các đợt tấn công của đối phương nhằm vào khung thành De Gea.

Phong độ chói sáng của Bailly đã khiến anh nhận được lời khen ngợi của Vidic, người từng là trung vệ số một của đội bóng dưới thời Sir Alex: “Eric Bailly rất xông xáo, có tiềm năng lẫn sức trẻ và khả năng phòng ngự là tuyệt vời. Cậu ấy có tố chất để có thể tiến xa hơn nữa”.

Mkhitaryan là chìa khóa thành công của M.U mùa này

Mkhitaryan là chìa khóa thành công của M.U mùa này

Trong bài viết mới nhất của ký giả Musa Okwonga trên ESPN, Henrikh Mkhitaryan được kỳ vọng sẽ chơi tốt hơn, nhằm làm câm lặng những nghi ngờ về năng lực của anh, người chuyển đến sân Old Trafford hồi mùa Hè năm ngoái.

Nhưng Vidic cũng chỉ ra rằng Bailly cần có một người đá cặp với anh. Cựu hậu vệ người Serbia đã nhắc tới hai cái tên là Phil Jones và Smalling. Cây bút thể thao Kevin Tanza thậm chí đã phân tích 6 cầu thủ có thể đá cặp trung vệ với Bailly ở M.U là Chris Smalling, Marcos Rojo, Daley Blind, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah và Phil Jones. Trong đó Kevin Tanza khẳng định cầu thủ phù hợp nhất để đá cặp với Bailly là Phil Jones, nhưng anh lại hay dính chấn thương.

Jose Mourinho có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự và đã để Phil Jones đá chính ở 2 trận đầu tiên của mùa giải. Với thể lực sung mãn do không bị chấn thương quấy rầy như ở mùa trước, Jones đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Ở trận gặp Swansea, Jones thậm chí suýt ghi bàn bằng cú đánh đầu, nhưng tiếc là xà ngang khung thành đã từ chối nỗ lực của anh.

Khi Swansea tấn công, đã cố gắng khi thác nhược điểm của Jones là tốc độ bằng cách thực hiện các đường bóng dài về vị trí của anh. Tuy nhiên Jones đã kịp thời ngăn chặn bằng các pha phá bóng trên không.

Lindelof cần phải kiên nhẫn

Sự chắc chắn và lối chơi lăn xả mà Phil Jones thể hiện đã khiến Mourinho phải cất tân binh Victor Lindelof lên ghế dự bị. Cầu thủ người Thụy Điển được mua về với giá 32 triệu bảng trong mùa Hè này và được kỳ vọng sẽ trở thành người đá cặp với Bailly.

Nhưng Lindelof đã không thể thích nghi nhanh chóng và lập tức phải nhường chỗ cho Phil Jones. Mourinho không phải là một HLV có sự kiên nhẫn cũng như thích phiêu lưu để đặt niềm tin ở một hậu vệ 23 tuổi đã gây thất vọng trong chuyến du đấu mùa Hè của M.U.

Lindelof quả thực có tiềm năng và khả năng chuyền bóng của cầu thủ này được đánh giá rất cao. Nhưng anh sẽ cần thêm thời gian để có thể hòa nhập tốt với đội bóng.

Còn ở thời điểm hiện tại, Jones chính là người phù hợp nhất để đá cặp trung vệ với Bailly. Bộ đôi này đã đá chính 7 lần ở trong chuyến du đấu mùa Hè của “Quỷ đỏ”, bất chấp Mourinho đã dùng nhiều sơ đồ, từ 4-2-3-1 tới 4-3-3 và 3-5-2. Có lẽ sau Sir Alex, Mourinho chính là HLV của Man United tin tưởng Phil Jones nhất.

HLV người Bồ Đào Nha có xu hướng dùng chỉ dùng một cặp trung vệ cho cả mùa giải (nếu như không bị nạn chấn thương ảnh hưởng). Trong sự nghiệp của mình, Mourinho đã tạo nên những cặp trung vệ thép là Jorge Costa/Ricardo Carvalho, John Terry/Carvalho, Walter Samuel/Lucio và Terry/Gary Cahill để giúp những đội bóng mà ông dẫn dắt gặt hái thành công.

Còn sớm để dự đoán rằng Bailly và Phil Jones sẽ góp phần quan trọng giúp M.U giành hiệu. Tuy nhiên, có thể nói rằng Mourinho đã tìm ra được cặp trung vệ tốt nhất cho đội bóng ở thời điểm này. Và điều đó đã góp phần không nhỏ khiến “Quỷ đỏ” có khởi đầu tốt sau 2 vòng đầu tiên của Premier League.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm