Hài lòng với trận hòa Tottenham, HLV Wenger không nói về cuộc đua vô địch

05/03/2016 22:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ thi đấu với 10 người nhưng Arsenal vẫn xuất sắc kiếm được 1 điểm sau khi rời sân White Hart Lane. Đó là tinh thần thi đấu đáng ca ngợi của các cầu thủ Arsenal nhưng kết quả này không thể khiến HLV Wenger cảm thấy hoàn toàn hài lòng

Trận dery London giữa Tottenham và Arsenal đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Arsneal là đội vươn lên dẫn trước ở hiệp một với bàn thắng tuyệt đẹp của Ramsey ở phút 39 nhưng sang hiệp hai, họ đã phải thi đấu thiếu người khi Francis Coquelin phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 55.

Từ phút 60 đến 62, “Pháo thủ” liên tiếp phải nhận 2 bàn thua từ những pha dứt điểm của Toby Alderweireld và Harry Kane bên phía Tottenham. Trong thời khắc không ai nghĩ Arsenal có thể giành được điểm số nào khi rời sân White Hart Lane thì Alexis Sanchez đã tỏa sáng với pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Hugo Lloris ở phút 76.

Thi đấu thiếu người nhưng vẫn có thể giành được một điểm, dĩ nhiên là HLV Wenger rất tự hào về các học trò. Nhưng kết quả này không thực sự giúp HLV người Pháp cảm thấy hài lòng, nhất là khi cuộc đua tới chức vô địch đang dần đi đến hồi kết.

“Các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần thi đấu rất đáng ca ngợi trong toàn bộ trận đấu. Tôi tự hào với những gì các học trò đã làm được. Trước khi phải thi đấu thiếu người chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Đánh mất thế trận là điều tôi tiếc nuối nhất vì đó là điều rất khó để lấy lại được”, HLV Wenger phát biểu.

“Đội bóng đã không giành được chiến thắng ở những trận đấu gần đây. Chúng tôi đã chấp nhận sự thật đó và nhanh chóng có những thay đổi. Mọi người có thể rõ qua những gì các cầu thủ đã làm ngày hôm nay. Welbeck và Sanchez đã thi đấu mạnh mẽ hơn trong trận đấu. Ospina thi đấu rất xuất sắc. Cả Elneny cũng vậy”, HLV Wenger ca ngợi các học trò.




Sanchez đã đóng vai người hùng của Arsenal trong trận đấu này

Khi được hỏi về chiếc thẻ vàng thứ hai mà Coquelin phải nhận, Arsene Wenger chia sẻ: “Trong giờ nghỉ tôi đã nói cậu ấy (Coquelin) cần cẩn thận vì đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trong hiệp. Ngoài ra, tôi nghĩ Dier xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai. Điều đó có thể thay đổi được cục diện trận đấu”.

Với trận hòa này, cả Arsenal và Tottenham đều đã tự níu chân nhau lại trong cuộc đua giành chức vô địch. Arsenal vẫn xếp ở vị trí thứ 3 với 52 điểm. Còn Tottenham thì đứng ở vị trí thứ 2 khi đã có được 55 điểm. Trong khi đó, Leicester đã có 57 điểm và thi đấu kém hơn một trận. Phát biểu về khả năng cạnh tranh chức vô địch, HLV Wenger chỉ đơn giản trả lời: “Tôi không biết”.

Dẫu sao, Tottenham vẫn là đội có nhiều lợi thế hơn so với Arsenal. Thế nhưng, họ vẫn cần phải chờ trận đấu giữa Watford và Leicester diễn ra vào lúc 0h30 ngày 6/3 kết thúc để biết được lợi thế của họ có được là bao nhiêu.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm