Guardiola bất ngờ chỉ ra nguyên nhân thực thụ khiến Man City sa sút

17/01/2017 21:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola khẳng định rằng hàng công Man City mới là nơi xứng đáng bị chỉ trích vì chuỗi trận nghèo nàn vừa qua chứ không phải hàng thủ nhiều kẽ hở của ông.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Man City đã tan tác trước Everton khi để thua 4 bàn không gỡ kéo theo việc bị Chelsea nới rộng khoảng cách lên 10 điểm.

Theo Guardiola, sự bất lực trong việc chuyển hóa những cơ hội trong hiệp 1 áp đảo là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến thất bại thứ 4 trong 8 trận gần nhất cho đội chủ sân Etihad.


“Sự ổn định trong việc giữ sạch lưới phụ thuộc vào những gì bạn tạo ra ở phía trên”, HLV người Tây Ban Nha nói. “Hàng thủ không phải lý do tại sao chúng tôi để thủng lưới, nó chỉ là hệ lụy”.

Những bàn thắng có vẻ đang ngoảnh mặt Man City, sự hiệu quả như hồi đầu mùa đang dần biến mất. Điển hình là việc Sergio Aguero chỉ có 3 bàn tại Premier League kể từ tháng 11, làm dấy lên những nghi ngại từ phía Guardiola.

HLV người Tây Ban Nha đang rất mong chờ FA thông qua càng sớm càng tốt trường hợp của Gabriel Jesus đồng thời ông cũng đang nhắm một mục tiêu chất lượng ở mùa Hè tới.

Được biết, Pierre-Emerick Aubameyang đang là mục tiêu hàng đầu của Man City sau khi họ thất bại trong việc lôi kéo anh ở mùa Hè vừa qua.


“Bóng đá phụ thuộc vào cách mà bạn tấn công, sự hiệu quả mà bạn có. Nếu cầu thủ của bạn tự tin, khi cơ hội đến thì họ sẽ biết cách ghi bàn”, Guardiola chia sẻ tiếp.

“Tôi muốn đội bóng của mình hiệu quả hơn và luôn cảm giác rằng mình có đủ khả năng để ghi bàn. Khi điều đó xảy ra thì chúng tôi sẽ chịu ít mối nguy hơn ở phía dưới. Các tiền đạo của tôi phải trở nên tự tin hơn”.


Xem lại Everton 4-0 Man City

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm