Góc nhìn: Với Van Gaal, xử lý Rooney là nghệ thuật

28/10/2015 12:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Báo giới Anh vẫn chờ đợi Louis van Gaal, HLV nổi tiếng cứng rắn, đưa ra phán quyết cuối cùng, một phán quyết quyết liệt về trường hợp Wayne Rooney, như cái cách ông đang làm với Memphis Depay.

1. Nhưng nếu chỉ có sự khắc nghiệt với cái tôi rắn hơn thép thì Van Gaal khó có thể giành được danh hiệu với các đội bóng mà ông từng kinh qua. Đằng sau đôi mắt lạnh như mắt đại bàng của ông chính là sự tinh quái, và nhiều khi là cả sự khôn khéo được ẩn giấu kín như bưng mà không mấy người có thể nhận ra. Ông thuộc tạng người khi cần đương đầu, ông sẽ đương đầu và khi chưa cần thể hiện quyền năng của mình, ông cứ làm thinh như không có gì xảy ra.

Sau trận derby cuối tuần trước, Van Gaal khiến báo giới Anh quốc phải bỡ ngỡ khi nói thẳng rằng “Sao tuần nào tôi cũng phải trả lời câu hỏi về Rooney thế nhỉ? Các anh thích thì cứ viết. Viết quan điểm của các anh ấy. Còn tôi sẽ không nói gì. Tôi chán ngấy với cái đề tài ấy rồi”.

Van Gaal chán ngấy với đề tài Rooney, hay ông chán ngấy với chính Rooney, cầu thủ cho thấy sự nặng nề, vô duyên của mình trên hàng công và với vị thế của một “ma cũ”, anh đang bắt Martial phải nép mình ra biên một cách nhẫn nại?

Nhưng trên thực tế, Van Gaal vẫn có thể bố trí Martial chơi cao nhất trên hàng công và Rooney chơi phía sau lưng Martial và hai biên là Young và Mata (hoặc Lingard) chứ không nhất thiết phải để Rooney liên tục lĩnh xướng hàng công và tịt ngòi trong khi Martial bị sử dụng một cách phí phạm ở cánh trái. Lỗi không phải do một mình Rooney mà nó có cả sự “đồng loã” của chính Van Gaal. Ông đã thỏa hiệp với người đội trưởng vốn mê mẩn đá trung phong đến mức ám ảnh vì vị trí đó. Tại sao ông không cứng rắn như ông đã từng với Di Maria, Van Persie hay xa hơn là các ngôi sao ở các đội bóng mà ông từng trải qua?

Hàng công Man United: Cả chục năm vẫn tranh cãi vị trí của Rooney

Hàng công Man United: Cả chục năm vẫn tranh cãi vị trí của Rooney

Wayne Rooney đang sa sút thấy rõ trong màu áo Man United, liệu có cách nào để anh tìm lại phong độ như xưa?

2. Trả lời câu hỏi đó quá dễ với chúng ta, dựa vào những lập luận cũng vô tình cảm tính về cá tính của một con người. Thực tế có thể là những uẩn khúc khác, những uẩn khúc mà khi đối diện chúng, Van Gaal sẽ phải giải quyết vấn đề Rooney bằng một nghệ thuật thực sự.

Van Gaal có ngại Rooney không? Ông chẳng ngại, và cũng chẳng sợ mất việc vì Rooney. Nhưng ông không muốn tạo ra một mối căng thẳng nội bộ trong lúc Man Utd đang cần nhất sự ổn định để tiếp tục cải thiện sức mạnh của mình. Rooney dù sao cũng là một cầu thủ mang tính biểu tượng của đội bóng, là điểm tựa niềm tin của nhiều đồng đội và Van Gaal lựa chọn giải pháp “tránh đối đầu” với một cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn như thế. Nhưng không phải là ông cứ bịt mũ ni che tai mà đã bắt đầu có những nhắc nhở khéo léo kiểu như “tại sao có thể sút mà các anh lại không sút?”. “Các anh” là ai? Không chỉ riêng Rooney nhưng có lẽ Rooney là người giật mình nhất.

Có thể, phương án Van Gaal đang làm là cho Rooney cơ hội để từ đó, ông chứng minh cho chính Rooney thấy, thông qua chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ, rằng anh đang không mang lại lợi ích cho đội bóng khi cứ đặc quyền chiếm giữ vị trí trung phong. Đầu mùa, Rooney đã từng thắc mắc với Van Gaal về chiến thuật của đội bóng. Bây giờ, Van Gaal chờ đợi chính Rooney, với lòng tự trọng của một kẻ chuyên nghiệp, đến gặp ông và xin được chơi sau lưng Martial.

3. Nhưng Van Gaal sẽ không đợi lâu. Sẽ đến lúc, chính ông ra quyết định mà ngay cả Rooney và toàn đội cũng phải bất ngờ. Ông sẽ chọn đúng thời điểm, khi đối thủ của Man Utd không thuộc loại khó nhằn, để Martial trở lại vị trí trung phong và ghi bàn. Lúc đó, ông đủ điểm tựa để thương thảo với Rooney về cách làm việc trong đội bóng của ông.

Và trong lúc này, phương án ông lựa chọn ít ra vẫn có lợi. Bởi với sự sắc bén của Martial ở biên trái, hàng thủ của các đối thủ Man Utd dễ bị xộc xệch hơn khi họ luôn mang tâm thế cần ít nhất 2 người săn sóc đặc biệt gã trai 19 tuổi. Từ đó, khoảng trống cho trung lộ, biên phải sẽ lộ ra. Quan trọng là những người tiếp nhận khoảng trống đó mà thôi. Họ có sút không, và có sút chính xác không, đó mới là điều tự họ phải nhận thức chứ không cần Van Gaal phải thuyết trình…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm