Hàng công Man United: Cả chục năm vẫn tranh cãi vị trí của Rooney

28/10/2015 06:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đang sa sút thấy rõ trong màu áo Man United, liệu có cách nào để anh tìm lại phong độ như xưa?

Là một HLV nổi tiếng bởi sự khắc nghiệt với những ngôi sao không chơi tốt, Louis van Gaal cho tới giờ đã tỏ ra đầy khoan thứ với Rooney. Trận hòa tối Chủ nhật trước Man City không phải là một cuộc đọ sức đôi công cởi mở mà các tiền đạo ưa thích, nhưng đó vẫn là một trận đấu nữa mà Rooney chơi hết sức mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Vấn đề vị trí

Thủ quân của Man United đã chơi ở hai vị trí khác nhau mùa này, số 10 đằng sau tiền đạo cắm và tiền đạo cắm. Cuộc tranh luận về việc vai trò nào thích hợp với anh hơn đã kéo dài suốt nửa thập kỷ qua và khả năng cao là chính Rooney cũng sẽ kết thúc sự nghiệp đỉnh cao mà không biết chắc mình chơi tốt hơn ở vai trò nào.

Nhưng ngay cả như thế, hiện giờ vẫn có cảm giác mơ hồ là vị trí số 10 phù hợp với anh hơn, vì Rooney là kiểu cầu thủ có thể tìm ra các khoảng trống giữa hai tuyến của đối phương và tung ra những đường chuyền lợi hại, điều phối trận đấu vào một ngày đẹp trời của anh. Tuy nhiên, cũng cần nhắc rằng mùa giải hay nhất của anh trong màu áo đỏ, 2009-10, là khi Rooney chơi như một tay săn bàn thực sự và đã ghi rất nhiều bàn bằng đầu.

Cho tới thời điểm này của mùa giải mới, anh đã không thể hiện được mình trong cả hai vai trò đó. Là một số 10, Rooney lạc lối và không thể điều khiển thế trận, như trong thất bại 0-3 mới đây dưới tay Arsenal. Lối đá quá máu lửa của anh khiến tuyển thủ Anh tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực vào việc đuổi theo các tiền vệ đối phương, và quên mất vai trò kiến tạo. Rooney thực ra chỉ có 3 đường chuyền thành bàn ở Premier League suốt 12 tháng qua.

Anh cũng không gây được ấn tượng ở vị trí số 9. Rooney không còn là chân sút đầy tốc độ có thể dễ dàng thoát ra khỏi các hậu vệ đối phương để có những pha dứt điểm trong tích tắc nữa. Thay đổi để thích nghi với việc tuổi tác làm chậm lại tốc độ của những đường đi bóng và dứt điểm luôn là điều khó khăn nhất với các cầu thủ đã ngoài tuổi 30 (và với Rooney dù anh mới chớm bước qua tuổi này, bởi anh đã bùng nổ từ khi còn rất trẻ). Trước Man City, Rooney đã không thể làm tốt trong cả những đường chuyền lẫn pha dứt điểm cuối cùng.

Wayne Rooney: Tượng đài không được yêu mến

Wayne Rooney: Tượng đài không được yêu mến

Tiền đạo của Old Trafford, bước sang tuổi 30 hôm qua, vẫn chưa được công nhận là một người Man United đích thực, có lẽ là bởi anh từng chao đảo trước lời mời gọi của Man City 5 năm về trước.






Vấn đề ghi bàn

Rooney cũng không chơi thực sự ăn ý với cả Ander Herrera và Anthony Martial như kỳ vọng. Anh còn không phải là mẫu tiền đạo hợp với một số 10 như Juan Mata. Bạn không khỏi nghĩ rằng ở thời điểm này, phương án tốt nhất cho hàng công Man United sẽ là Mata, một tiền vệ rất thông minh và giỏi phán đoán tình huống, chơi đằng sau Martial, một chân sút sắc sảo, dồi dào năng lượng và tốc độ nhờ tuổi trẻ.

Trong khi Martial, dù xuất phát muộn hơn, đã có 3 bàn ở Premier League sau 6 trận mùa này, thì Rooney mới có 2, và chỉ 6 bàn trong 27 trận cả năm 2015. Tối Chủ nhật, anh không nhận được đủ sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ Man United, nhưng chính anh cũng đã không làm tốt công việc của mình: Một tiền đạo đẳng cấp luôn phải biết tự tạo ra cơ hội trong những trận cầu lớn.

Pha dứt điểm duy nhất của Rooney là một cú sút xa hú họa sau một tình huống phạt góc. Mọi pha bóng của anh đều chậm chạp và dễ đoán hơn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Rooney không thể chơi ở đỉnh cao nữa. Với tất cả những danh hiệu và kinh nghiệm của anh, cùng việc Rooney đã ghi từ 10 bàn trở lên ở Premier League trong 11 mùa liên tiếp, anh vẫn còn rất có ích cho Man United.

Rooney cũng khởi đầu mùa giải này với việc phá kỷ lục ghi bàn mọi thời ở đội tuyển Anh, và sánh ngang Andy Cole ở vị trí thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới mọi thời của Premier League (chỉ sau Alan Shearer). Tuy nhiên, cùng với các kỷ lục, nỗi lo sợ về một Rooney đã ở bên kia sườn dốc quả thật đang ngày càng lớn dần ở Old Trafford.

3 Rooney chỉ có 3 đường kiến tạo trong 12 tháng qua.

11 Trước khi ghi bàn đầu tiên của anh mùa này ở Premier League vào lưới Sunderland (26/9), Rooney đã trải qua 11 trận liền trắng tay tại giải này, kéo dài suốt từ mùa trước.

11 Rooney đã trải qua 11 mùa giải liên tiếp ghi được từ 10 bàn trở lên ở Premier League, nhưng với tốc độ hiện giờ, anh sẽ không đạt tới mốc đó ở mùa này, với 2 bàn sau 9 trận, tức chỉ 8,4 bàn sau 38 trận.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm