Giroud xứng đáng được ngợi ca ở Arsenal

19/02/2016 14:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Với những gì đã làm được từ đầu mùa tới giờ, Olivier Giroud xứng đáng được coi trụ cột ở Arsenal, thay vì chỉ được coi là một tiền đạo hạng khá.

Nhiều năm qua, các cổ động viên Arsenal liên tục yêu cầu HLV Arsene Wenger mang về sân Emirates một tiền đạo đẳng cấp. Họ không ngừng nhớ nhung về những chân sút lừng danh trong quá khứ như Dennis Bergkamp, Thierry Henry hay Robin van Persie.

Bị đánh giá thấp vì chơi đơn điệu

Những mùa giải gần đây, Olivier Giroud là lựa chọn số một trên hàng công Arsenal. Một trong những nguyên nhân khiến lựa chọn này vấp phải những lời chỉ trích nằm ở việc đội chủ sân Emirates không tìm ra được những giải pháp thay thế xuất sắc hơn. Tuy vậy, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, khi Giroud thực sự là một lựa chọn phù hợp với phong cách chơi của Arsenal.

Vì sao người ta lại đánh giá thấp những phẩm chất của tiền đạo 29 tuổi này? Một phần bởi tiền đạo người Pháp này không phải mẫu cầu thủ thu hút, những người thường có khả năng tạo ra khoảnh khắc bùng nổ. Giroud không phải mẫu chân sút sở hữu tốc độ tuyệt vời. Phong cách chơi có phần đơn điệu của anh chắc chắn không phải là tâm điểm của sự chú ý nếu đặt bên cạnh những tiền đạo đương thời.

HLV Arsene Wenger chắc chắn biết rất rõ vấn đề ấy của Giroud: “Nếu bạn nhìn vào số bàn thắng Giroud ghi được, thì cậu ta xứng đáng là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu. Tôi cho vấn đề nằm ở chỗ Giroud không thuộc mẫu cầu thủ cơ động. Nếu bạn cần một tiền đạo phù hợp với lối chơi phản công, Giroud không phải mẫu cầu thủ bạn cần. Giroud chỉ phù hợp nếu bạn cần một cái tên hiện diện thường trực trong vòng cấm đối phương”.

Oezil đòi rời Arsenal là tin đồn thất thiệt

Oezil đòi rời Arsenal là tin đồn thất thiệt

Chính báo chí Anh đang không muốn Arsenal tốt lên. Có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó, nếu như chúng ta nhìn vào những gì báo chí Anh đang làm với đội bóng của Arsene Wenger.


Ra sân nhiều hơn khi Wenger thay đổi

Wenger có lý, bởi tất cả nhìn thấy rất rõ phong cách tiếp cận cổ điển của chân sút này. Khi chiến lược gia người Pháp mang Giroud về từ Montpellier mùa Hè năm 2012, nhiều người cho rằng anh chỉ là phương án dự phòng trên hàng công Arsenal. Những gì cầu thủ này làm được dường như không phù hợp với thứ bóng đá thiên về kỹ thuật ở sân Emirates. Lukas Podolski, chân sút chuyển đến Arsenal cùng thời điểm với Giroud, được coi là giải pháp thay thế phù hợp hơn cho Robin van Persie, người đã chuyển đến Man United.

Thế nhưng việc HLV Wenger đã bắt đầu sẵn sàng với cách tiếp cận trận đấu theo hướng trực diện khiến cho Giroud nhanh chóng chuyển từ phương án B sang phương án A. Tất nhiên, không phải lúc nào chân sút 29 tuổi này cũng là giải pháp đúng đắn. Bằng chứng là ở đầu mùa giải này, Giroud phải ngồi ghế dự bị để nhường vị trí trên hàng công cho Theo Walcott, và nhiều người tin rằng chân sút này sẽ mất đi chỗ đứng chính thức trong đội hình Arsenal. Khi Walcott dính chấn thương, Giroud đã trở lại và bất ngờ lấy lại bản năng săn bàn.

Trả lời trên một chương trình truyền hình của Pháp, Giroud tin rằng anh hồi sinh nhờ lòng tin từ HLV Wenger: “Ông ấy gặp tôi và nói rằng sẽ không mua thêm một tiền đạo nào. Đó là một cách nói vừa tạo áp lực cần thiết với tôi vừa có thể hiểu là tôi vẫn được đặt trọn niềm tin. Sau đó, tôi nỗ lực trên sân tập và tỏ ra quyết đoán hơn mỗi khi được trọng dụng”.

Lòng tin của Wenger đã đặt đúng chỗ, bởi tính đến lúc này Giroud đã ghi được 12 bàn trong 26 lần ra sân, trong đó có 20 lần đá chính. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của anh ở mức 54%, chưa kể cầu thủ người Pháp này đã có 4 pha kiến tạo thành bàn.

Các cổ động viên Arsenal hãy tin vào Giroud, bởi Wenger biết rất rõ bí quyết để rèn luyện các chân sút, như cách ông đã làm với George Weah, Thierry Henry và Van Persie trong quá khứ.

12 Giroud đang là chân sút hàng đầu của Arsenal ở Premier League, với 12 bàn thắng sau 26 lần ra sân.

54 Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Giroud ở Premier League đạt 54%, cao hơn một chút so với Alexis Sanchez (52%).

23 Giroud đã tạo ra tổng cộng 23 cơ hội ăn bàn ở mùa giải này, đồng thời tung ra 4 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm