Oezil đòi rời Arsenal là tin đồn thất thiệt

17/02/2016 14:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chính báo chí Anh đang không muốn Arsenal tốt lên. Có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó, nếu như chúng ta nhìn vào những gì báo chí Anh đang làm với đội bóng của Arsene Wenger.

Và nếu phải mở rộng đối tượng mà báo chí Anh không muốn họ tốt lên, những cái tên có thể được thêm vào bên cạnh Arsenal chính là Chelsea và Tottenham. Dường như, với báo chí Anh, chỉ có Liverpool và Man United mới xứng đáng đại diện cho bóng đá Anh thì phải.

Hãy nhớ lại một tuyên bố của HLV Wenger cách đây không lâu: “Vâng, cả nước Anh ai cũng muốn Leicester vô địch”.

Khi Arsenal sắp sửa bước vào trận đấu khó khăn nhất của họ trong thời gian này, báo chí Anh tung tin Mesut Oezil từ chối ký vào bản gia hạn hợp đồng với Arsenal. Thậm chí, tin đó còn được đưa ra đúng vào ngày Arsenal ra sân gặp Leicester, trận đấu quyết định cho cuộc đua ngôi vô địch của họ.

Nó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cầu thủ người Đức, người vẫn còn hợp đồng với Arsenal đến tận 2018. Và ai cũng thấy Oezil khó khăn thế nào trước Leicester. Dù anh là người chuyền bóng quyết định để Welbeck mang về chiến thắng ở phút 90+5 đi nữa, đó vẫn là trận đấu dở nhất của anh kể từ đầu mùa tới giờ. Không thấy một Oezil nhanh nhẹn, linh hoạt nữa mà chỉ là một cầu thủ hạng trung bình khá bất lực hoàn toàn trước vòng kiềm tỏa của Kante bên phía Leicester City.

Thực tế, cuộc đàm phán giữa Arsenal với Oezil và Sanchez về việc gia hạn hợp đồng đã được khởi động từ cuối tháng 12 năm ngoái. Và đàm phán hợp đồng là một quá trình không phải đơn giản, dễ dàng có thể nhanh chóng trong ngày một, ngày hai. Oezil đang hưởng lương cao nhất ở Arsenal, với mức lương 140 ngàn bảng/tuần. Arsenal đề nghị anh mức 180 ngàn bảng và thực tế, đó là mức lương kỷ lục của CLB vốn dĩ không có truyền thống phá vỡ khung lương. Nhưng, mức kỷ lục ấy của Arsenal lại chỉ là mức kha khá ở Man United mà thôi.

Có thể Oezil không đòi hỏi được như Rooney ở Man United, và anh hiểu chính sách của CLB mà anh đang khoác áo như thế nào. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc anh không được quyền đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn những gì Arsenal đang chào mời anh. Điểm chung của hai bên chưa tới, nhưng chắc chắn sẽ đạt được, sớm thôi. Đơn giản, lúc này là lúc tập trung cho chặng nước rút cuối mùa chứ không phải lúc bày giấy tờ ra bàn mà mổ xẻ.

Còn nơi nào tốt với Oezil hơn Arsenal?

Hơn nữa, nếu rời Arsenal, Oezil khó có thể tìm bến đỗ khác ưng ý hơn. Đích đến là một CLB nhỏ hơn thì chắc chắn là không thể xảy ra rồi. Còn lớn hơn ư? Hãy thử kể tên ra một CLB nào có thể cho Oezil cơ hội là thủ lĩnh như ở Arsenal? Báo chí Anh nhắc đến Barca nhưng đó chỉ là những đồn đoán vô căn cứ. Ở Barca, Oezil không có chỗ, ngay cả khi Iniesta đã ở vào buổi chiều của sự nghiệp. Lối chơi của Barca cần những cầu thủ khác hẳn những phẩm chất mà Oezil đang có.

Thế nên chúng ta càng thấy rõ hơn mục đích mà báo giới Anh dựng lên các câu chuyện có vẻ giật gân là để làm gì. Họ muốn đội bóng của Wenger có phần nào nhiễu loạn trước những thời điểm quan trọng. Song, điều đó cũng chẳng làm tổn hại gì đến các pháo thủ cả. Dễ hiểu, Wenger và các học trò đã quá quen với truyền thông Anh quốc. Thậm chí, có thể nếu lâu không bị dựng chuyện, họ sẽ còn cảm thấy nhớ. Vượt qua các nhiễu loạn mà truyền thông dựng lên âu cũng là cách để trưởng thành hơn.

Còn hợp đồng của Oezil ư? Cứ tin chắc đi, khoảng tháng 5 hoặc mùa Hè này thôi, nó sẽ được công bố chính thức.

17 Mesut Oezil đã có 17 pha kiến tạo thành bàn tại Premier League mùa này. Kỷ lục hiện thuộc về Thierry Henry với 20 pha kiến tạo thành bàn.

106 Oezil đã tạo ra 106 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội ở mùa này, phá vỡ thành tích tốt nhất của Gerrard và Giggs (cùng 104). Kỷ lục hiện thuộc về Frank Lampard với 134 cơ hội tạo ra. Oezil còn đến 12 trận để phá vỡ kỷ lục này.

140 Oezil hiện nhận mức lương 140 nghìn bảng/tuần ở Arsenal. Lương năm là 7,3 triệu bảng.

Oezil trở về Đức, khoác áo Bayern?

Oezil là ngôi sao sáng hiếm hoi của tuyển Đức không khoác áo Bayern Munich. Báo chí Anh và Đức vừa đề cập đến khả năng anh trở về Đức, đầu quân cho Bayern vào mùa Hè này sau khi Carlo Ancelotti được chọn làm người thay thế Pep Guardiola. Oezil từng đá 2 trận cho Real Madrid dưới thời Ancelotti ở mùa 2013-14 trước khi chuyển đến Arsenal ở ngày cuối cùng của TTCN Hè 2013.

Trong khi đó, những ngày qua, tờ Marca của Tây Ban Nha đưa tin Oezil không đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal và đang liên hệ với Barcelona.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm