Ghế HLV ở M.U: Pochettino mới là lựa chọn cần thiết?

25/12/2018 18:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ole Gunnar Solskjaer đang mang lại những tín hiệu tích cực và bầu không khí thoải mái cho M.U trong những ngày cuối năm 2018. Dẫu vậy, HLV người Na Uy không thể là lựa chọn lâu dài của “Quỷ đỏ”.

Solskjaer làm tươi mới M.U như thế nào?

Solskjaer làm tươi mới M.U như thế nào?

Mới qua trận đầu tiên dẫn dắt M.U, Ole Gunnar Solskjaer nhanh chóng thổi sinh khí mới vào tập thể vốn rệu rã và thiếu sức chiến đấu suốt quãng thời gian Jose Mourinho cầm quân. Ông đã làm điều đó ra sao?

Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt M.U, Ole Gunnar Solskjaer đã có được chiến thắng 5-1 trước Cardiff. Đây là trận đấu đầu tiên “Quỷ đỏ” ghi được 5 bàn thắng kể từ tháng 5/2013. Dấu ấn chiến thuật thực tế chưa được thể hiện nhiều trong trận đấu cuối tuần qua. Điều mang lại sự khác biệt cho tới lúc này chỉ là tinh thần thi đấu.

Phương án chữa cháy

Trong những ngày cuối cùng Jose Mourinho tại vị, các cầu thủ M.U dường như không muốn thi đấu. Họ ra sân với tinh thần và thái độ rệu rã. Những hình ảnh đó thay đổi đến chóng mặt khi HLV Solskjaer tiếp quản đội bóng. Vì thế, chiến lược gia Na Uy cho tới lúc này mới chỉ có thể đánh giá cao về sự tác động tới tinh thần thi đấu chứ chưa thể hoàn toàn tin tưởng về tài cầm quân được.

Trong hồ sơ huấn luyện của mình, Solskjaer thực tế vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Ông bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt của mình vào tháng 9/2010 với CLB Molde tại quê nhà. Trong hai năm liền, 2011 và 2012, Solskjaer giúp Molde vô địch Eliteserien (giải đấu cấp cao nhất Na Uy). Năm 2013, họ giành chức vô địch Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Rosenborg với tỷ số 4-2.

Thành công đó giúp Solskjaer được Cardiff để mắt và mời về dẫn dắt tháng 1/2014. Tuy nhiên, ông chỉ tại vị được vỏn vẹn 8 tháng rồi lại khăn gói quay trở lại Molde vào tháng 10/2015. M.U là đội bóng thứ 3 Solskjaer dẫn dắt. Từ đó có thể dễ dàng nhận thấy năng lực của Solskjaer vẫn là một dấu hỏi. Chiến thắng một trận có thể là điều dễ dàng nhưng để giành được thành công trong quá trình dài thì không phải ai cũng làm được.

Solskjaer đã có 8 năm kinh nghiệm cầm quân nhưng hai đội bóng ông từng dẫn dắt không phải những tên tuổi quá lớn. Sức cạnh tranh tại các giải đấu của Molde hay Cardiff tham gia không thể nào so sánh được với M.U. Nếu muốn quay trở lại thời kỳ tươi sáng, “Quỷ đỏ” không thể tin tưởng vào Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer là lịch sử vinh quang của Old Trafford nhưng hiện tại ông không phải là tương lai chắc chắn cho đội bóng.

Chỉ có thể là Pochettino

Khi Louis van Gaal gây ra sự thất vọng và chán trường cực độ cho M.U, một danh sách dài các lựa chọn thay thế đã được liệt kê. Trong đó có cả Mauricio Pochettino nhưng “Quỷ đỏ” cuối cùng lựa chọn Jose Mourinho vì bảng thành tích vô địch ấn tượng. Quả thực Pochettino không thể so bì với “Người đặc biệt” về các danh hiệu nhưng khả năng cầm quân của vị HLV người Argentina giờ đây chẳng thua kém gì Mourinho.

Jose Mourinho giành được thành công cùng Chelsea hay Inter bởi đơn giản khi đó lối chơi phòng ngự vẫn còn phát huy tác dụng. Nhưng khi Pep Guardiola hay Juergen Klopp xuất hiện, bóng đá tấn công chiếm hoàn toàn ưu thế. Còn Mourinho vẫn theo lối chơi phòng ngự và không chịu thay đổi. Trong khi đó, thứ bóng đá tấn công của Pep hay Klopp thì lại biến chuyển không ngừng. Và đó cũng là điều xuất hiện ở cả Tottenham dưới thời Pochettino.

Chiếc lược gia 46 tuổi với tư duy trẻ không ngại thay đổi đã giúp Tottenham vươn lên thành một trong những ông lớn của bóng đá Anh hiện tại. Từ “Tứ đại gia”, bây giờ Premier League có “Big 6”. Dưới bàn tay nhào nặn của Pochettino, những Harry Kane, Dele Alli hay Trippier từ kẻ vô danh trở thành trụ cột của đội tuyển Anh. Nếu với tiềm lực tài chính mạnh mẽ như M.U, Pochettino khi về Old Trafford sẽ không cần mất công đào tạo các cầu thủ nữa. Ông sẽ thoải mái lựa chọn đội hình tốt nhất cho mình. Khi đó, thành tích chắc chắn sẽ rực sáng hơn quãng thời gian ở White Hart Lane.

Mức giá phá vỡ hợp đồng của Pochettino với Tottenham lúc này chỉ là 40 triệu bảng. Số tiền này không phải quá lớn cho một sự đầu tư dài hạn. Pochettino so với Solskjaer rõ ràng hơn hẳn kinh nghiệm cầm quân tại Premier League lẫn Champions League. Ông hiểu bóng đá Anh hơn người đồng nghiệp rất nhiều. Tài năng của ông cũng đã được kiểm chứng từ nhiều mùa giải qua.

Trong suốt 8 năm qua kể từ khi chia tay Sir Alex, M.U vẫn chưa thể đưa ra quyết định đúng đắn về vị trí cầm quân. Họ từng có thời điểm rất gần với điều đó nhưng lại lựa chọn Jose Mourinho. Mùa Hè tới sẽ là thời điểm “Quỷ đỏ” cần sửa chữa sai lầm, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Và người đó phải là Mauricio Pochettino!

5 Pochettino mới ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương 8,5 triệu bảng/mùa với Tottenham hồi tháng 5/2018.

55,19% Tỷ lệ giành chiến thắng của Pochettino là 55,19% (thắng 117 trận, hòa 46 trận và thua 49 lần).

0 Tottenham là đội bóng duy nhất chưa hòa trận nào tại Premier League năm nay.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm