ĐIỂM NHẤN M.U 3-0 Basel: Fellaini hay nhất trận. Lukaku cực nguy hiểm. Basel quá yếu

13/09/2017 05:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marouane Fellaini là cầu thủ hay nhất trận, Romelu Lukaku cực nguy hiểm, Basel chưa phải đối thủ xứng tầm với M.U là những điểm nhấn đáng chú ý sau trận thắng 3-0 của Man United trước Basel tại Champions League. 

Marouane Fellaini là cầu thủ hay nhất trận

Chú thích ảnh
Fellaini được bầu là Cầu thủ hay nhất trận

Trước trận đấu với Basel, Jose Mourinho đã khẳng định rằng Marouane Fellaini rất quan trọng với ông: “Cậu ấy rất quan trọng với tôi, quan trọng nhiều hơn so với những gì mà các bạn có thể hình dung. Tôi cảm thấy chúng tôi yếu hơn nếu không có Fellaini, bất kể là cậu ấy có mặt trên sân hay ngồi ghế dự bị”. Cầu thủ người Bỉ rốt cuộc đã ra sân ở trận đấu với Basel để thay cho Paul Pogba, tiền vệ trụ cột của “Quỷ đỏ” đã rời sân ở phút thứ 19 vì chấn thương. Các CĐV của M.U đã rất lo lắng khi thấy Pogba tập tễnh rời sân. 

Video clip highlights bàn thắng trận M.U 3-0 Basel

Video clip highlights bàn thắng trận M.U 3-0 Basel

Man United đã giành chiến thắng 3-0 trước Basel ở trận đấu đầu tiên của họ tại vòng bảng Champions League mùa này.

 

Nhưng Fellaini với màn trình diễn của mình đã xua tan đi nỗi âu lo đó. Phút 35, anh bật cao đánh đầu trong vòng cấm tung lưới Basel, phá vỡ thế bế tắc cho “Quỷ đỏ”. Phút 84, xuất phát từ đường chuyền trong vòng cấm của Fellaini, Marcus Rashford đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Sẽ không quá lời nếu cho rằng Fellaini chính là cầu thủ hay nhất trận đấu này.

Màn trình diễn của Fellaini phần nào khiến Mourinho bớt lo về chấn thương của Pogba. “Chúng tôi không khóc thét bởi những chấn thương. Nếu Pogba không ra sân vào Chủ Nhật tới, chúng tôi vẫn còn Herrera, Matic, Fellaini và Carrick”, Mourinho phát biểu sau trận.

Romelu Lukaku tiếp tục ghi bàn

Chú thích ảnh
Lukaku đã ghi bàn vào lưới Basel

Romelu Lukaku đang cho thấy anh xứng đáng từng xu với những gì mà Man United bỏ ra để mua mình từ Everton trong mùa Hè này. Tiền đạo người Bỉ đã ghi bàn nâng tỉ số 2-0 cho Man United ở trận gặp Basel. Đó là bàn thắng đầu tiên tại Champions League trong trận ra mắt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu của anh. Theo thống kê, Lukaku đã ghi 6 bàn trong 6 trận cho Man United ở mùa giải này.

Trước trận đấu này, nhiều người ta cho rằng Lukaku cần tỏa sáng ở Champions League để chứng tỏ năng lực của mình. Với màn trình diễn trước Basel, Lukaku cho thấy anh có thể sẽ trở thành chân sút nguy hiểm hàng đầu ở châu Âu. Lukaku thậm chí có thể lập được cú đúp, nếu như thủ môn Basel không xuất sắc cản phá được một quả đánh đầu khác của anh.

Marcus Rashford mở tài khoản ở Champions League

Chú thích ảnh
Rashford ghi bàn ở trận ra mắt của anh tại Champions League

Ngoài Romelu Lukaku, một tiền đạo khác của Man United cũng mở tài khoản ở Champions League, đó là Marcus Rashford. Như vậy, tiền đạo 19 tuổi này đã ghi bàn trong các trận ra mắt của mình tại Champions League, Premier League, Europa League và Cúp Liên đoàn Anh trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Tuần trước, Rashford còn ghi bàn thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên cho đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup (trước Slovakia). Việc Rashford lập công cho thấy anh hoàn toàn có thể san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Romelu Lukaku. Nói cách khác, Man United lúc này đang có rất nhiều nguồn cung cấp bàn thắng.

Basel chưa phải đối thủ xứng tầm với M.U

Chú thích ảnh
Basel bị lép vế trước M.U

Trước trận đấu này, Xherdan Shaqiri (Stoke) đã vạch ra điểm yếu của hàng thủ Man United cho Basel. "Điểm yếu của họ là ở hàng thủ. Những bàn thắng của Stoke đã cho thấy điều đó. Nếu đối thủ triển khai một lối đá tốc độ, hàng thủ của M.U chắc chắn sẽ gặp vấn đề", Shaqiri phát biểu.

Nhưng đội bóng cũ của anh đã không thể gây được khó khăn cho Man United. Theo thống kê của Whoscore, Basel chỉ kiểm soát bóng 39,6% . Họ cũng chỉ tung ra 8 cú dứt điểm và buộc De Gea phải 2 lần cứu thua. Trong khi đó, thủ thành Tomas Vaclik đã 5 lần cứu thua cho Basel nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. 

Có khoảnh cách rất lớn về đẳng cấp giữa M.U và Basel. Tới nỗi mà cựu cầu thủ Anh Chris Waddle phát biểu sau trận: "Basel sẽ không có cách nào vô địch Champions League trong 1 triệu năm nữa. Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng, nhưng người ta muốn thấy những đội bóng mạnh hơn ở Champions League". 

Mkhitaryan quá vô duyên

Chú thích ảnh
Mkhitaryan bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn ở trận gặp Basel

Ở mùa giải trước, Mkhitaryan là cầu thủ chơi tốt nhất của Man United tại đấu trường châu Âu. Anh đã ghi 6 bàn thắng ở Europa League mùa trước. Cầu thủ người Armenia cũng khởi đầu một cách ấn tượng ở mùa giải này với 5 pha kiến tạo trong 4 lần ra sân ở Premier League.

Tuy nhiên trong trận gặp Basel, Mkhitaryan đã không thể tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng đó. Dù có tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 83% và tạo ra 2 cơ hội, cựu cầu thủ của Dortmund đã nhiều lần để mất bóng trong trận. Ngoài ra, anh còn 2 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 với 1 cú đánh đầu vọt xà ngang và 1 cú dứt điểm trúng cột dọc ở trong vòng cấm. Trong cả trận, anh cũng chỉ có 1 pha qua người thành công. Rõ ràng Mkhitaryan còn phải cải thiện rất nhiều.

Chú thích ảnh
Champions League
BXH bảng A Champions League mùa này

Video clip highlights bàn thắng trận Manchester United 3-0 Basel

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm