Để thắng Man City, Mourinho cần thay đổi lối chơi của M.U

06/04/2018 19:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U cần giành chiến thắng ở trận đấu tới để ngăn Man City giành chức vô địch và có lẽ đã tới lúc, Jose Mourinho để các học trò chơi thứ bóng đá tấn công mạo hiểm.

Khi các quan chức của Man City trên máy bay trở về từ Nyom, trụ sở của UEFA, nơi mà họ đã tham dự buổi lễ bốc thăm phân cặp ở vòng Tứ kết Champions League vào tháng trước, Jose Mourinho đã thực hiện bài diễn thuyết kéo dài 12 phút trong phòng họp báo để bào chữa cho thấy bại của M.U trước Sevilla tại Champions League.

Những tuyên bố hùng hồn của Mourinho trong buổi họp báo đã trở nên sáo rỗng giống như hàng ghế trống trơn ở trước mặt các quan chức của Man City trong buổi lễ bốc thăm Tứ kết Champions League vậy. Đó là hàng ghế vốn để dành trước cho M.U, nhưng rốt cuộc đội bóng chủ sân Old Trafford đã không có mặt còn HLV của họ thì chỉ biết bào chữa cho việc đội bóng của ông bị loại khỏi Champions League.

Thất bại trước Sevilla của M.U sẽ càng trở nên nhạt nhòa hơn nữa nếu so sánh với viễn cảnh Man City đăng quang tại Etihad vào cuối tuần này, khi mà đội bóng của Pep chỉ cần giành chiến thắng trước “Quỷ đỏ” là sẽ lên ngôi vương.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho và các học trò cần giành chiến thắng trước Man City vào cuối tuần này

Đây là điều mà ít ai dự đoán trước được, khi Mourinho và Pep cùng tới hành nghề ở Manchester vào Hè 2016 và làm dấy lên những kỳ vọng về một cuộc đua tranh hấp dẫn như hồi hai người còn cầm quân ở Tây Ban Nha. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, đã không còn sự ganh đua hấp dẫn nào nữa. Nếu đánh bại M.U tại Etihad, Man City sẽ vô địch Premier League vào cuối tuần này, trong khi họ còn 6 trận đấu nữa ở phía trước và tạo ra khoảng cách 19 điểm với đội bóng láng giềng trên BXH. Đấy sẽ là một kỷ lục của Premier League.

Các fan của M.U sẽ khó chịu hơn nếu biết rằng hiện giờ, trận derby Manchester lúc này không còn là ưu tiên số một của Man City nữa. Chức vô địch Premier League đã là “vật trong túi” của Man City và hiện giờ, trận lượt về Tứ kết Champions League với Liverpool vào thứ Ba tuần sau có ý nghĩa quan trọng hơn với Pep và các học trò. Đó được xem là thử thách với Man City, khi mà họ thất thủ 0-3 ở trận lượt đi.

Chú thích ảnh
M.U đã thua 1-2 trước Man City ở trận derby Manchester lượt đi mùa này

Liverpool đã không hề ăn may khi họ đánh bại Man City ở Champions League. Sự thực là chỉ trong vòng 3 tháng, Liverpool đã 2 lần giành chiến thắng và ghi 7 bàn vào lưới đội bóng dẫn đầu Premier League. Klopp và các học trò đã giành được chiến thắng thuyết phục nhờ vào một kế hoạch rõ ràng với lối đá tấn công hấp dẫn. Và không ít các CĐV của M.U đang khao khát điều này ở đội bóng con cưng của họ.

Điều duy nhất gây bực bội cho các CĐV M.U hơn viễn cảnh đăng quang của Man City chính là việc “Quỷ đỏ” chọn lối đá đá phòng ngự tiêu cực, trái với lối chơi tấn công rực lửa đã trở thành truyền thống của “Quỷ đỏ”. Vì vậy trận đấu với Man City sẽ là cơ hội để Mourinho ghi điểm với CĐV M.U bằng cách giành chiến thắng ấn tượng và buộc đội bóng của Pep Guardiola phải dời ngày đăng quang lại.

Xem trực tiếp trận Man City vs M.U (23h30, 7/4) ở đâu?

Xem trực tiếp trận Man City vs M.U (23h30, 7/4) ở đâu?

Xem trực tiếp trận Man City - M.U (23h30, ngày 7/4) ở đâu? Link trực tiếp derby Manchester. Video bàn thắng Manchester City vs M.U.

Còn nhớ ở trận derby Manchester tại lượt đi mùa này, các CĐV của M.U đã phải thất vọng khi mà đội bóng chủ sân Old Trafford đã thể hiện lối đá phòng ngự và không hề có các pha tấn công bài bản nào. Kết quả là M.U đã phải nhận thất bại 1-2.

Trận tái đấu với Man City sắp tới sẽ là cơ hội để Mourinho cho các cầu thủ M.U tự do thể hiện khả năng của mình. Nên nhớ trong tay Mourinho lúc này có rất nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard và Juan Mata.

Đánh bại Man City sẽ một thông điệp mạnh mẽ mà Mourinho gửi đến các CĐV, rằng M.U có thể chơi thứ bóng đá tấn công trước đội bóng lớn và tạo niềm tin cho mùa giải sau. M.U lúc này cũng đã chắc suất trong Top 4. Vậy thì hà cờ gì, Mourinho không thử mạo hiểm ở trận đấu tới?

Sơn Tùng

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm