Cuối cùng, Mourinho đã thanh minh về vấn đề với Luke Shaw

30/03/2018 22:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho cho biết Luke Shaw có thể sẽ đá chính ở trận gặp Swansea vào cuối tuần này, khi mà Ashley Young đang đối mặt với chấn thương.

Jose Mourinho đã bị chỉ trích dữ dội sau khi ông thay Luke Shaw ở giờ nghỉ giải lao trong trận gặp Brighton ở FA Cup cách đây 2 tuần. Nhiều CĐV cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã đối xử không công bằng với Luke Shaw. Các chuyên gia thì tin rằng Mourinho đang dùng "kế khích tướng" với cầu thủ 22 tuổi. 

Ở mùa này, Ashley Young chính là sự lựa chọn số 1 của Mourinho ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên Young đã dính chấn thương ở trận hòa giữa đội tuyển Anh và Italy vào giữa tuần này và có nguy cơ vắng mặt ở trận đấu tới. Như vậy, rất có thể Luke Shaw sẽ được đá chính khi M.U gặp Swansea vào cuối tuần này. Nếu như Shaw ra sân từ đầu, đó sẽ là trận đá chính thứ 13 của anh ở mùa này. 

Chú thích ảnh
Jose Mourinho khẳng định không hề có mâu thuẫn với Luke Shaw

“Nếu như Luke Shaw sẵn sàng ra sân, cậu ấy sẽ luôn là sự lựa chọn đá chính”, Mourinho phát biểu khi được hỏi về cơ hội thi đấu của Luke Shaw. “Nên nhớ ở trận gặp Brighton, Ashley Young có điều kiện thể lực tốt nhưng tôi vẫn để Luke Shaw đá chính. Tôi chẳng có vấn đề gì với cậu ấy cả”, Mourinho nói tiếp.

HLV người Bồ Đào Nha bộc bạch: “Tuy nhiên Ashley Young đã gặp chấn thương ở trận đấu gần đây, song tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn cơ hội bình phục”.

Bên cạnh đó, trung vệ của M.U, Phil Jones đã bình phục trở lại. Hậu vệ trái Daley Blind đã quay trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, thủ môn số 2 của M.U, Sergio Romero đã bị chấn thương khi phục vụ cho đội tuyển Argentina.

“Romero bị chấn thương và tôi nghĩ cậu ấy sẽ vắng mặt trong vài tuần. Tôi nghĩ là Romero đã may mắn. Cậu ấy đã va chạm mạnh (với Diego Costa) và sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục”, HLV Mourinho cho biết.

Chú thích ảnh
Thủ môn số 2 của M.U, Sergio Romero va chạm mạnh với Diego Costa trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Argentina

“Daley Blind đã quay trở lại sau khi điều trị ở Hà Lan và cậu ấy đã tập luyện vài ngày với chúng tôi. Tất cả các cầu thủ chấn thương trước đây của chúng tôi đã bình phục, bao gồm cả Phil Jones. Rojo còn thi đấu cho đội tuyển Argentina và đây là tín hiệu tích cực cho đội bóng”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định.

Mourinho nói về HLV của Swansea, Carlos Carvalhal. Ông Carvahal là đồng hương của Mourinho và gần đây đã không tiếc lời ca ngợi “Người đặc biệt”.

Cuộc chiến phòng thay đồ M.U: Mourinho sẽ 'một đối một' với hai ngôi sao của Quỷ đỏ

Cuộc chiến phòng thay đồ M.U: Mourinho sẽ 'một đối một' với hai ngôi sao của Quỷ đỏ

HLV Jose Mourinho dự kiến tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ Man United trước thềm trận đấu với Swansea cuối tuần này.

“Tôi đã nói chuyện với Carvalhal vào tối qua. Ông ấy đã ca ngợi tôi là Vua của các HLV. Carvalhal nói rằng với chức vô địch Champions League với Porto và Inter, tôi đã mở đường cho các HLV của Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ đó là những lời nói chân thật. Tối qua, tôi đã nói lời cảm ơn với Carvalhal. Nhưng khen ngợi là một chuyện và trận đấu sắp tới của chúng tôi lại là chuyện khác. Swansea đã cải thiện rất nhiều sau khi Carvalhal dẫn dắt đội bóng. Họ đã giành được những điểm số mà nhiều người không ngờ tới. Việc trụ hạng với Swansea không còn là xa vời nữa và đó là điều đáng mừng với họ”.

“Chúng tôi sắp đối mặt với một đội bóng được tổ chức tốt. Swansea phòng ngự rất tốt và có chiến thuật bài bản. Họ sẽ rất nguy hiểm khi phản công, cũng như trong các tình huống cố định, đặc biệt khi mà 3 trung vệ của họ đều rất cao to”, ông Mourinho nhận xét.

“Về mặt tinh thần chiến đấu, có thể nói Carvalhal đã làm rất tốt việc khích lệ cầu thủ. Swansea lúc này rất tự tin. Họ đã giành được 1 điểm ngay cả khi phải đá với 10 người ở trận gặp Huddersfield”, Mourinho nói tiếp.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm