Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh: Man City thẳng tiến trước sự bất lực của MU, Liverpool

15/02/2021 21:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch ở Premier League mùa này đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Man City đã vươn lên và tạo ra cách biệt an toàn với những đội xếp sau. Trong khi đó, Liverpool đã sa sút và gần như hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 24: MU dần hết cơ hội cạnh tranh với Man City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 24: MU dần hết cơ hội cạnh tranh với Man City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất: MU bị West Brom cầm hòa 1-1, điều đó có nghĩa Manchester City sẽ một mình một ngựa trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng này.

 

1.Man City (53 điểm, 23 trận)

+5 trận phía trước: Everton (sân khách, 18/02), Arsenal (sân khách, 21/02), West Ham (sân nhà, 27/02), MU (sân nhà, 06/03), Fulham (sân khách, 13/03)

Man City đang dẫn đầu BXH Premier League và hơn MU 7 điểm. Thậm chí Man City còn đá ít hơn 1 trận. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang tràn đầy cơ hội vô địch và họ cần tiếp tục duy trì mạch thắng của mình.

Theo thống kê, Man City có trận thắng thứ 11 liên tiếp tại Premier League. Họ đã bất bại ở 15 trận gần nhất sau khi để thua trước Tottenham vào tháng Mười một năm ngoái.

Man City đã lột xác ngoạn mục ở mùa giải này trong bối cảnh mà kình địch của họ như Liverpool và MU chơi thiếu ổn định. Pep Guardiola đã tìm ra công thức chiến thắng mới cho Man City. Ông đã biến Ilkay Guendogan trở thành vũ khí đáng sợ và khiến đội bóng của mình bớt phụ thuộc vào De Bruyne.

Tuy nhiên các học trò của Pep Guardiola sắp bước vào giai đoạn khó khăn với các trận gặp Arsenal (21/02) và MU (06/03). Trong đó, trận đấu với MU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đua vô địch. Nếu thằng MU, cửa vô địch của Man City sẽ càng lớn hơn.

MU, manchester united, man city, mu, liverpool, leicester, cuộc đua vô địch, premier league, ngoại hạng anh
Man City đang tràn đầy cơ hội vô địch

2.MU (46 điểm, 24 trận)

+5 trận phía trước: Newcastle (sân nhà, 22/02), Chelsea (sân khách, 28/02), Man City (sân khách, 06/03), West Ham (sân nhà, 13/03), Brighton (sân nhà, 03/04)

MU đã thiếu ổn định trong thời gian gần đây và bị hoài nghi về khả năng cạnh tranh chức vô địch. Đội bóng của HLV Solskjaer chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, đó là trận thắng 9-0 trước Southampton, khi đối thủ của họ sớm phải đá thiếu người. Trước các đội bóng ở nhóm cuối bảng như Sheffield và West Brom, MU đều không giành được chiến thắng.

MU, manchester united, man city, mu, liverpool, leicester, cuộc đua vô địch, premier league, ngoại hạng anh
MU sa sút đúng vào giai đoạn quan trọng của mùa giải

Trong 5 trận phía trước, MU sẽ đá với Chelsea và sau đó họ phải hành quân tới sân của Man City. Cuộc đọ sức với Man City đặc biệt quan trọng với MU. Họ cần thắng trận đấu đó để rút ngắn cách biệt với chính đối thủ trong cuộc đua vô địch. HLV Solskjaer mới đây đã nói về quyết tâm cạnh tranh chức vô địch của MU: “Khi mà mùa giải vẫn còn 15 vòng đấu nữa thì chúng ta chưa nên vội vã kết luận về cuộc đua vô địch ở thời điểm này. Tôi muốn dành lời khen cho các cầu thủ MU vì đã giành được vị trí hiện tại trên BXH. Chúng tôi sẽ không để Man City một mình một ngựa ở cuộc đua vô địch. MU sẽ sớm đụng độ Man City và chúng tôi sẽ không sớm bỏ cuộc. Mùa giải này rất khó lường và dĩ nhiên, MU sẽ không bằng lòng với vị trí thứ 2”.

Leicester (46 điểm, 24 trận)

+5 trận phía trước: Aston Villa (sân khách, 21/02), Arsenal (sân nhà, 28/02), Brighton (sân khách, 06/03), Sheffield (sân nhà, 13/03), Man City (sân nhà, 03/04)

Leicester thắng 2 trong 5 trận gần nhất và họ đã vươn lên bằng điểm với MU. Các học trò của HLV Brendan Rodgers đang có cơ hội giành lấy vị trí nhì bảng từ tay của MU. Rõ ràng không thể gạt tên của Leicester khỏi cuộc đua vô địch vào lúc này.

Tuy nhiên họ cần phải duy trì được sự ổn định của mình. “Bầy cáo” sẽ đối mặt với thử thách khi gặp Arsenal (28/02) và Man City (03/04). Đó sẽ là 2 trận đấu quan trọng ảnh hưởng tới cơ hội vô địch của Leicester ở mùa giải này.

MU, manchester united, man city, mu, liverpool, leicester, cuộc đua vô địch, premier league, ngoại hạng anh
Leicester gây ấn tượng bằng chiến thắng trước Liverpool

Liverpool (40 điểm, 24 trận)

+5 trận phía trước: Everton (21/02, sân nhà), Sheffield (01/03, sân khách), Fulham (06/03, sân nhà), Wolves (13/03, sân khách), Arsenal (sân khách, 03/04)

Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp và gần như hết hy vọng vô địch. Họ đang kém Man City tới 13 điểm, trong khi đội bóng của HLV Pep Guardiola đá ít hơn 1 trận. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đang gặp khủng hoảng. Liverpool thiếu sự tự tin sau khi thua nhiều trận. Các trụ cột của họ cũng không có phong độ cao.

MU, manchester united, man city, mu, liverpool, leicester, cuộc đua vô địch, premier league, ngoại hạng anh
Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp và gần như hết hy vọng vô địch

Có lẽ lúc này, mục tiêu khả dĩ nhất của Liverpool tại Premier League là cán đích trong Top 4 và dồn sức cho mặt trận Champions League. Đây là điều đáng buồn với Liverpool, đặc biệt sau khi họ đăng quang ở mùa giải trước. Tuy nhiên trong khi Man City chơi rất ổn định ở mùa giải này thì Liverpool đã xuống dốc không phanh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm