Cuộc đua Top 4 Premier League đã trở thành cuộc đua Top...2!

16/03/2015 21:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi phong độ thê thảm của Manchester City đang tạo ra một bước ngoặt cho diễn biến giải Ngoại Hạng Anh.

Thất bại của đương kim vô địch Premier League Manchester City tại vòng 29 Premier League đang thực sự tạo nên một cục diện vô cùng đáng chú ý cho giải đấu hàng đầu nước Anh. Cuộc đua vào Top 4 đã rút gọn ứng cử viên, và cuộc đua... Top 2 đang mở ra.

Không còn cửa cho City

Sự kiện Chelsea bị loại khỏi Champions League một cách đầy kịch tính đã khiến cho nhiều người quên mất rằng, tại Premier League, họ vẫn đang là một chiếc tàu tốc hành. Trận hòa trước Southampton tuy còn nhiều điểm chưa tích cực, nhưng đã đủ để Jose Mourinho động viên các học trò rằng ông cảm thấy hài lòng. Cần nhớ rằng chỉ một tuần trước đó, ông mắng các học trò te tua khi để Paris Saint-Germain hai lần gỡ hòa và bị loại.

Mourinho hài lòng, đơn giản bởi Southampton đã chơi tốt, mà có lẽ đơn giản bởi giờ đây đội bóng của ông đã thiết lập khoảng cách lên tới 6 điểm so với Man City – CLB xếp thứ hai trên BXH. Chưa kể rằng Chelsea còn đang còn một trận chưa đấu, chẳng khác nào 3 điểm đang tích lũy chưa tung ra.

Lý do không cần phải tìm hiểu mà đã hiện ra rõ rành rành: Man City để thua trước đối thủ nằm trong Top 3... cuối bảng là Burnley.


Thầy trò Pellegrini đã tự bắn vào chân

Khó có thể tha thứ cho thầy trò Manuel Pellegrini. Dĩ nhiên Sean Dyche và các học trò luôn nổi tiếng là một tập thể rắn rỏi, nhưng sự thật là phong độ của họ đang rất tồi tệ. Kể từ đầu năm 2015 tới nay, Burnley mới chỉ giành được đúng một chiến thắng trên mọi đấu trường. Chiến thắng này cũng chỉ diễn ra trước Queens Park Rangers kém cỏi. Riêng trong 8 trận liên tục trước khi gặp City tại Premier League, họ chỉ giành được... 2 điểm trong tổng số 24 điểm có thể.

Sau tròn 2 tháng, Burnley mới giành được chiến thắng, lại là trước đương kim vô địch Manchester City, đội bóng không hề thiếu vắng bất kỳ cái tên nào. Ai đáng trách?

Rút danh sách ứng cử viên, tăng suất?

Chỉ một tuần trước, cuộc đua vào nhóm giành vé dự Champions League vẫn rộng mở cho 6 CLB khác nhau. Họ tranh giành 2 suất đứng thứ ba và thứ tư, đơn giản bởi hai vị trí dẫn đầu coi như đã chắc chắn thuộc về Chelsea và Man City.

Giờ thì không. Sự sa sút đáng kinh ngạc của nửa xanh thành Manchester đã mở ra một tình thế mới. Cộng thêm việc Southampton và Tottenham thất thường, giờ đây kịch bản đã thay đổi hoàn toàn.


City hoàn toàn có thể mất vị trí thứ hai vào tay những đối thủ phong độ cao

Hiện tại, Man City vẫn giữ vị trí thứ hai trên BXH, nhưng chỉ còn hơn Arsenal 1 điểm, hơn Man United 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa rằng họ có thể mất vị trí thứ hai vào tay một trong hai đối thủ này ngay vòng sau, nếu tiếp tục gây thất vọng.

Cộng thêm sự ấn tượng của Liverpool thời gian qua, hiện tại cuộc đua vào Top 4 giờ sẽ là màn tranh giành 2 suất của 4 CLB khác nhau.

Man United xây chắc vị trí thứ tư với 3 chiến thắng. Arsenal thẳng tiến cạnh tranh ngôi á quân với 5 vòng liên tiếp giành trọn 3 điểm. Liverpool tiến bước mạnh mẽ khi đã bất bại suốt từ giữa tháng 12/2014 tới nay. Kịch bản xấu nhất cho Man City sẽ là... rơi khỏi top 4 trong những vòng đấu cuối cùng.

Hãy thử nhìn vào lịch thi đấu của City. West Brom (vòng 30), Crystal Palace vòng 31) và Aston Villa (vòng 34) là những đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ. Man United (vòng 32) là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tottenham (vòng 35), Swansea (vòng 37), Southampton (vòng 38) đều là những kẻ ngáng đường khó chịu.

Nói vui thì, khi đã để thua Burnley, Man City cũng có thể thua bất kỳ đội nào trong số kể trên.

Dũng Lê

Lịch thi đấu của các đội cạnh tranh vé dự Champions League 

Manchester City

- West Brom (Sân nhà - SN, 21/3)
- Crystal Palace (Sân khách - SK, 7/4)
- Man United (SK, 12/4)
- West Ham (SN, 19/4)
- Aston Villa (SN, 25/4) 

Arsenal 

- Newcastle (SK, 21/3)
- Liverpool (SN, 4/4)
- Burnley (SK, 11/4)
- Chelsea (SN, 26/4)
- Hull (SK, 2/5) 

Manchester United 

- Liverpool (SK, 22/3)
- Aston Villa (SN, 4/4)
- Man City (SN, 12/4)
- Chelsea (SK, 18/4)
- Everton (SK, 26/4) 

Liverpool 

- Man United (SN, 22/3)
- Arsenal (SK, 4/4)
- Newcastle (SN, 14/4)
- Hull (SK, 18/4)
- West Brom (SK, 25/4)

Bảng xếp hạng hiện tại:

Vị trí

Đội

Trận

Hiệu số BT-BB

Điểm

1

Chelsea

28

35

64

2

Man City

29

31

58

3

Arsenal

29

26

57

4

Man Utd

29

24

56

5

Liverpool

28

12

51

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm