Costa thoát án phạt sau hành vi dẫm lên chân nhân viên an ninh

08/11/2015 21:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Diego Costa một lần nữa lại là tâm điểm của những tranh luận trong một mùa giải đen tối của Chelsea. Còn Mourinho, tương lai của ông cũng ngày càng mờ mịt sau trận thua Stoke tối qua.

Kể từ năm 1999 cho đến giờ, đây là lần đầu tiên người ta thấy Chelsea có vị trí thấp đến như vậy sau 12 vòng đấu đầu tiên ở Premier League. Trận thua trước Stoke ngày hôm qua đã là trận thua thứ 7 của đội bóng này ở Premier League. Đây là trận đấy mà HLV của họ, Jose Mourinho đã bị FA phạt cấm chỉ đạo và chỉ có thể theo dõi trận đấu qua màn hình TV ở một khách sạn gần sân Britannia. Các trợ lý của ông là  Rui Faria, Silvino Louro và Steve Holland là những người đã thay ông chỉ đạo các cầu thủ Chelsea.

Chưa hết thất vọng sau thất bại trước Stoke, Chelsea đã lại phải vội vã lên tiếng bảo vệ tiền đạo Diego Costa. Một nhân viên an ninh của Stoke đã có lời cáo buộc rằng tuyển thủ Tây Ban Nha này đã cố tình dẫm lên chân của anh ta khi nhặt bóng ở phút 73.

Trọng tài Anthony Taylor sẽ cần cân nhắc đến tình huống này trong bản báo cáo của mình. Xem lại băng ghi hình thì thực sự người ta cũng chả biết là tiền đạo Chelsea có làm như vậy thật hay không. Còn phía Chelsea thì họ cũng đã lên tiếng khẳng định lời buộc tội của nhân viên an ninh kia là “vô lý”.


Tình huống tranh cãi giữa nhân viên an ninh với Costa

Trong suốt trận đấu, Costa cũng đã liên tục có những va chạm với hậu vệ Ryan Shawcross của Stoke. Đỉnh điểm là hậu vệ của Stoke đã phải nhận một chiếc thẻ vàng sau một tình huống cố tình dùng củi trỏ đánh vào mặt Costa. Tiền đạo gốc Brazil cũng không phải kẻ hiền lành. Máy quay đã ghi lại được hình ảnh Costa lấy tay che miệng và nói “Mày thật hôi thối” với hậu vệ đội bạn.

Chelsea: Diego Costa thoát khỏi án phạt của FA ở vụ đạp Skrtel

Chelsea: Diego Costa thoát khỏi án phạt của FA ở vụ đạp Skrtel

Tiền đạo Diego Costa của Chelsea có thể thoát khỏi án phạt của FA sau khi có tình huống dùng chân đạp vào người hậu vệ Martin Skrtel của Liverpool trong trận thua 1-3 ngay trên sân nhà.

Đối với Costa, đó là những rắc rối đã dần trở thành quen thuộc. Còn với Chelsea, họ hiện đang xếp thứ 16, kém Top 4 tới 13 điểm. Một hình ảnh vô cùng lạ lẫm của ĐKVĐ Premier League. Dẫu vậy, Mourinho vẫn nhận được khá nhiều sự ủng hộ, nhất là từ thủ thành Begovic.

Được hỏi về khả năng ra đi của Mourinho, thủ thành Asmir Begovic cho biết: “Điều đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn ở đằng sau ủng hộ cho ông ấy. Mọi người có thể thấy điều đó qua cách chúng tôi thi đấu. Chúng tôi nghĩ ông ấy là người phù hợp nhất. Mourinho là người mà chúng tôi muốn nỗ lực hết mình. Tinh thần ông ấy luôn ở đây, chúng tôi muốn giành những kết quả tốt nhất vì ông ấy”.


Mourinho vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ CĐV

Mourinho được cho là đã phá luật và liên lạc với các trợ lý để chỉ đạo các học trò thông qua iPad của ông. Tuy nhiên, FA mới đây cho biết là họ sẽ không cố gắng để điều tra kĩ điều này thêm làm gì. Dù Mourinho có phá luật thật hay không thì Chelsea cũng đã thua. Điều tra thêm chỉ khiến FA mệt mỏi thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm