Chelsea: Diego Costa thoát khỏi án phạt của FA ở vụ đạp Skrtel

02/11/2015 07:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã thoát khỏi án phạt của FA sau khi có tình huống dùng chân đạp vào người hậu vệ Liverpool Martin Skrtel trong trận thua 1-3 ngay trên sân nhà của Chelsea trước Liverpool.

Trong một tình huống tranh chấp bóng ở giữa sân, cả hai đã cùng nhau ngã xuống đất. Xem lại pha quay chậm, có thể rõ ràng nhìn thấy Costa đã cố tình dùng chân đạp vào ngực của Skrtel.

Mặc dù đứng ngay cạnh đó, chứng kiến toàn bộ tình huống trên nhưng trọng tài Mark Clattenburd đã không có bất cứ chiếc thẻ nào dành cho tiền đạo Chelsea. Hội đồng kỷ luật của FA cũng cho rằng không cần thiết phải có án phạt cho tình huống đó. Và đây chỉ đơn thuần là sự va chạm giữa hai cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ.

Hơn nữa, bản thân Skrtel đã không có bất kì ý kiến gì vào thời điểm đó. Và Costa cũng đã không phàn nàn gì dù trước đấy không lâu, cầu thủ này đã bị cánh tay của Skrtel đập vào mặt. Có vẻ như cả hai đều tập trung vào trận đấu và tránh những tình huống tranh cãi có thể dẫn đến những chiếc thẻ vàng, cũng như án phạt không đáng có.

Costa là cầu thủ có tinh thần chiến đấu rất cao, đôi khi là quá mức cần thiết. Những va chạm giữa cầu thủ này với Skrtel đã trở nên quá quen thuộc mỗi khi Chelsea - Liverpool gặp nhau. “Chiến tranh” giữa hai cầu thủ có lối chơi máu lửa này căng thẳng nhất từng nổ ra ở trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa trước giữa hai đội bóng. Nếu không có sự can ngăn của các đồng đội thì không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Sau trận đấu đó, Costa đã bị cấm thi đấu 3 trận vì cố tình giẫm lên chân của... Emre Can.


Mỗi khi gặp nhau hai cầu thủ này đều có "kỉ niệm" để nhớ

Đầu mùa này, Costa cũng đã phải nhận án treo giò 3 trận vì có hành vi bạo lực đối với hậu vệ Arsenal Laurent Koscielny. Còn ở trận đấu hôm thứ Bảy, Costa đã không bị trọng tài thổi phạt với tình huống dùng tiểu xảo. Thậm chí việc nghiên cứu băng hình sau trận đấu cũng không khiến cầu thủ này phải nhận bất cứ án phạt nào. Và điều đó đồng nghĩa Costa sẽ thoát tội một cách thoải mái.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm